27/10/2021 21:42 GMT+7

TP.HCM: Duy nhất quận Gò Vấp chưa tiêm vắc xin cho trẻ em vào 28-10

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Ngày mai 28-10, các quận, huyện trong TP.HCM sẽ đồng loại tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, chỉ duy nhất quận Gò Vấp chưa tiêm vắc xin cho trẻ em.

TP.HCM: Duy nhất quận Gò Vấp chưa tiêm vắc xin cho trẻ em vào 28-10 - Ảnh 1.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1) theo dõi ít nhất 30 phút sau tiêm tại thư viện nhà trường - Ảnh: THÙY DƯƠNG

Theo một lãnh đạo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, ngày mai 28-10, các quận, huyện trong TP sẽ đồng loạt triển khai tiêm vắc xin cho trẻ, chỉ có quận Gò Vấp là chưa tiêm.

Lý do là quận này đang có lịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người lớn nên dự kiến ngày 29-10 mới tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em.   

Chiều 27-10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cùng phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng đã đến khảo sát công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho khoảng 300 học sinh lớp 12 tại Trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1).

Trước đó, sáng 27-10, huyện Củ Chi đã tổ chức tiêm chủng cho khoảng 1.500 trẻ em từ 16 - 17 tuổi, chủ yếu là học sinh lớp 12, một số ít là học sinh lớp 11.

Ông Nguyễn Hữu Hưng cho biết ngày mai các quận, huyện trong TP sẽ đồng loạt triển khai tiêm vắc xin cho trẻ. Quận, huyện nào chưa thể tiêm vắc xin vào ngày mai thì phải báo rõ lý do cho Sở Y tế trong chiều cùng ngày.

Ông Hưng nhấn mạnh dù TP triển khai tiêm vắc xin đồng loạt tại các quận, huyện vào ngày mai nhưng quận, huyện phải đủ các điều kiện, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng thì mới tiến hành tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ.

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 27-10, TP đã chính thức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ tại huyện Củ Chi và quận 1.

Huyện Củ Chi đã tiêm cho 1.428 học sinh trên tổng số 1.436 học sinh đến tiêm. Có 8 trường hợp hoãn tiêm, trong đó có 3 trường hợp mắc COVID-19 trong 6 tháng trước, 4 trường hợp bệnh nền và 1 trường hợp có tiền sử phản vệ.

Quận 1 đã tiêm cho 260 học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh trên tổng số 262 học sinh đến tiêm. Có 2 trường hợp hoãn tiêm do mắc COVID-19 trong 6 tháng trước.

Các điểm tiêm trong ngày diễn ra trật tự, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống dịch COVID-19...

Tiêm vắc xin cho trẻ em: Cha mẹ cần lưu ý gì? Tiêm vắc xin cho trẻ em: Cha mẹ cần lưu ý gì?

TTO - Ngoài phản ứng phản vệ trẻ có thể gặp phải sau tiêm giống như người lớn, một trong những biến chứng khác trẻ có thể 'đối mặt' là viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, nhưng tỉ lệ này rất thấp.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên