20/07/2020 14:43 GMT+7

TP.HCM ưu tiên đầu tư làm đường trên cao số 1 và số 5

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Việc xây dựng các tuyến đường trên cao nhằm giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường dưới mặt đất và nhằm giải quyết ùn tắc giao thông ở TP vì mật độ cư dân và lượng xe ngày càng tăng.

TP.HCM ưu tiên đầu tư làm đường trên cao số 1 và số 5 - Ảnh 1.

Kẹt xe ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: VĂN BÌNH

Theo đề án "Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030", Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề xuất làm trước hai tuyến đường trên cao số 1 và đường trên cao số 5, trong tổng số 5 tuyến đường trên cao đã được Thủ tướng phê duyệt về quy hoạch giao thông vận tải ở TP.HCM.

Theo đó, xây dựng đường trên cao số 1 dài khoảng 9,5km bao gồm làm 1km cầu cạn cho 2 làn xe và 8,5km cầu cạn cho 4 làn xe lưu thông.

Tuyến đường trên cao này đi từ đường Cộng Hòa - Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện - Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu - Phan Xích Long nối dài đến cầu Phú An (Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh) để nối ra đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Việc xây dựng tuyến đường trên cao số 1 nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở các tuyến đường nội thành. Đặc biệt giải quyết áp lực giao thông cho cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Sở Giao thông vận tải đã kiến nghị nguồn vốn ngân sách địa phương sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường cao này.

Tuyến đường trên cao số 5 có chiều dài khoảng 34km sẽ được đầu tư với quy mô 4 làn xe, chủ yếu đi trên quốc lộ 1 có điểm đầu là nút giao Trạm 2 trên xa lộ Hà Nội và điểm cuối đường Tân Tạo - Chợ Đệm ( quậnThủ Đức, 12, Hóc Môn, Bình Tân và huyện Bình Chánh).

Tuyến đường này được chia thành hai giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 năm 2020-2025 đầu tư đoạn từ nút giao Trạm 2 đến nút giao thông An Sương dài 21,5km. Giai đoạn 2 năm 2025-2030 đầu tư đoạn từ nút giao An Sương đến nút giao An Lạc dài khoảng 12,5km.

Dự án xây dựng tuyến đường trên cao số 5 nhằm giải quyết tình trạng quá tải trên tuyến quốc lộ 1 - đường vành đai 2 TP.HCM. Sở Giao thông kiến nghị đầu tư bằng nguồn vốn PPP (nhà nước và tư nhân hợp tác đầu tư).

Theo Sở Giao thông vận tải TP, đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông TP đến năm 2030 đã nghiên cứu và đề xuất những giải pháp phát triển hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và giảm tình trạng ùn tắc giao thông.

Kết quả nghiên cứu của đề án sẽ tạo được ‘khung cơ bản’ cho việc xây dựng, phát triển, đầu tư có trọng điểm các công trình quan trọng bức thiết mang tính đột phá, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế xã hội và hoàn chỉnh mạng lưới giao thông sau này. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi của người dân TP.

Trước đó năm 2017, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM - CII dự định đầu tư xây dựng tuyến đường trên cao số 1 với tổng vốn đầu tư khoảng 21.500 tỉ đồng. Tuy nhiên do kinh phí đền bù giải tỏa quá lớn khoảng 10.000 tỉ đồng, nên CII đã dừng thực hiện đầu tư đường trên cao số 1.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên