21/03/2022 23:26 GMT+7

TP.HCM không còn phường xã có dịch COVID-19 cấp độ 3, 4

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Từ ngày 14-3 đến 20-3, TP.HCM có 300 phường xã cấp độ 1, 12 phường xã cấp độ 2, không còn phường xã cấp độ 3 và 4. Tất cả các loại hình dịch vụ trên địa bàn TP được trở lại hoạt động bình thường.

TP.HCM không còn phường xã có dịch COVID-19 cấp độ 3, 4 - Ảnh 1.

Tiêm vắc xin Pfizer mũi 2 cho học sinh khối lớp 10, 11 Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 21-3, Sở Y tế TP.HCM có báo cáo gửi UBND TP về đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn TP.HCM từ ngày 14-3 đến 20-3.

Theo đó, TP có 300 phường xã đạt cấp độ 1 (vùng xanh), tăng 11 phường so với tuần trước. Đồng thời TP có 12 phường đạt cấp độ 2 (vùng vàng), đây là các phường ở quận 1, 6, 11, Phú Nhuận, Tân Phú, huyện Củ Chi và TP Thủ Đức.

TP không ghi nhận phường xã cấp độ 3 (vùng cam) và cấp độ 4 (vùng đỏ). Đây là lần đầu tiên kể từ khi thay đổi cách đánh giá cấp độ dịch, TP.HCM không ghi nhận địa phương vùng cam. Tuần trước đó, từ ngày 7-3 đến 13-3, TP.HCM chỉ còn 2 phường ở cấp độ 3 (vùng cam).

Theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, phường xã cấp độ 3 phải hạn chế một số loại hình dịch vụ. Cụ thể, các hoạt động như đám cưới, đám tang, lễ hội, cơ sở massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ, cơ sở làm tóc, rạp chiếu phim… phải hoạt động hạn chế, có điều kiện. 

Các cơ sở dịch vụ như massage, spa, làm đẹp... hoạt động tối đa 25% công suất tại cùng một thời điểm. Các dịch vụ như bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke không được hoạt động.

Như vậy, đến thời điểm này, tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn TP được trở lại hoạt động bình thường.

Tại họp báo cùng ngày, ông Phạm Đức Hải - phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - cho biết tính đến 18h ngày 20-3, có tổng cộng 583.746 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP được Bộ Y tế công bố.

Hiện TP đang điều trị 4.967 bệnh nhân, trong đó có 408 bệnh nhân dưới 16 tuổi, 87 bệnh nhân thở máy, 3 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 20-3, có 481 bệnh nhân nhập viện, 454 bệnh nhân xuất viện, 2 trường hợp tử vong. Như vậy, từ 1-1-2021 đến nay, TP có 20.471 người tử vong.

TP.HCM: Massage, spa, karaoke... hạn chế hoạt động ở nơi cấp độ 3 TP.HCM: Massage, spa, karaoke... hạn chế hoạt động ở nơi cấp độ 3

TTO - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức yêu cầu các phường xã, thị trấn có dịch cấp độ 3 phải hạn chế một số hoạt động như massage, spa, làm đẹp, quán bar, karaoke, vũ trường... theo quyết định 3900 của UBND TP.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên