15/01/2021 17:00 GMT+7

TP.HCM xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Thăm Đường sách TP.HCM (Q.1) sáng 15-1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết đường sách là cơ sở và là niềm tin để TP triển khai các hoạt động về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

TP.HCM xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tham quan Đường sách TP.HCM - Ảnh: THẢO LÊ

Bí thư Thành ủy đánh giá trong 5 năm qua, đường sách vượt qua nhiều khó khăn để tiếp tục trụ vững; trở thành một mô hình hay để lan tỏa. Bên cạnh chuyến xe chở tri thức, các gian hàng sách cũ, sách về Bác Hồ tại đây được ông Nên đánh giá cao.

Ông Nên cho biết Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, có nhiều chính sách phát triển văn hóa đọc nhưng đến nay vẫn chưa được như kỳ vọng. Hoạt động của đường sách có ý nghĩa quan trọng, góp phần vực dậy văn hóa đọc trong nhân dân.

Ông Nên đề nghị các cửa hàng sách cần đưa ra các mô hình hấp dẫn, thu hút bạn đọc; đồng thời phải biết lắng nghe tâm tư của khách hàng. Ông Nên gợi ý đường sách có thể lập quỹ để tặng sách cho thiếu nhi hoặc những người cần sách nhưng không có điều kiện mua. Nhà xuất bản cần có chương trình đưa tác giả đến với trường học vì học sinh không phải lúc nào cũng có thể đến đường sách.

TP.HCM xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng đường sách có vai trò vực dậy văn hóa đọc - Ảnh: THẢO LÊ

Bên cạnh đó, ông Nên cho biết TP.HCM đang xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đường sách là cơ sở và là niềm tin để TP triển khai các hoạt động về không gian văn hóa Bác Hồ, để cộng đồng sớm hình thành và kích hoạt lại thói quen đọc sách.

Để làm được điều này, Bí thư Thành ủy cho rằng đường sách nên liên kết, phối hợp với các cơ quan, ban ngành để có sự hỗ trợ tạo điều kiện nhân rộng mô hình đường sách.

Báo cáo về hoạt động của đường sách, ông Lê Hoàng - phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM - cho biết trong 5 năm qua, đường sách đón khoảng 11,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu các đơn vị có gian hàng tại đường sách đạt hơn 180 tỉ đồng với hơn 3,5 triệu bản sách được bán ra.

Giai đoạn 2016 - 2019, hoạt động của đường sách tăng trưởng bình quân 10-15%/năm. Riêng năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hoạt động của đường sách có giảm, tuy nhiên đã có nhiều tín hiệu phục hồi.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Tôi có quan điểm sống để cống hiến, ở đâu cũng hết mình Bí thư Nguyễn Văn Nên: Tôi có quan điểm sống để cống hiến, ở đâu cũng hết mình

TTO - ''Tôi có quan điểm sống để cống hiến, cho nên làm ở đâu cũng ra sức để cống hiến hết mình, mong nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cô bác, anh chị em cử tri để tôi có điều kiện cống hiến hết mình'' - Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0