23/02/2023 08:25 GMT+7

TP.HCM tập trung cải thiện môi trường đầu tư

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo TP.HCM với đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài ở TP.HCM, do UBND TP tổ chức vào ngày 22-2, nhiều nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục kêu về vấn đề thủ tục, từ thủ tục đầu tư, kinh doanh cho đến giấy phép lao động.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao đổi với các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài -  Ảnh: N.BÌNH

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao đổi với các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài - Ảnh: N.BÌNH

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Alain Cany, chủ tịch Eurocham, cho rằng thủ tục xin hay gia hạn giấy phép lao động, gia hạn cho người nước ngoài ở Việt Nam đang quá khó khăn với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). "Ngay với tôi có 20 năm sống và làm việc tại TP.HCM, với tám lần gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài, tôi vẫn gặp khó khăn mỗi lần làm thủ tục gia hạn", ông Alain Cany nói.

Theo ông Alain Cany, lần gần nhất đi gia hạn giấy phép lao động với tư cách là cố vấn cho doanh nghiệp mình từng làm giám đốc điều hành, nhưng ông có nguy cơ bị từ chối vì cơ quan cấp phép cho rằng ông không có chuyên môn làm tư vấn này. "Nếu một người gắn bó với Việt Nam như tôi không xin được giấy phép thì không biết những trường hợp khác sẽ khó khăn chừng nào?", ông Alain Cany thẳng thắn chia sẻ.

Ông Seck Yee Chung, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam, kể một doanh nghiệp Singapore tại TP.HCM chuyển đổi từ mô hình công ty một thành viên thành công ty cổ phần, sử dụng những chuyên gia, lao động nước ngoài cũ nhưng vẫn phải xin cấp giấy phép mới cho lao động nước ngoài.

"Lẽ ra chỉ cần cập nhật chứ sao lại buộc người lao động xin cấp giấy phép mới, làm lại thủ tục hoàn toàn? Những yêu cầu như vậy khiến người lao động và nhà đầu tư mất rất nhiều thời gian và thật sự bất an" - ông Seck Yee Chung nói và đề nghị các cơ quan chức năng cần xử lý nhanh hơn các thủ tục hành chính, đừng ngâm quá lâu sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Theo ông James Ollen, giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ (Amcham) tại TP.HCM, yếu tố quan trọng nhất đối với môi trường đầu tư thuận lợi là môi trường pháp lý công bằng, minh bạch, có thể dự đoán và sắp xếp hợp lý... "Nếu các thủ tục đầu tư, giấy phép kinh doanh được xử lý nhanh chóng, việc sử dụng chính phủ điện tử một cách nhất quán, doanh nghiệp sẽ an tâm hoạt động và tiếp tục đầu tư mở rộng", ông James Ollen nói.

Trao đổi tại buổi gặp gỡ, ông Phan Văn Mãi, chủ tịch UBND TP, yêu cầu các cơ quan chức năng phải rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp, đồng thời khẳng định TP.HCM đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, làm rõ trách nhiệm hành chính của các cơ quan, trách nhiệm công vụ của từng công chức.

Theo ông Mãi, TP cũng đang đề xuất một số cơ chế để thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách, như mô hình PPP. Đến tháng 5-2023, Quốc hội sẽ xem xét cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố, và nếu được thông qua, thành phố sẽ đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng sớm hơn, kể cả hệ thống metro. Đặc biệt là cơ chế phân cấp, phân quyền cho thành phố chủ động hơn trong việc giải quyết các thủ tục.

"Đầu tư hạ tầng, đặc biệt là kết nối giao thông, luôn là một trong những ưu tiên của thành phố. Trong dài hạn, kinh phí ngân sách đầu tư các dự án giao thông sẽ chiếm khoảng 50% trong tổng ngân sách đầu tư chung, riêng trong năm 2023 tỉ lệ này chiếm đến 70%", ông Mãi thông tin và cho rằng nhiều ý kiến về cải thiện môi trường đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài sẽ được TP tiếp thu và triển khai.

Đến sân bay Tân Sơn Nhất xếp hàng lâu quá

Ông Alain Cany cho biết bên cạnh chính sách thị thực còn nhiều tranh cãi, du khách quốc tế cũng phản ánh nhiều về chất lượng dịch vụ sân bay cửa ngõ của TP.HCM.

Ở khu vực nhập cảnh, sân bay không hề tổ chức phân luồng nên khách là người Việt, khách thương gia hay khách gia đình đều không có những lối đi riêng. Cách tổ chức không khoa học khiến khách phải xếp hàng dài hàng tiếng đồng hồ, ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh đầu tiên của du khách, nhà đầu tư với TP.HCM.

TP.HCM tập trung cải thiện môi trường đầu tưTP.HCM tập trung cải thiện môi trường đầu tư

TTO - Năm 2021, TP.HCM đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 6% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt 6.500 USD/người, tạo việc làm mới cho 140.000 lao động, tỉ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên