12/01/2020 21:51 GMT+7

Tổng thư ký Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản trồng sen cổ, thắt chặt quan hệ Việt - Nhật

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Tổng thư ký Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản tặng sách tiếng Nhật cho học sinh miền Trung Việt Nam, cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trồng hoa sen Oga trong đêm giao lưu văn hóa, kinh tế, du lịch Việt - Nhật.

Tổng thư ký Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản trồng sen cổ, thắt chặt quan hệ Việt - Nhật - Ảnh 1.

Ông Nikai Toshihiro cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại diện lãnh đạo hai bên thực hiện nghi thức trồng hoa sen Oga - Ảnh: TẤN LỰC

Tối 12-1, đêm giao lưu văn hóa, kinh tế, du lịch Việt Nam - Nhật Bản diễn ra tại Đà Nẵng với những hoạt động ý nghĩa, thắt chặt quan hệ hữu nghị hai nước.

Quan hệ Việt - Nhật đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào đón đoàn hơn 1.000 nghị sĩ và quan chức cấp cao Nhật Bản thăm và làm việc tại miền Trung Việt Nam.

Tại sự kiện, phía Việt Nam cũng có sự xuất hiện của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ngành, các tỉnh và doanh nghiệp.

Theo Thủ tướng, đây là sự kiện giao lưu đặc biệt, minh chứng mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tổng thư ký Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản trồng sen cổ, thắt chặt quan hệ Việt - Nhật - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại đêm giao lưu - Ảnh: TẤN LỰC

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết mối giao lưu Việt - Nhật bắt đầu từ rất lâu, từ thế kỷ XVI-XVII. Những thanh điệu âm nhạc Lâm Ấp ngày nay còn hiện diện trong âm nhạc truyền thống Nhật Bản và thể hiện những thanh âm đồng điệu với nhã nhạc cung đình Huế.

"Quan hệ Việt - Nhật đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước liên tục thực hiện trong thời gian qua. Chính phủ Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu khu vực. Mong rằng hai bên cùng nhau hợp tác nâng mối quan hệ lên tầm cao mới. Chúng ta chia sẻ nhiều lợi ích chung với những giá trị tương đồng trong văn hóa và tập quán" - Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam đang phát triển với nhiều tiềm năng. Bên cạnh du lịch là thế mạnh thì các lĩnh vực công nghệ, tài chính ngân hàng là những lĩnh vực quan trọng có thể tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Mang giống sen cổ Nhật Bản sang trồng tại Việt Nam

Ông Nikai Toshihiro, Tổng thư ký Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản, cũng đồng ý rằng mối quan hệ Nhật - Việt có lịch sử lâu dài và đang phát triển rất tốt đẹp. Trong đó, phố cổ Hội An là bằng chứng mối quan hệ tốt đẹp lâu đời giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Tổng thư ký Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản trồng sen cổ, thắt chặt quan hệ Việt - Nhật - Ảnh 3.

Ông Nikai Toshihiro, Tổng thư ký Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản, phát biểu - Ảnh: TẤN LỰC

Theo ông Nikai Toshihiro, hiện quan hệ hai nước ngày càng sôi nổi: Hơn 1,4 triệu người qua lại giữa hai nước trong năm 2019. Hiện có khoảng 370.000 người Việt sinh sống tại Nhật Bản, chủ yếu là thực tập sinh và du học sinh. Ông Nikai Toshihiro khẳng định mối quan hệ Nhật - Việt không thể tách rời và đang ở giai đoạn tốt đẹp chưa từng có.

Trong đêm giao lưu, ông Nikai Toshihiro tặng một số sách tiếng Nhật cho học sinh - sinh viên miền Trung Việt Nam, gồm Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (tỉnh Quảng Nam), Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng và Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

Tổng thư ký Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản trồng sen cổ, thắt chặt quan hệ Việt - Nhật - Ảnh 4.

Học sinh hai nước tặng sách tại đêm giao lưu - Ảnh: TẤN LỰC

Tại đêm giao lưu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng ông Nikai Toshihiro và lãnh đạo hai bên cũng tiến hành nghi lễ trồng hoa sen Oga, giống sen cổ có tuổi thọ rất dài của Nhật Bản. Theo ông Nikai Toshihiro, đây là giống sen cổ được tìm thấy sau 2.000 năm vùi lấp cạnh một con tàu đắm ở tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Tại Việt Nam, hoa sen là quốc hoa, đại diện cho các giá trị hòa bình. Ông Nikai Toshihiro cho hay việc mang giống sen cổ Oga sang trồng tại Việt Nam là hành động thể hiện ý nghĩa thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị Nhật - Việt.

Mở Văn phòng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng

Tại đêm giao lưu, ông Fukada Hiroshi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - tuyên bố mở Văn phòng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng (số 1-3 Đống Đa, quận Hải Châu).

Theo ông Fukada Hiroshi, đối với Nhật Bản, miền Trung Việt Nam là khu vực hợp tác quan trọng về kinh tế, văn hóa và an ninh.

Được biết, việc mở rộng các đường bay thẳng Đà Nẵng sang Nhật Bản gần đây đã thúc đẩy số lượng du khách Nhật Bản đến Đà Nẵng liên tục gia tăng. Trong năm 2019 có khoảng 145.000 lượt khách Nhật Bản đến Đà Nẵng. Đứng thứ 4 trong những thị trường khách lớn nhất Đà Nẵng.


TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên