13/02/2020 17:02 GMT+7

TP.HCM và nhiều tỉnh Nam Bộ nắng nóng trên 35 độ C, hạn mặn vượt năm 2016

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Trong những ngày tới, không khí lạnh suy yếu khiến nhiệt độ các tỉnh Nam Bộ tăng cao, hạn mặn tại các hệ thống sông, rạch có thời điểm vượt qua mức xâm nhập mặn của thiên tai năm 2016.

TP.HCM và nhiều tỉnh Nam Bộ nắng nóng trên 35 độ C, hạn mặn vượt năm 2016 - Ảnh 1.

Nam Bộ, trong đó có TP.HCM, sắp đối mặt với đợt nắng nóng trên 35 độ C - Ảnh: LÊ PHAN

Theo Đài dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, không khí lạnh đang suy yếu và di chuyển ra phía đông tạo điều kiện cho vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng. Từ ngày 14-2, nhiều tỉnh Nam Bộ sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 35-36 độ C.

Về tình hình hạn mặn, trong những ngày tới, hạ lưu sông Mekong sẽ tiếp tục không mưa, vùng ven biển có thể có mưa trái mùa, dự báo dòng chảy qua Tân Châu và Châu Đốc (An Giang) sẽ giảm chậm, ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm 2016 từ 40-50%.

Thủy triều trên các sông sẽ xuống nhanh. Trên các sông, ranh độ mặn cao nhất sẽ xuất hiện vào đầu tuần tới và ở mức cao hơn cùng kỳ mùa khô 2016 và trung bình nhiều năm, sau đó giảm nhanh.

Ranh mặn 4g/l xâm nhập sâu nhất khoảng 65-75km trên sông Hàm Luông và khoảng 80-90km trên sông Vàm Cỏ, các sông khác khoảng 45-60km.

Hạn mặn bủa vây, dân miền Tây ùn ùn đi hứng nước miễn phí Hạn mặn bủa vây, dân miền Tây ùn ùn đi hứng nước miễn phí

TTO - Những ngày này, các tỉnh miền Tây nằm giáp biển bắt đầu chịu ảnh hưởng bởi tình trạng xâm nhập mặn, hạn hán. Các tuyến kênh nội đồng cạn trơ đáy. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nước sản xuất xảy ra khắp nơi.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên