01/06/2020 15:23 GMT+7

TP.HCM: Hơn 29.000 học sinh sẽ rớt khỏi lớp 10 công lập

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - Theo tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2020-2021, các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố sẽ tuyển 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10.

TP.HCM: Hơn 29.000 học sinh sẽ rớt khỏi lớp 10 công lập - Ảnh 1.

Phụ huynh học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Văn Tố, Q.10, TP.HCM nghe giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn ghi hồ sơ đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 và tư vấn chọn trường phù hợp với năng lực của học sinh - Ảnh: NHƯ HÙNG

Theo đó, TP.HCM hiện có 96.697 học sinh đang học lớp 9, dự kiến sẽ tốt nghiệp THCS vào cuối năm học 2019-2020. Dự kiến các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố sẽ tuyển 70% số học trên, tức là 67.688 học sinh vào lớp 10. 

Như vậy, nếu 100% học sinh lớp 9 ở thành phố được công nhận tốt nghiệp THCS và đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập thì sẽ có hơn 29.000 học sinh rớt khỏi kỳ thi này. 

Tuy nhiên, theo một cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM, những năm gần đây số thí sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10 thường không cao. Nhiều em chủ động chọn các hình thức học tập khác phù hợp với năng lực bản thân và điều kiện kinh tế của gia đình như: học nghề, học tiếp bậc THPT ở các trường quốc tế, trường tư thục, học hệ giáo dục thường xuyên...

Hai năm gần đây, số học sinh tốt nghiệp THCS chọn con đường học nghề có tăng lên vì những ưu điểm của hình thức học tập này: học sinh được miễn học phí, có thể vừa học nghề vừa học văn hóa để tốt nghiệp THPT, được dự thi vào đại học...

Được biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17-7. 

Thí sinh sẽ phải thực hiện 3 bài thi: toán, văn, ngoại ngữ. Trong đó môn ngữ văn, môn toán thời gian làm bài 120 phút, môn ngoại ngữ thi 60 phút.

Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.

Điểm thi tuyển là tổng điểm ba bài thi (toán, văn tính hệ số 2, ngoại ngữ hệ số 1) và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên.

Ở một trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

Thí sinh vẫn được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên vào lớp 10 thường; 4 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và lớp 10 không chuyên trong trường chuyên; 2 nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp. 

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, nội dung đề thi tuyển sinh lớp 10 sẽ nằm trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GD-ĐT ban hành, chủ yếu ở lớp 9.

Thêm nhiều trường tuyển sinh lớp 10 tích hợp tại TP.HCM Thêm nhiều trường tuyển sinh lớp 10 tích hợp tại TP.HCM

TTO - Sáng 22-5, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 tích hợp năm học 2020-2021. Theo đó, thành phố có thêm 5 trường THPT tuyển sinh lớp 10 tích hợp so với năm học trước.

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên