15/04/2021 18:20 GMT+7

TP.HCM đang xem xét, xử lý 6 đơn thư khiếu nại, kiến nghị về bầu cử

T.LONG
T.LONG

TTO - Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã tiếp nhận 6 đơn thư khiếu nại, kiến nghị liên quan đến việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

TP.HCM đang xem xét, xử lý 6 đơn thư khiếu nại, kiến nghị về bầu cử - Ảnh 1.

Các đại biểu hiệp thương danh sách sơ bộ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Hội nghị hiệp thương lần hai (sáng 18-3) - Ảnh: TỰ TRUNG

Đó là nội dung được nêu trong báo cáo mới nhất của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP.HCM (gọi tắt là Ủy ban Bầu cử TP.HCM) nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ủy ban Bầu cử TP.HCM, đến ngày 13-4, Ủy ban Bầu cử TP tiếp nhận 6 đơn thư khiếu nại, kiến nghị. Trong đó có 2 đơn, thư khiếu nại nặc danh với nội dung đơn thư không rõ nội dung khiếu nại; 1 đơn, thư của cá nhân khiếu nại về thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến cán bộ tiếp nhận hồ sơ tự ứng cử.

Các đơn, thư này đang được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM xem xét, xử lý theo quy định. Ngoài ra, Ủy ban Bầu cử nhận được 2 đơn, thư kiến nghị về xem xét tiêu chuẩn, tư cách người ứng cử đại biểu HĐND.

Theo báo cáo, đến nay, tại TP Thủ Đức, 5 huyện và 16 quận, Ủy ban MTTQ các phường, xã, thị trấn đã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 50/50 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 169/169 người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM, 68/68 người ứng cử đại biểu HĐND TP Thủ Đức...

Cũng theo báo cáo, đến thời điểm hiện nay, toàn TP.HCM có khoảng 5,6 triệu cử tri là những người đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử.

Từ ngày 13-4, danh sách cử tri đã được niêm yết tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn và các khu vực bỏ phiếu để cử tri theo dõi, nắm bắt. Nếu phát hiện sai sót, cử tri có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri. Dự kiến đến ngày 12-5, TP.HCM sẽ phát xong thẻ cử tri.

Trước đó, tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Bầu cử TP.HCM, bà Nguyễn Thị Lệ - chủ tịch HĐND, chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM - cho biết ngày 18-4 là hạn chót tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Dự kiến, Ủy ban MTTQ TP.HCM sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 vào ngày 17-4.

Theo bà Lệ, sau Hội nghị hiệp thương lần 3, công việc tiếp theo cần tập trung thực hiện là công bố danh sách chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước ngày 3-5. Tiếp đó, hoạt động vận động bầu cử sẽ được tiến hành từ ngày niêm yết, công bố danh sách ứng cử viên đến 24 giờ trước thời điểm bầu cử (ngày 23-5).

CSGT TP.HCM ra quân cao điểm đảm bảo dịp lễ, bầu cử CSGT TP.HCM ra quân cao điểm đảm bảo dịp lễ, bầu cử

TTO - Phòng PC08 triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30-4, 1-5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ ngày 15-4 đến 14-6.

T.LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên