14/03/2024 22:36 GMT+7

Tổng thư ký NATO: ‘Ukraine không cạn lòng can đảm, họ chỉ hết đạn dược'

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg kêu gọi các nước thành viên của khối liên minh này tăng cường sản xuất quốc phòng để hỗ trợ cho Ukraine.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg phát biểu tại buổi họp báo ở trụ sở NATO tại thủ đô Brussels (Bỉ) vào ngày 14-3 - Ảnh: AFP

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg phát biểu tại buổi họp báo ở trụ sở NATO tại thủ đô Brussels (Bỉ) vào ngày 14-3 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, phát biểu tại cuộc họp ở thủ đô Brussels (Bỉ) hôm 14-3, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói rằng người Ukraine không cạn lòng can đảm, họ chỉ đang hết đạn dược.

Bên cạnh đó, ông Stoltenberg cũng nói rằng các nước thành viên NATO chưa nỗ lực đủ để giúp đỡ Kiev.

Tổng thư ký NATO khẳng định các đồng minh trong khối liên minh quân sự này có khả năng cung cấp nhiều hơn cho Ukraine, nhưng họ cần thể hiện ý chí chính trị để làm điều đó.

“Các đồng minh cần phải đưa ra những quyết định cần thiết để tiến đến cung cấp thêm đạn dược cho Ukraine. Đó là thông điệp của tôi gửi đến các thành viên”, ông Stoltenberg phát biểu hôm 14-3.

“Tất cả các đồng minh cần phải chuyển giao nhanh chóng. Mỗi một ngày chậm trễ đều sẽ để lại hậu quả thực sự trên chiến trường”, Hãng tin AFP dẫn lời Tổng thư ký NATO.

Gần đây, quân đội Ukraine đã buộc phải rời khỏi thành phố chiến lược Avdiivka và binh sĩ nước này đang phải vật lộn mỗi ngày để ngăn bước tiến của phía Matxcơva.

Cũng theo Hãng tin AFP, trong khi nguồn hỗ trợ từ Mỹ đang rơi vào bế tắc, các nước châu Âu nỗ lực tăng cường sản xuất đạn dược và vũ khí để gửi đến Ukraine.

Tuy nhiên, khối liên minh này vẫn chưa thực hiện được lời hứa gửi 1 triệu quả đạn pháo đến Kiev đưa ra hồi năm ngoái.

Ukraine và NATO kêu gọi không công nhận kết quả bỏ phiếu bầu tổng thống Nga ở các vùng chiến sự

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Ukraine gọi việc bỏ phiếu bầu tổng thống Nga đang được tổ chức tại các vùng lãnh thổ của nước này do Nga đang kiểm soát là bất hợp pháp và vô hiệu.

Phía Kiev cũng kêu gọi quốc tế không công nhận kết quả bầu cử tổng thống do chiến dịch bầu cử tại các vùng đang diễn ra xung đột.

Trong tuyên bố được đưa ra hôm 14-3, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết chiến dịch bầu cử tổng thống Nga tại các vùng chiến sự cho thấy Matxcơva thể hiện “sự coi thường đối với các chuẩn mực và nguyên tắc luật pháp quốc tế”.

Cũng trong ngày 14-3, ông Stoltenberg nói với các phóng viên tại Brussels rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm tổ chức các cuộc bầu cử tại những khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine đều bị xem là bất hợp pháp.

Trung Quốc, NATO đối thoại về xung đột Nga - UkraineTrung Quốc, NATO đối thoại về xung đột Nga - Ukraine

Xung đột Nga - Ukraine, an ninh hàng hải... nằm trong số các vấn đề được thảo luận tại Đối thoại chính sách an ninh Trung Quốc - NATO ở Bắc Kinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên