24/07/2023 19:02 GMT+7

TP.HCM đề xuất chính sách hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở bờ kênh Thanh Đa

Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đề xuất tổ chức đánh giá hiện trạng nhà dân khu vực ảnh hưởng của sạt lở, có chế độ, chính sách hỗ trợ khẩn cấp.

Tại đoạn 4 (thuộc dự án chống sạt lở đảo Thanh Đa), một số vị trí bờ kè cũ đã liêu xiêu chếch hẳn ra ngoài bờ sông, có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Nếu xảy ra, không những gây ngập diện rộng cho khu vực mà còn khiến các nhà dân lân cận đối diện với nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại đoạn 4 (thuộc dự án chống sạt lở đảo Thanh Đa), một số vị trí bờ kè cũ đã liêu xiêu chếch hẳn ra ngoài bờ sông, có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Nếu xảy ra, không những gây ngập diện rộng cho khu vực mà còn khiến các nhà dân lân cận đối diện với nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản - Ảnh: CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về sự cố sụt lún kè và nhà các hộ dân tiếp giáp bờ kè kênh Thanh Đa - đoạn 1.1, phường 25, quận Bình Thạnh. TP giao UBND quận Bình Thạnh triển khai thực hiện theo ý kiến của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.

Giao cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thuộc ban trên phối hợp với sở, ngành chức năng theo dõi, tham mưu những nội dung có liên quan đúng quy định; trình UBND TP kịp thời giải quyết.

Trước đó, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có văn bản kiến nghị TP thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân phải di dời do ảnh hưởng của sự cố sụt lún, sạt lở công trình kè bảo vệ bờ kênh Thanh Đa.

Ban này đề xuất tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xác nhận hiện trạng các nhà dân trong khu vực đã bị lún nứt, hư hỏng, thiệt hại do ảnh hưởng của sạt lở. Tham mưu đề xuất UBND TP có chế độ, chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân phải di dời.

Hoàn thành việc di dời 15/15 hộ dân tại khu vực sạt lở

Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết công trình kè bảo vệ bờ kênh Thanh Đa đưa vào sử dụng từ năm 2009 do Trung tâm quản lý đường thủy quản lý, khai thác, vận hành. Trong năm 2021, trung tâm đã triển khai thi công duy tu, sửa chữa công trình.

Ngày 26-6 vừa qua, 120m bờ kè bị hư hỏng, sạt lở. Các nhà dân lân cận, phía trong bờ cũng bị lún nứt, nghiêng hẳn về phía sông nên buộc phải di dời gấp. Ngay sau khi xảy ra sự cố, ban đã đề nghị các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn cho các hộ dân.

Song song đó, UBND quận Bình Thạnh cũng chỉ đạo di dời các hộ dân tại khu vực bị ảnh hưởng đến nơi an toàn; thông báo, cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở, tổ chức khoanh vùng, rào chắn; bố trí lực lượng thường xuyên túc trực theo dõi chặt chẽ diễn biến.

Quận đã hoàn thành việc di dời 15/15 hộ dân tại khu vực trên trong tối ngày 26-6. Trong đó, 10/15 hộ được di dời tạm đến 11 căn hộ thuộc chung cư tái định cư tại số 4 Phan Chu Trinh (quận Bình Thạnh); 5/15 hộ còn lại chủ động tự di dời đến nơi ở khác để thuận tiện trong cuộc sống hằng ngày.

Chấm dứt hợp đồng, phạt nhà thầu làm chậm tiến độ kè kênh Thanh ĐaChấm dứt hợp đồng, phạt nhà thầu làm chậm tiến độ kè kênh Thanh Đa

Nhà thầu làm chậm tiến độ xây kè chống sạt lở kênh Thanh Đa sẽ bị xem xét chấm dứt hợp đồng và xử phạt trong tháng 7 và tháng 8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên