20/09/2021 20:22 GMT+7

TP Thủ Đức tặng quà trung thu cho các em nhỏ mắc COVID-19

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Mặc dù rất nhiều công việc cần giải quyết khẩn cấp, tuy nhiên các lãnh đạo TP Thủ Đức vẫn dành thời gian đi tặng quà, động viên các cháu, đặc biệt là các cháu đang điều trị COVID-19 tại các khu thu dung.

TP Thủ Đức tặng quà trung thu cho các em nhỏ mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Đoàn do ông Nguyễn Văn Hiếu - bí thư Thành ủy TP Thủ Đức - làm trưởng đoàn, đến thăm và tặng quà trung thu cho các em nhỏ tại Bệnh viện dã chiến chung cư Bình Minh (phường Linh Trung) ngày 20-9 - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 20-9, các đoàn lãnh đạo TP Thủ Đức (TP.HCM) do ông Nguyễn Văn Hiếu - bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; ông Nguyễn Phước Hưng - chủ tịch HĐND TP Thủ Đức và ông Hoàng Tùng - chủ tịch UBND TP Thủ Đức thăm, tặng quà trung thu gồm bánh trung thu, lồng đèn, kẹo, sữa… cho các cháu thiếu nhi và sản phụ mắc COVID-19 trên địa bàn.

Các điểm thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 mà các đoàn thăm, tặng quà gồm: khu thu dung - Bệnh viện Sản - nhi (chung cư Bình Minh, phường Linh Trung) và ký túc xá Đại học Ngân hàng TP.HCM (phường Linh Chiểu); khu thu dung - ký túc xá Đại học Tài chính - marketing và ký túc xá Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (phường Tăng Nhơn Phú A); khu thu dung - ký túc xá Đại học Văn hóa TP.HCM (phường Phước Long A) và ký túc xá Cao đẳng Công thương (phường Phước Long B).

Các đoàn đã trao quà cho 3.351 cháu dưới 14 tuổi trong các cơ sở y tế, khu cách ly, điều trị COVID-19 do TP Thủ Đức quản lý (khoảng 544 em) và các điểm thu dung F0 tại các phường (khoảng 893 em). Thiếu nhi dưới 14 tuổi ở địa bàn dân cư, có cha, mẹ đang cách ly, điều trị là 1.813 em; các em mồ côi cha, mẹ qua đời do COVID-19 là 101 em.

TP Thủ Đức tặng quà trung thu cho các em nhỏ mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Đoàn do ông Nguyễn Phước Hưng - chủ tịch HĐND TP Thủ Đức (đứng thứ 3, từ trái sang) - thăm và tặng quà tại khu thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ở ký túc xá Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (phường Tăng Nhơn Phú A) - Ảnh: MINH HÒA

Đến thăm và tặng quà các em nhỏ và sản phụ mắc COVID-19 tại khu thu dung - Bệnh viện Sản - nhi (chung cư Bình Minh), ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết TP Thủ Đức rộng, dân cư đông, số người mắc COVID-19 rất lớn. Trong thời gian qua, công tác thu dung, theo dõi điều trị bệnh nhân COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế được TP Thủ Đức triển khai sớm.

Trước tình hình trẻ em chưa được tiêm vắc xin COVID-19, rất dễ bị lây nhiễm, cho nên cần được quan tâm. "Tôi có theo dõi trong vòng 7 ngày trở lại đây, riêng TP Thủ Đức người dưới 18 tuổi chưa được tiêm vắc xin có gần 550 người thành F0. Nếu mở rộng thêm ngoài xã hội chắc chắn sẽ gia tăng" - ông Hiếu nói.

Theo ông Hiếu, TP Thủ Đức đang chỉ đạo Bệnh viện Lê Văn Thịnh phối hợp Bệnh viện Lê Văn Việt sẽ sử dụng Bệnh viện dã chiến số 8 (chung cư Man Thiện) để thành lập bệnh viện chuyên khoa vật lý trị liệu, phục hồi chức năng. Vì hiện tại, số lượng người bị sang chấn tâm lý do ảnh hưởng của COVID-19 bắt đầu tăng.

"Sau thời gian điều trị, bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng bị teo cơ, viêm phổi, chấn thương tâm lý... Cho nên, bệnh viện này sẽ được thành lập để điều trị phục hồi chức năng, tư vấn tâm lý cho các bệnh nhân ảnh hưởng do COVID-19 ở TP Thủ Đức và TP.HCM" - ông Hiếu cho biết.

TS.BS Nguyễn Minh Quân - giám đốc khu thu dung - Bệnh viện Sản - nhi (chung cư Bình Minh) - cho biết bệnh viện được thành lập dựa trên khu cách ly từ tháng 7-2021. Cho đến nay đã điều trị khoảng 5.000 bệnh nhân COVID-19 và xuất viện khoảng 4.000.

Trước tình hình bệnh nhi nhiễm COVID-19 ngày càng tăng, bệnh viện thành lập thêm khoa sản và khoa nhi để điều trị những bệnh nhân này. Hiện tại, bệnh viện đang điều trị cho 200 bệnh nhi và 70 sản phụ.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng tổ chức cho nhiều sản phụ mắc COVID-19 sinh con tại bệnh viện, các trường hợp nặng sẽ chuyển về Bệnh viện TP Thủ Đức.

Ngoài chăm lo điều trị, Sở Y tế và chính quyền TP Thủ Đức cũng quan tâm chỉ đạo việc tiêm vắc xin cho sản phụ. Theo bác sĩ Quân, bệnh viện đã tiến hành tiêm 8.000 mũi Moderna (mũi 1 và mũi 2) cho các phụ nữ mang thai trên địa bàn TP Thủ Đức và các quận, huyện, tỉnh Bình Dương lân cận.

TP Thủ Đức tặng quà trung thu cho các em nhỏ mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, trao giấy khen cho tập thể y, bác sĩ khu thu dung - Bệnh viện Sản - nhi (chung cư Bình Minh) - Ảnh: MINH HÒA

'Đón Tết Trung thu ở nhà vẫn vui'

TTO - Tháng 8 âm lịch hằng năm, bánh Trung thu được đưa lên kệ, lồng đèn bày bán, không khí tưng bừng. Ngày rằm năm nay cận kề nhưng do dịch bệnh nên gác lại, nhiều đơn vị tổ chức tặng quà để các em có một Trung thu thật ý nghĩa.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên