20/12/2021 17:31 GMT+7

TP.HCM: Quận 10 hạn chế bán rượu bia do tăng cấp độ dịch

CẨM NƯƠNG - KIM ÚT
CẨM NƯƠNG - KIM ÚT

TTO - Ông Bùi Thế Hải - phó chủ tịch UBND quận 10 - cho biết quận đã triển khai kiểm soát việc phòng, chống dịch ở 6 phường nguy cơ cao bằng biện pháp giảm các sự kiện tụ tập đông người, hạn chế bán rượu bia, tăng cường bảo vệ nhóm nguy cơ cao.

TP.HCM: Quận 10 hạn chế bán rượu bia do tăng cấp độ dịch - Ảnh 1.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho F0 điều trị tại nhà, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chiều 20-12, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.

Tại buổi họp báo, ông Bùi Thế Hải - phó chủ tịch UBND quận 10 - cho biết theo công bố cấp độ dịch của TP thì quận 10 đã tăng cấp độ dịch từ cấp 2 sang cấp 3 (tức từ vùng vàng lên vùng cam), trở thành "vùng cam" duy nhất của TP. 

Về nguyên nhân chính khiến cấp độ dịch chuyển đổi, theo ông Hải, thời gian gần đây quận đang triển khai xét nghiệm tầm soát đối với nhóm nguy cơ cao khiến việc ghi nhận số ca nhiễm gia tăng. 

“Do vị trí địa lý giao thoa nhiều tuyến giao thông, đồng thời khi TP cho phép hoạt động trong trạng thái bình thường mới thì người dân giao lưu sinh hoạt nhiều, nhưng lại chủ quan, lơ là phòng dịch. 

Bên cạnh đó, thời gian qua số lượng dân nhập cư nhiều hơn, đa số là lao động đến TP ở trọ và tìm việc làm, dẫn đến việc gia tăng số lượng ca nhiễm”, ông Hải chia sẻ. 

Ông Hải cho biết hiện quận 10 đã vạch ra những phương án thực tế nhằm kiểm soát và giảm cấp độ dịch trong thời gian tới. Trước tiên, từ ngày 17-12 quận đã triển khai kiểm soát việc phòng, chống dịch ở 6 phường nguy cơ cao bằng biện pháp giảm các sự kiện tụ tập đông người, hạn chế bán rượu bia. 

Đối với 8 phường còn lại đang ở cấp độ 1 và 2, các hoạt động vẫn được tổ chức bình thường nhưng chính quyền địa phương phải theo sát diễn biến dịch.

Thứ hai đảm bảo mục tiêu người bệnh phải tiếp cận thuốc, không để tình trạng bệnh nhân F0 bị lãng quên. Tăng cường bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao, hình thành 2 trạm cấp oxy trên địa bàn. 

“Quận 10 cũng đã đề xuất, huy động các nhà thuốc tư nhân tham gia công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay xây dựng ý thức phòng chống dịch. Phối hợp các bác sĩ của Trường đại học Y dược, nhóm thầy thuốc trẻ, theo dõi, chăm sóc sức khỏe F0 trên địa bàn”, ông Hải nói. 

Ông Phạm Đức Hải - phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM - cho biết tính đến 18h ngày 19-12, TP.HCM ghi nhận 495.317 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó, 494.724 ca nhiễm cộng đồng, 593 trường hợp nhập cảnh.

Hiện TP đang điều trị 10.463 bệnh nhân, trong đó có 313 trẻ em dưới 16 tuổi, 462 bệnh nhân nặng đang thở máy, 16 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 19-12, TP có 674 bệnh nhân nhập viện, 817 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1-1-2021 đến nay là 299.330), 56 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1-1-2021 đến nay là 19.438).

Tính đến 19-12, tổng số mũi vắc xin đã tiêm bao gồm: mũi 1 là 7.962.268, mũi 2 là 6.927.823, mũi bổ sung là 22.516, mũi nhắc lại là 55.850.

Hà Nội lại ghi nhận 1.400 ca COVID-19 trong ngày 19-12 Hà Nội lại ghi nhận 1.400 ca COVID-19 trong ngày 19-12

TTO - Từ 18h ngày 18-12 đến 18h ngày 19-12, TP Hà Nội ghi nhận 1.400 ca COVID-19, trong đó 500 ca cộng đồng, 747 ca tại khu cách ly, 153 ca tại khu phong tỏa.

CẨM NƯƠNG - KIM ÚT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên