26/06/2020 14:56 GMT+7

TP.HCM đưa phong trào thi đua thành động lực vực dậy kinh tế

MAI HƯƠNG - THẢO LÊ
MAI HƯƠNG - THẢO LÊ

TTO - Sáng 26-6, đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ VII (giai đoạn 2020 - 2025) diễn ra, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo TP và hơn 600 gương điển hình tham dự.

TP.HCM đưa phong trào thi đua thành động lực vực dậy kinh tế - Ảnh 1.

Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ VII (giai đoạn 2020 - 2025) - Ảnh: TỰ TRUNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết trong 5 năm qua, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo đã giúp xây dựng TP trở thành TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 

Phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ, trở thành ngọn cờ hiệu triệu tất cả người dân tham gia xây dựng và phát triển TP.

"Chỉ có thi đua chúng ta mới tạo ra đột phá và huy động được nguồn lực to lớn của xã hội để phát triển, hình thành được môi trường tốt để đổi mới sáng tạo. Do đó TP sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành một xu hướng chủ đạo của xã hội" - ông Phong nói. 

TP.HCM đưa phong trào thi đua thành động lực vực dậy kinh tế - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thành Phong phát biểu khai mạc đại hội - Ảnh: TỰ TRUNG

Ông Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ - cho rằng TP.HCM là địa phương khởi xướng nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đổi mới, xây dựng đất nước, lan tỏa, hướng ứng trên cả nước. Phong trào thi đua yêu nước TP.HCM phát triển mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo tập thể và cá nhân.

Phó thủ tướng tuyên dương kết quả phong trào thi đua yêu nước của đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.HCM. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Bình cho rằng công tác thi đua của TP.HCM vẫn còn nhiều hạn chế, thi đua còn mang tính hình thức, các cấp còn chưa nắm được tinh thần đổi mới công tác thi đua.

TP.HCM đưa phong trào thi đua thành động lực vực dậy kinh tế - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo công tác phong trào thi đua yêu nước giai đoạn tiếp theo - Ảnh: TỰ TRUNG

Ông Bình cho rằng những năm tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc có nhiều thời cơ nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức. 

Để TP.HCM giữ vững phong trào đi đầu trong hoạt động thi đua yêu nước, nhất là trong bối cảnh TP xây dựng đô thị thông minh, ông Bình đề nghị TP.HCM chỉ thị tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Khen thưởng đúng người, đúng hình thức, quan tâm đến người lao động, công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, chiến sĩ...

TIếp thu ý kiến, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết TP.HCM sẽ quyết liệt đưa phong trào thi đua trở thành nguồn động lực vực dậy kinh tế. Ông Phong xác định mục tiêu phong trào thi đua yêu nước giai đoạn tới sẽ nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát động các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của TP và đất nước.

"TP.HCM sẽ tạo sự chuyển biến đồng đều ở cơ sở, quận huyện, đảm bảo minh bạch, đúng quy định trong công tác thi đua khen thưởng, truyền cảm hứng phong trào thi đua không chỉ là tinh thần yêu nước mà còn thể hiện khát vọng cống hiến vì sự phát triển của TP và cả nước" - ông Phong nhấn mạnh.

TP.HCM đưa phong trào thi đua thành động lực vực dậy kinh tế - Ảnh 4.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh (giữa) trao huân chương độc lập hạng ba cho bà Thân Thị Thư (trái) và bà Trương Thị Ánh - Ảnh: TỰ TRUNG

Tại đại hội, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng huân chương độc lập hạng ba cho bà Thân Thị Thư - nguyên trưởng ban tuyên giáo Thành ủy TP và bà Trương Thị Ánh - nguyên phó chủ tịch HĐND TP. 

Bà Thịnh cũng trao huân chương lao động hạng nhì cho ông Võ Văn Hoan - phó chủ tịch UBND TP.HCM. Ngoài ra, có 8 tập thể được nhận cờ thi đua của Chính phủ.

Dịp này, Ông Nguyễn Thành Phong đã tặng bằng khen cho 85 tập thể và 102 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

TP.HCM đưa phong trào thi đua thành động lực vực dậy kinh tế - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Thành Phong tặng bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến - Ảnh: TỰ TRUNG

Công an TP.HCM tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến Công an TP.HCM tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

TTO - Ngày 18-6, Công an TP.HCM đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015 - 2020.

MAI HƯƠNG - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên