31/12/2017 17:48 GMT+7

TP.HCM bắn pháo hoa 4 điểm mừng năm mới 2018

T.T
T.T

TTO - TP.HCM bắn pháo hoa một điểm tầm cao và ba điểm tầm thấp từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 1-1-2018.

TP.HCM bắn pháo hoa 4 điểm mừng năm mới 2018 - Ảnh 1.

Chương trình bắn pháo tầm cao diễn ra từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 1-1 tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2018 của UBND TP.HCM, thành phố tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 1-1.

Trong đó, có một điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn, quận 2. 

3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp là công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11; địa đạo Củ Chi, huyện Củ Chi và quảng trường Rừng Sác, huyện Cần Giờ. 

Việc bắn pháo hoa được thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. 

Bên cạnh đó, trong chương trình chào đón năm mới 2018, TP.HCM còn có: 

- Chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới (Countdown) nhân dịp Tết Dương lịch năm 2018 tại đường Nguyễn Huệ; 

- Đêm nhạc tri ân khán giả TP.HCM và người hâm mộ bóng đá vào đêm 31-12 tại đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pateur); 

- Trình chiếu ánh sáng 3D lên tòa nhà UBND TP.HCM

- Biểu diễn nghệ thuật tại Công viên Gia định 2 vào đêm 31-12 và 1-1

Ngoài ra, còn có các hoạt động và biểu diễn văn nghệ đón chào năm mới 2018 tại Nhà văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các ký túc xá, khu lưu trú công nhân, khu chế xuất, khu công nghiệp lần lượt trong đêm 31-12 và 1/1..

TP.HCM cũng cho biết chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật trên đường phố diễn ra trong thời gian từ ngày 20-12-2017 đến 20-1-2018.

Các đoạn đường có trang trang trí ánh sáng nghệ thuật gồm: đường Trường Sơn, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi, đường Hàm Nghi, đường Đồng Khởi và Công viên Nhà hát TP, đường Lê Duẩn, đường Phạm Ngọc Thạch và Công trường Quốc tế (Hồ Con Rùa), đường Tôn Đức Thắng, đường Võ Văn Kiệt - Bến Vân Đồn, đường Trương Định, đường Nguyễn Huệ, đường Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Nghĩa, đường Hai Bà Trưng, đường Pasteur, đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Phạm Ngũ Lão.

Để tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn, từ 20h ngày 31-12-2017 đến 4 giờ ngày 1-1-2018, TP.HCM cấm xe máy chạy trên tuyến Võ Văn Kiệt - đường hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Ký Con (Q.1) đến đường dẫn cầu Thủ Thiêm (Q.2) theo cả hai hướng.

Từ 20 giờ ngày 31-12-2017 đến 0 giờ ngày 1-1-2018, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào các tuyến đường: Nguyễn Tất Thành (từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội, Q.4); Tôn Đức Thắng (từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội); Đồng Khởi (Ngô Đức Kế đến Tôn Đức Thắng); Hải Triều (Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); Hàm Nghi (Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng).

Tại đường Nguyễn Huệ: cấm tất cả các loại xe lưu thông từ 19 giờ ngày 31-12-2017 đến 0 giờ 30 ngày 1-1-2018.



Đêm 31-12 bắn pháo hoa, cấm xe nhiều đường trung tâm TP.HCM Đêm 31-12 bắn pháo hoa, cấm xe nhiều đường trung tâm TP.HCM

TTO - Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ bắn pháo hoa và chương trình đếm ngược chào mừng Tết Dương lịch năm 2018, từ 0h đến 0h15 ngày 1-1-2018, Sở Giao thông vận tải TP.HCM hạn chế xe nhiều tuyến đường trung tâm thành phố.


T.T
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên