04/12/2020 12:38 GMT+7

TP.HCM còn 188 F1, F2 đang chờ kết quả, mở rộng xét nghiệm các nhóm nguy cơ cao

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Liên quan đến 4 ca COVID-19 tại TP.HCM, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo đã lấy mẫu xét nghiệm 2.532 người, trong đó 2.344 trường hợp âm tính, còn 188 F1 và F2 đang chờ kết quả.

TP.HCM còn 188 F1, F2 đang chờ kết quả, mở rộng xét nghiệm các nhóm nguy cơ cao - Ảnh 1.

Một khu vực bị phong tỏa tại TP.HCM do COVID-19 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Trưa 4-12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) có thông báo kết quả các trường hợp tiếp xúc với các ca COVID-19 (bệnh nhân 1342, 1347, 1348, 1349). Theo đó, tổng số mẫu đã lấy xét nghiệm là 2.532.

Trong 861 trường hợp tiếp xúc gần (F1), đã có 852 mẫu âm tính, 9 trường hợp F1 mới ghi nhận của bệnh nhân 1349 đang đợi kết quả. 

Còn 1.671 trường hợp tiếp xúc của F1, tức F2, có 1.492 kết quả âm tính, 179 đang đợi kết quả xét nghiệm.

Về các tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP.HCM, đã lấy mẫu xét nghiệm 10.437 trường hợp, trong đó có 18 trường hợp dương tính. 

Trước tình hình này, TP.HCM tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi phát hiện ca nhiễm mới, khẩn trương điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Sở Y tế đã đề xuất UBND TP thực hiện cách ly tập trung tất cả tổ bay quốc tế trong khi chờ chỉ đạo mới của Ban chỉ đạo quốc gia.

Bên cạnh đó tiếp tục mở rộng xét nghiệm giám sát các nhóm nguy cơ cao, cách ly người nhập cảnh theo quy định; kiểm tra, giám sát việc triển khai tại các cơ sở cách ly; giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú tại thành phố. 

Hiện TP.HCM có tổng cộng 1.743 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung và 2.390 người cách ly tại nơi lưu trú. Thành phố cũng có 3 bệnh nhân sau khi xuất viện đang trong thời gian theo dõi, 75 trường hợp đã hết thời gian theo dõi.

Để phòng chống dịch COVID-19, HCDC khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K: khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế. Đồng thời cần cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống, tránh tiếp cận quá nhiều thông tin không chính xác dễ bị loạn thông tin dẫn đến hoang mang.

F1 âm tính thì F2 có phải cách ly? Làm gì để ngăn COVID-19 quay lại? F1 âm tính thì F2 có phải cách ly? Làm gì để ngăn COVID-19 quay lại?

TTO - F1 có kết quả âm tính thì F2 có cần tiếp tục cách ly? Với diễn biến COVID-19 hiện nay ở TP.HCM, có nên tổ chức đám cưới? Làm gì để đối phó COVID-19 quay trở lại?...

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên