30/12/2020 09:02 GMT+7

TP.HCM xây dựng đường ống 'khủng', mở rộng cấp nước về miền Tây

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Đường ống 'khủng' kéo dài từ quận Bình Tân về huyện Bình Chánh đang được thi công để tăng khả năng cấp nước cho khu vực phía tây TP.HCM và mở rộng về các tỉnh miền Tây trong tương lai.

TP.HCM xây dựng đường ống khủng, mở rộng cấp nước về miền Tây - Ảnh 1.

Đường ống khủng có đường kính 1,5m được lắp đặt khuya 29-12 - Ảnh: LÊ PHAN

Thực hiện nghị quyết của HĐND TP.HCM, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) tổ chức thi công tạo tuyến ống cấp 1 để tăng khả năng cấp nước cho khu vực quận Bình Tân, huyện Bình Chánh.

Trước đây khu vực này được cấp nước bởi Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông qua đường ống 300mm. Do nằm cuối mạng cấp nước nên thường xảy ra tình trạng nước yếu, người dân chưa được phục vụ tốt.

Ngoài ra lâu dài hơn, tuyến ống cấp 1 này sẽ tăng cường lượng nước cung cấp, tăng áp lực cho các khu vực lân cận, tạo cơ sở phát triển đồng bộ mạng lưới cấp 2, cấp 3 về các địa phương giáp ranh thành phố thuộc tỉnh Long An và các tỉnh khác.

Trong tương lại dự án có thể hỗ trợ các tỉnh miền Tây giải quyết phần nào vấn đề hạn mặn.

Dự án này sẽ lắp đặt mới hơn 11km ống cấp nước đường kính từ 900mm - 1.500mm và các vật tư phụ tùng. Điểm cuối tuyến đấu nối với ống 1.000mm trên đường Nguyễn Văn Linh.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 900 tỉ đồng với nguồn vốn từ ngân sách thành phố, thời gian thi công kéo dài trong 2 năm.

Gần ¼ diện tích cây ăn trái ĐBSCL có nguy cơ ảnh hưởng bởi hạn mặn Gần ¼ diện tích cây ăn trái ĐBSCL có nguy cơ ảnh hưởng bởi hạn mặn

TTO - Diện tích cây ăn trái có khả năng bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn mùa vụ 2020-2021 là 80.550ha, tương đương 23,2% tổng diện tích cây ăn trái toàn vùng ĐBSCL.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên