20/09/2022 13:37 GMT+7

Tổng thống Zelensky: Quân đội Ukraine đang tiến xa hơn về phía đông

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Lãnh đạo Ukraine cho biết quân đội nước này đã tiến xa hơn về phía đông vào vùng lãnh thổ bị Nga bỏ lại khi rút lui gần đây. Trong khi đó, giới chức các vùng ly khai ở Ukraine kêu gọi nhanh chóng trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga.

Tổng thống Zelensky: Quân đội Ukraine đang tiến xa hơn về phía đông - Ảnh 1.

Một ngôi nhà bị hư hại tại thị trấn Izium, vừa được lực lượng Ukraine giành lại quyền kiểm soát từ Nga dạo gần đây, ngày 19-9 - Ảnh: REUTERS

Trong phát biểu tối 19-9 giờ địa phương, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hiện ông đang tập trung vào "tốc độ", trong đó có tốc độ hành quân và tốc độ để trở lại cuộc sống bình thường.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng ám chỉ việc ông sẽ sử dụng bài phát biểu qua video tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 21-9 để kêu gọi các nước đẩy nhanh việc gửi vũ khí và gửi viện trợ. "Chúng tôi đang làm mọi thứ để đảm bảo những nhu cầu của Ukraine được đáp ứng ở mọi cấp độ, về quốc phòng, tài chính, kinh tế, ngoại giao", ông Zelensky nói.

Trong khi đó, ông Serhiy Gaidai - thống đốc tỉnh Lugansk - cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã hoàn toàn kiểm soát làng Bilohorivka và đang chuẩn bị giành lại toàn bộ tỉnh Lugansk. Làng Bilohorivka chỉ cách thành phố Lysychansk (do Nga kiểm soát từ tháng 7-2022 sau nhiều tuần giao tranh) 10km về phía tây.

"Sẽ có chiến đấu trên từng centimet", ông Gaidai viết trên Telegram.

Quân đội Ukraine đã bắt đầu tiến vào khu vực Lugansk kể từ khi đánh bật lực lượng Nga ra khỏi tỉnh Kharkov ở phía đông bắc trong cuộc phản công trong tháng 9.

Trong một diễn biến khác, các quan chức của vùng Donbass được Matxcơva hậu thuẫn, đang kêu gọi lãnh đạo của họ nhanh chóng tổ chức trưng cầu ý dân khẩn cấp về việc sáp nhập khu vực này vào Nga.

Ngày 19-9, Văn phòng Dân sự của Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết DPR phải "ngay lập tức" tổ chức một "cuộc trưng cầu ý dân" về việc trở thành một phần nước Nga, theo Đài Russia Today.

Lời kêu gọi của Văn phòng Dân sự DPR được đưa ra không lâu sau động thái tương tự của Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng.

Văn phòng nói thời gian cho "các hành động mang tính quyết định" đã đến, thúc giục ông Denis Pushilin, người đứng đầu DPR, tổ chức cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân càng sớm càng tốt.

"Từ lâu tất cả chúng ta đều cảm thấy và biết rằng Donbass là của Nga, chúng ta đã chiến đấu vì điều này suốt tám năm trường", ông Aleksander Kofman - người đứng đầu Văn phòng Dân sự DPR - cho biết.

Trước đó cùng ngày, Văn phòng Dân sự LPR cũng đã đưa ra lời kêu gọi tương tự với người đứng đầu LPR Leonid Pasechnik. Giới chức vùng Kherson của Ukraine, hiện đang do lực lượng Nga kiểm soát, cũng bày tỏ lập trường tương tự.

Người đứng đầu chính quyền Kherson Kirill Stremousov cho biết cư dân vùng "muốn được đảm bảo rằng chúng tôi sẽ trở thành một phần Liên bang Nga", theo Hãng tin RIA Novosti.

Giới chức Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.

Nga phản công mạnh miền đông và nam Ukraine Nga phản công mạnh miền đông và nam Ukraine

TTO - Truyền thông Nga và Ukraine đưa tin các cuộc tấn công ở cả hai phía trong ngày 18 và 19-9 ở miền đông Ukraine, khi lực lượng của Matxcơva phản công nhằm ngăn bước tiến của phía Kiev.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên