08/04/2020 07:18 GMT+7

Tổng thống Trump: Mỹ có thể đang tới đỉnh dịch

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-4 (giờ địa phương) cho biết nước Mỹ có thể đang đạt tới đỉnh dịch COVID-19 và cho biết ông đã không thấy bản ghi nhớ nào cảnh báo về đại dịch của cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro.

Tổng thống Trump: Mỹ có thể đang tới đỉnh dịch - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự cuộc họp báo của lực lượng đặc nhiệm chuyên trách COVID-19 tại Nhà Trắng ngày 7-4-2020 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump nói rằng có lẽ nước Mỹ sẽ chứng kiến số người qua đời vì COVID-19 ít hơn dự tính. Trước đó, lực lượng đặc nhiệm chuyên trách COVID-19 của tổng thống Mỹ đã dự đoán rằng Mỹ có thể phải chứng kiến đến 240.000 người ra đi vì đại dịch này.

Đồng thời, ông Trump cũng lặp lại mong muốn mở cửa lại nền kinh tế Mỹ, theo Hãng tin Reuters. "Chúng tôi muốn sớm mở cửa lại nền kinh tế, đó là lý do vì sao tôi nghĩ có lẽ chúng ta đang đạt đến đỉnh dịch" - ông Trump nói.

Ngoài ra, ông Trump cho biết chưa từng thấy các bản ghi nhớ cảnh báo về nguy cơ thiệt hại nhân mạng và kinh tế do đại dịch COVID-19 của cố vấn chuyên về kinh tế của Nhà Trắng Peter Navarro.

Báo New York Times đầu tuần này đưa tin ông Navarro từng gửi một bản ghi nhớ lên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) vào cuối tháng 1-2020. Ông Navarro cho rằng nếu Mỹ thất bại trong việc kiềm chế sự bùng phát của dịch bệnh thì sẽ có hàng trăm người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng ngàn tỉ USD cho nền kinh tế.

Gần một tháng sau, ông Navarro tiếp tục gửi thêm một bản ghi nhớ khác vào ngày 23-2 để cảnh báo "khả năng ngày càng tăng về việc xảy ra đại dịch COVID-19 có thể khiến 100 triệu người Mỹ mắc bệnh".

Theo báo New York Times hồi đầu tuần thì không rõ tổng thống Trump đã biết tới hai bản ghi nhớ trên hay không.

Tuy nhiên, ông Trump ngày 7-4 cho biết ông không biết đến sự tồn tại của 2 bản ghi nhớ này nhưng vẫn khẳng định niềm tin vào cố vấn Navarro, theo Reuters.

Ông Trump cũng lên tiếng chỉ trích Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khi cho rằng tổ chức này nghiêng về phía Trung Quốc và đưa ra những lời khuyên chẳng hữu ích gì trong dịch COVID-19. Tổng thống Mỹ cho biết Washington sẽ cân nhắc việc cắt ngân sách cho WHO.

Cho đến sáng 8-4 (theo giờ Việt Nam), Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới với 394.587 ca nhiễm, 12.583 ca tử vong, theo trang worldometers.info.

Dịch COVID-19 sáng 8-4: Pháp vượt mốc 10.000 người tử vong, Cuba sẽ dùng thuốc phòng bệnh Dịch COVID-19 sáng 8-4: Pháp vượt mốc 10.000 người tử vong, Cuba sẽ dùng thuốc phòng bệnh

TTO - Tính đến 6h sáng 8-4, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới trên toàn cầu đã lên tới 1.424.341 ca, trong đó có hơn 81.896 ca tử vong và 301.770 ca hồi phục. Pháp vượt mốc 10.000 người tử vong.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên