20/03/2020 15:25 GMT+7

TP.HCM xác minh được 44 trường hợp tham dự thánh lễ tại Malaysia

THU HIẾN
THU HIẾN

TTO - Ngày 20-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết đã xác minh được 44 người từng tham dự thánh lễ với bệnh nhân 61 ở Malaysia, đang ngụ tại TP.HCM, trong đó 16/23 người có kết quả âm tính với virus corona.

Theo đó, những người từng tham dự thánh lễ với bệnh nhân 61 ở Malaysia có địa chỉ tại TP.HCM hiện xác minh được 44 trường hợp, lấy mẫu xét nghiệm 23 người, 16/23 có kết quả âm tính.

Ngoài ra, bệnh nhân quốc tịch Cộng hòa Czech (bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 số 53) tổng số người tiếp xúc là 160 người, 138/138 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính.

Trường hợp bệnh nhân ngụ tại đường Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8 (bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 số 64), tổng số người tiếp xúc là 90, trong đó 20 người tiếp xúc trên chuyến bay EK 392 đang xác minh. 70 người tiếp xúc có tại TP.HCM, lấy mẫu xét nghiệm 58 trường hợp, 46/58 có kết quả âm tính.

Về chuyến bay QR 974 ngày 2-3 (bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 số 34 ở Bình Thuận từng đi) có 29 hành khách đã xác minh sống tại TP.HCM, 28 người làm xét nghiệm và đều có kết quả âm tính.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM tính đến 8h ngày 20-3 như sau:

Số trường hợp nhiễm COVID-19 xác định là 17 trường hợp (3 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện, trong ngày 19-3 xác định thêm 5 trường hợp nhiễm mới gồm bệnh nhân 79, 80, 81, 82, 83) hiện nay các bệnh nhân đang được cách ly điều trị và theo dõi.

Tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày 19-3 đang được theo dõi là 773 trường hợp.

Tổng số trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố là 3.343 trường hợp.

Khu cách ly tập trung của thành phố tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM là 1.216 trường hợp, gồm khu cách ly tại Trung tâm huấn luyện giáo dục quốc phòng và an ninh có 989 trường hợp và khu B ký túc xá trường Đại học Quốc gia có 227 trường hợp.

TP.HCM xuất hiện người nguy cơ dương tính COVID-19 từng dự lễ hội tôn giáo ở Malaysia TP.HCM xuất hiện người nguy cơ dương tính COVID-19 từng dự lễ hội tôn giáo ở Malaysia

TTO -Thông tin này đã được giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP.HCM chiều 19-3.

THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên