24/06/2021 12:50 GMT+7

TP.HCM tìm người đến chợ Bình Đông

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Một người nghi mắc COVID-19 ở phường 14, quận 8 từng đến chợ Bình Đông mua cá, thịt, rau từ 7h-9h ngày 12 và 13-6. UBND phường 14 thông báo tìm người đã đến chợ Bình Đông vào khung giờ trên khẩn trương liên hệ y tế.

TP.HCM tìm người đến chợ Bình Đông - Ảnh 1.

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân ngồi đúng vị trí, đảm bảo khoảng cách an toàn - Ảnh: XUÂN MAI

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) trưa 24-6 cho biết theo thông tin từ Trung tâm Y tế quận 8, sau điều tra truy vết, quận phát hiện ca nghi nhiễm ở phường 14 có đến chợ Bình Đông mua cá, thịt, rau từ 7h đến 9h ngày 12 và 13-6. 

Tối 23-6, Trung tâm Y tế quận 8 đã lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho 420 tiểu thương buôn bán tại chợ Bình Đông và người dân đã đến chợ trong khung giờ ca nghi nhiễm đến chợ. Hiện các mẫu đang chờ kết quả. 

Trước đó, trưa 22-6, phường 14 phong tỏa khu nhà lồng 301G-H chợ Bình Đông cho đến khi có thông báo mới.

UBND phường 14 đã ra thông báo tìm người đã đến chợ Bình Đông từ 7h đến 9h ngày 12 và 13-6 khẩn trương liên hệ Trạm y tế phường 14 hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế và thường xuyên theo dõi sức khỏe tại nhà.

Cũng trong tối 23-6, HCDC cho biết TP.HCM phát hiện các ca bệnh COVID-19 tại một số khu chợ đầu mối và có thể lây giữa các chợ do tiểu thương đến lấy hàng và di chuyển về nơi mình buôn bán.

Đồng thời tìm người đã đến chợ đầu mối Hóc Môn (huyện Hóc Môn), chợ Bình Điền (quận 8),  chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú) và chợ khu phố 2, phường An Lạc (quận Bình Tân).

HCDC đề nghị tiểu thương tại 4 chợ này và các tiểu thương đến lấy hàng cùng người dân đi 4 chợ này từ ngày 1-6 đến nay thực hiện khai báo ngay tại cơ quan y tế địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm COVID-19, cách ly y tế theo quy định.

Theo báo cáo của HCDC, từ ngày 26-5 đến hết ngày 23-6, TP đã lấy 1.035.936 mẫu xét nghiệm. Trong đó đã lấy 16.604 mẫu tiếp xúc gần (F1), với 14.953 mẫu âm tính, 1.651 mẫu chờ kết quả. Số ca F2 được lấy mẫu là 135.189, trong đó 94.833 mẫu âm tính, 40.306 mẫu đang chờ kết quả.

Ngoài ra TP cũng lấy 884.143 mẫu gồm những trường hợp tiếp xúc khác và lấy mẫu mở rộng, trong đó 601.392 mẫu âm tính, 282.751 mẫu chờ kết quả.

TP.HCM: Phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng ở chợ Sơn Kỳ TP.HCM: Phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng ở chợ Sơn Kỳ

TTO - Sáng nay 24-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tiếp tục phát thông báo người dân từng đến chợ Sơn Kỳ và 3 khu chợ khác liên hệ ngay y tế địa phương để được hướng dẫn phòng dịch.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên