17/01/2020 20:02 GMT+7

TP.HCM họp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Chiều 17-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức họp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TP. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi họp mặt.

TP.HCM họp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với các cán bộ nghỉ hưu - Ảnh: T.H.

Cùng dự có Phó bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy Võ Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu cùng các ủy viên Ban thường vụ Thành ủy…

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh một số công việc TP.HCM thực hiện thành công trong năm qua. TP đã tập trung thực hiện đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh; triển khai các công việc cụ thể việc xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông; tổ chức 12 hội thảo, hội nghị quốc tế quy mô lớn trong nhiều lĩnh vực…

"Năm 2019, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng TP.HCM vẫn đạt được những kết quả đáng tích cực", ông Phong nói.

Theo ông Phong, hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo được lãnh đạo TP đặc biệt quan tâm. TP đã tạo đột phá trong giải quyết khiếu nại, tố cáo mà trọng tâm là giải quyết căn bản 12 vụ việc khiếu nại kéo dài. Cụ thể, TP đã thành lập tổ công tác do chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng chỉ đạo xử lý, qua đó đã đưa nhiều vụ việc ra khỏi danh sách 12 vụ việc khiếu nại kéo dài.

Tuy vậy, chủ tịch UBND TP.HCM cũng thẳng thắn nhìn nhận hiện nay còn 8 vụ việc khiếu nại kéo dài cần tiếp tục tập trung xử lý, như vụ việc liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), Khu công nghệ cao (quận 9), Đại học Quốc gia TP.HCM (quận Thủ Đức). 

TP sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, vận động, thuyết phục và vận dụng chính sách phù hợp với quy định của pháp luật nhằm đáp ứng tốt nhất quyền lợi của người dân. Việc này nhằm tiến tới từng bước giải quyết dứt điểm, đúng quy định của pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chia sẻ thêm rằng năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong đó có việc tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, TP.HCM cũng chọn chủ đề "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị".

TP.HCM đã xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2020 để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2016-2020; tạo sự chuyển biến mới trong đời sống văn hóa của TP.

Do vậy, ông Phong bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn tiếp tục quan tâm đóng góp ý kiến, trong đó có đóng góp ý kiến cho Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), vì sự phát triển của TP.

Lãnh đạo TP.HCM gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu Lãnh đạo TP.HCM gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu

TTO - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân mong cán bộ quân đội về hưu phát huy tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm, kiến thức vào các dự thảo nghị quyết của cấp ủy, chính quyền, các chương trình phát triển kinh tế.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên