09/04/2020 16:38 GMT+7

TP.HCM xử phạt gần 2.500 trường hợp không đeo khẩu trang

GIA THÀNH - MINH HÒA
GIA THÀNH - MINH HÒA

TTO - Từ ngày 28-3 đến nay, TP.HCM đã xử phạt 2.482 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền phạt 496 triệu đồng.

TP.HCM xử phạt gần 2.500 trường hợp không đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Cán bộ phường 6, quận Gò Vấp nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, không tụ tập đông người tối 28-3 - Ảnh: MINH HÒA

Chiều 9-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến Chính phủ về tình hình dịch bệnh COVID-19.

Báo cáo với Thủ tướng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho hay từ ngày 28-3 đến nay, TP.HCM đã xử phạt 2.482 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 496 triệu đồng.

TP cũng triển khai Bộ chỉ số đánh giá rủi ro tính lây nhiễm virus corona nhằm kiểm soát dịch bệnh tại các doanh nghiệp. 

Các quận huyện thực hiện nghiêm các tiêu chí đặt ra khi triển khai chấm điểm, giám sát doanh nghiệp; cùng các doanh nghiệp trên địa bàn ký cam kết tuân thủ quy định trong phòng chống dịch. 

Đối với những đơn vị hoạt động dưới 1.000 công nhân, giao UBND phường, xã, thị trấn tổ chức theo dõi, nắm tình hình và báo cáo. Doanh nghiệp từ 1.000 - 3.000 công nhân, chủ tịch UBND các quận huyện tổ chức kiểm tra. 

Đối với cơ sở có 3.000 công nhân trở lên, Sở Y tế sẽ chủ trì, phối hợp Sở Công thương, Liên đoàn Lao động thành phố và các sở, ngành liên quan có biện pháp kiểm tra.

TP.HCM xử phạt gần 2.500 trường hợp không đeo khẩu trang - Ảnh 2.

Đeo khẩu trang ở trung tâm thương mại - Ảnh:QUANG ĐỊNH

Đáng lưu ý, về tình hình Công ty Pouyuen (quận Bình Tân) với 72.000 lao động, công ty tự đánh giá theo Bộ chỉ số rủi ro là 52%, còn các đơn vị chức năng của quận Bình Tân đánh giá rủi ro lây nhiễm là hơn 91%. 

Nhằm đảm bảo an toàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP đã chỉ đạo đoàn công tác liên ngành do Sở Y tế chủ trì cho kiểm tra, nghe báo cáo giải trình lại. Từ báo cáo của đoàn công tác liên ngành, TP sẽ đánh giá lại các giải pháp khắc phục của doanh nghiệp để có hướng chỉ đạo tiếp theo.

Phó chủ tịch TP.HCM Lê Thanh Liêm cũng báo cáo Thủ tướng về tình hình kiểm soát tốt dịch bệnh của TP. Theo đó, TP có 54 ca nhiễm, đã điều trị khỏi 37 ca, còn 17 đang điều trị. Đặc biệt từ 1-4, có 6 ngày liên tục TP không có ca nhiễm mới. 

Đối với các khu vực cách ly tập trung, TP có 12.000 trường hợp, đến nay đã có 11.400 trường hợp hoàn tất thời gian cách ly. 

Liên quan quán bar Buddha TP cũng kiểm soát tốt ổ dịch tại đây. TP tiếp nhận xét nghiệm cho 4.211 ca liên quan quán bar, đến nay hầu hết đã có kết quả âm tính, chỉ còn 32 ca đang chờ kết quả xét nghiệm.

23 người bị xử phạt vì không đeo khẩu trang khi ra đường ở Hà Nội 23 người bị xử phạt vì không đeo khẩu trang khi ra đường ở Hà Nội

TTO - Tính đến sáng 30-3, cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã xử phạt 23 người không đeo khẩu trang khi dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp.

GIA THÀNH - MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên