30/11/2021 22:46 GMT+7

TP Tuy Hòa ngập lụt, dân chạy lũ bằng xuồng trên đường phố trong đêm

DUY THANH - TRÚC QUỲNH
DUY THANH - TRÚC QUỲNH

TTO - Tối 30-11, nước lũ vẫn ngập trên nhiều tuyến đường ở TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên). Người dân phải nhờ đến xuồng để đi lại trong phố. Nhiều xe hơi 'đuối' dưới dòng nước lũ.

TP Tuy Hòa ngập lụt, dân chạy lũ bằng xuồng trên đường phố trong đêm - Ảnh 1.

Người dân Tuy Hòa chạy lũ bằng xuồng trong đêm trên đường Trần Hưng Đạo

Từ xế chiều 30-11, nhiều nơi ở TP Tuy Hòa bị ngập lụt do lũ hạ lưu sông Ba dâng cao, kết hợp với triều cường đạt đỉnh. Lúc 21h30 tối 30-11, ông Cao Đình Huy - chủ tịch UBND TP Tuy Hòa - cho biết nước lũ vẫn lên chậm chứ chưa có dấu hiệu giảm bớt.

"Theo thông tin dự báo, phải rạng sáng mai 1-12, lũ lụt trên sông Ba và ở TP Tuy Hòa mới giảm dần, nhưng vẫn còn ở mức cao. TP luôn sẵn sàng các phương án để ứng cứu dân trong đêm" - ông Huy nói.

Tối nay, các tuyến đường trung tâm TP Tuy Hòa như Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tôn, Hùng Vương, Lê Lợi… vẫn ngập sâu trong lũ. Giữa đêm, nhiều người vẫn tất tả rời nhà để đi tránh lũ bằng xuồng chèo hoặc đẩy đi trên đường phố.

Hàng trăm ngôi nhà ở nhiều phường, xã ở TP Tuy Hòa bị ngập trong lũ hiện chưa thống kê cụ thể được. Đến 20h tối nay, TP này đã di dời 560 hộ dân với 1.468 người đến nơi tránh lũ.

TP Tuy Hòa ngập lụt, dân chạy lũ bằng xuồng trên đường phố trong đêm - Ảnh 2.

Từ xế chiều 30-11, nước lũ gây ngập nhiều tuyến đường ở TP Tuy Hòa

TP Tuy Hòa ngập lụt, dân chạy lũ bằng xuồng trên đường phố trong đêm - Ảnh 3.

Người dân chở đồ đạc, đưa người đi sơ tán bằng xuồng trong tối 30-11 trên đường Trần Hưng Đạo (TP Tuy Hòa)

TP Tuy Hòa ngập lụt, dân chạy lũ bằng xuồng trên đường phố trong đêm - Ảnh 4.

Một chiếc xe hơi "đuối nước", bên cạnh là một chiếc xuồng bơi trên đường Hùng Vương (Tuy Hòa)

TP Tuy Hòa ngập lụt, dân chạy lũ bằng xuồng trên đường phố trong đêm - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng đưa phương tiện, thiết bị để ứng cứu dân trong đêm

Ngập nặng chỉ sau lũ lịch sử 1993

Theo nhiều người dân Phú Yên, đợt lũ ngày 30-11-2021 nước lớn nhanh, ngập nặng, đến tối cùng ngày mực nước chỉ xếp sau đỉnh lũ lịch sử năm 1993 xảy ra tại tỉnh này.

Rất nhiều địa phương ở hầu hết các huyện, thị xã, TP ở Phú Yên đều bị lũ nhấn chìm, chia cắt, gây cô lập. Đến chiều 30-11, toàn tỉnh đã sơ tán khoảng 3.381 hộ với 11.457 người.

Các quốc lộ 25, 29, 19C và 5 tuyến tỉnh lộ ở Phú Yên bị lũ tràn qua, gây sạt lở, chia cắt gây ách tắc hoặc hạn chế việc lưu thông.

'Nước lên lẹ quá, vô nhà ào ào, chúng tôi chỉ kịp leo lên tầng thượng'

TTO - Ngày 30-11, hàng chục ngàn căn nhà tại các huyện Tuy Phước, Hoài Ân, An Lão... (Bình Định) ngập sâu trong nước lụt. Người dân vô cùng vất vả trong việc đối phó với tình hình nước càng lúc càng dâng cao.

DUY THANH - TRÚC QUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên