22/06/2021 22:03 GMT+7

Tổng thống Duterte: 'Ai không chích vắc xin COVID-19 sẽ bị bắt và chích vô mông'

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định không muốn chích vắc xin COVID-19 sẽ bị bắt, và 'chích vắc xin vào mông'. Ngoài ra, ai không chích thì 'hãy rời khỏi Philippines, đi Ấn Độ hay đi Mỹ gì đó'.

Tổng thống Duterte: Ai không chích vắc xin COVID-19 sẽ bị bắt và chích vô mông - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Ảnh: REUTERS

"Đất nước chúng ta đang đối mặt với một thảm họa, một tình huống khẩn cấp của quốc gia. Nếu các anh không muốn chích vắc xin, tôi sẽ ra lệnh bắt và sau đó chích vô mông các anh", Hãng tin AP dẫn lời Tổng thống Duterte nói trong một phát biểu phát trên sóng truyền hình ngày 21-6.

Tổng thống Duterte là người nổi tiếng với những phát ngôn cứng rắn và ngôn từ đôi khi gây sốc, vì có vẻ không phù hợp với phong cách của những chính trị gia truyền thống.

Nhà lãnh đạo Philippines đã bày tỏ thái độ không hài lòng về tình trạng nhiều người Philippines từ chối tiêm vắc xin, và cho rằng điều này dẫn tới việc virus lây lan nhanh.

Bên cạnh lời đe dọa bắt bớ nêu trên, ông Duterte cũng nhấn mạnh những ai không chích vắc xin thì hãy rời khỏi đất nước. Vị tổng thống này yêu cầu nhà chức trách tập hợp danh sách những công dân không chấp hành việc tiêm chủng.

Ông nói: "Nếu các anh không muốn được chích ngừa thì rời khỏi Philippines đi. Hãy đi tới Ấn Độ hoặc Mỹ gì đó".

Đáp lại tuyên bố trên, một số ý kiến phản bác và cho rằng tổng thống không thể ra lệnh bắt bất cứ ai nếu người đó không hề phạm tội.

Hôm 22-6, Bộ trưởng Tư pháp Philippines Menardo Guevarra trong khi đó phải "chỉnh" lại rằng, tại Philippines không có chuyện áp dụng tội hình sự cho người từ chối tiêm vắc xin COVID-19.

Ông Guevarra nói: "Tôi cho rằng tổng thống đơn thuần dùng ngôn từ mạnh mẽ để nhấn mạnh nhu cầu chích ngừa và đạt miễn dịch cộng đồng sớm nhất có thể".

Philippines là một trong những "điểm nóng" về dịch bệnh COVID-19 ở châu Á. Đến nay nước này đã ghi nhận tổng cộng 1,3 triệu trường hợp mắc COVID-19, và ít nhất 23.749 người được cho đã chết vì dịch bệnh này.

Ông Duterte sau tin đồn Ông Duterte sau tin đồn 'chết ở Singapore': 'Muốn tôi chết sớm phải cầu nhiều hơn'

TTO - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte xuất hiện trở lại sau khi có nhiều tin đồn quanh việc ông biến mất 2 tuần qua, một số thậm chí nói rằng ông đã chết ở Singapore.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên