16/04/2020 11:59 GMT+7

TP.HCM: 1.523 doanh nghiệp giải thể trong quý 1 do ảnh hưởng COVID-19

TIẾN LONG - THẢO LÊ
TIẾN LONG - THẢO LÊ

TTO - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, số lượng doanh nghiệp giải thể tại TP.HCM trong quý 1 tăng 50% so với cùng kỳ; 70.000 lao động sẽ bị tác động trong các tháng sắp tới do biến động kinh tế.

TP.HCM: 1.523 doanh nghiệp giải thể trong quý 1 do ảnh hưởng COVID-19 - Ảnh 1.

Hội nghị lần thứ 40 của Ban chấp hàng Đảng bộ TP.HCM khóa X - Ảnh: Trung tâm báo chí TP.HCM

Sáng 16-4, tại Hội nghị lần thứ 40 của Ban chấp hàng Đảng bộ TP.HCM khóa X, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của TP.HCM quý 1-2020.

Ông Liêm cho biết quý 1 có 1.523 doanh nghiệp TP đã hoàn tất hồ sơ giải thể, tăng 54,5% so với cùng kỳ, 5.088 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, 35 doanh nghiệp ở khu chế xuất, khu công nghiệp báo cáo bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Có 998 lao động bị chấm dứt hợp đồng và 6.424 lao động phải tạm ngưng việc. TP.HCM dự kiến có khoảng 70.000 lao động sẽ bị tác động trong các tháng sắp tới do tác động của dịch đến kinh tế, nhất là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo ông Liêm - quý 2-2020, TP.HCM sẽ nâng cao hiệu quả trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch; nghiên cứu ban hành cẩm nang kinh doanh trong tình hình dịch bệnh.

TP sẽ làm cầu nối cho các doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng với các gói hỗ trợ từ Chính phủ cũng như nguồn ngân sách địa phương, hỗ trợ người lao động khó khăn; xem xét kiến nghị gia hạn nộp thuế thu nhập cá nhân, hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 kéo dài thêm 3 tháng đến ngày 30-6.

Bên cạnh đó, TP sẽ thực hiện chương trình ổn định mặt bằng lãi suất, xây dựng kế hoạch hỗ trợ vốn; tạo điều kiện để doanh nghiệp hỗ trợ nguồn hàng, nguyên liệu tại chỗ để đảm bảo sản xuất, cung ứng hàng hóa.

Tội phạm hình sự tăng 10% do dịch COVID-19

Cũng tại cuộc họp, ông Liêm cho biết trong quý 1, toàn TP ghi nhận hơn 1.000 vụ vi phạm hình sự, tăng 10% so với cùng kỳ.

Còn theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, do bối cảnh giảm thu nhập, người dân hạn chế đi lại do dịch, khiến việc vi phạm hình sự gia tăng. Ông Nhân yêu cầu TP.HCM cần tiếp tục thông qua các biện pháp an dân, đảm bảo an ninh trật tự thời dịch.

Từ phó chủ tịch công ty phải xin trợ cấp thất nghiệp vì COVID-19 Từ phó chủ tịch công ty phải xin trợ cấp thất nghiệp vì COVID-19

TTO - Cả triệu người Mỹ phải đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp vì đại dịch COVID-19, nhưng số người thất nghiệp tăng vọt khiến thủ tục đăng ký không hề suôn sẻ, thậm chí mệt mỏi.

TIẾN LONG - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên