02/07/2020 20:04 GMT+7

TP.HCM đề xuất cho hơn 437 người nước ngoài nhập cảnh làm việc

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - 437 người nước ngoài làm việc tại 100 cơ quan, tổ chức doanh nghiệp ở TP.HCM được UBND TP.HCM kiến nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an xem xét hỗ trợ cho nhập cảnh.

TP.HCM đề xuất cho hơn 437 người nước ngoài nhập cảnh làm việc - Ảnh 1.

Dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến lao động, việc làm. Có đến 2,2 triệu lao động mất việc làm. Các địa phương, doanh nghiệp thiếu chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài - Ảnh: Đ.BÌNH

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia, người quản lý, lao động tay nghề cao từ các nước Trung Quốc, Anh, Mỹ, Nhật Bản... được nhập cảnh đến làm việc tại TP.HCM.

Những người này thuộc 100 cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn TP, trong đó có 139 người Trung Quốc, 53 người Anh, 44 người Nhật Bản, 31 người Đài Loan (Trung Quốc), 20 người Mỹ, 18 người Ireland, 15 người Ấn Độ, 19 người Pháp, 16 người Úc và một số người quốc tịch khác.

UBND TP.HCM đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an xem xét, hỗ trợ cho những lao động người nước ngoài nhập cảnh nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn khôi phục sản xuất, kinh doanh, góp phần khôi phục kinh tế - xã hội TP sau dịch COVID-19.

Số người này nếu được nhập cảnh vào TP.HCM phải thực hiện cách ly tập trung ở các khu cách ly gồm: Cần Giờ, Củ Chi, Sư đoàn 317, Trung đoàn 10, có thu phí. 

Riêng đối với đoàn bay 919 - Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ được cách ly tại khách sạn IBIS Saigon Airport hoặc Park Royal.

UBND TP khẳng định các đối tượng này phải đảm bảo yêu cầu phòng dịch theo quy định và doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí y tế và các chi phí khác có liên quan đến việc cách ly lao động nước ngoài.

NÓNG: TP.HCM rà soát, cách ly người có tiếp xúc người nước ngoài nghi mắc COVID-19 NÓNG: TP.HCM rà soát, cách ly người có tiếp xúc người nước ngoài nghi mắc COVID-19

TTO - Ngày 1-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM có văn bản báo cáo nhanh về một trường hợp nghi mắc COVID-19 ở Bình Dương có liên quan tới TP.HCM.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên