13/07/2019 06:26 GMT+7

Tổng thống Brazil bị phản đối vì đề cử con trai làm đại sứ tại Mỹ

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Ông Jair Bolsonaro đã lên tiếng bác bỏ chuyện “chủ nghĩa người nhà”, khẳng định con trai ông có thực lực, nói được tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, đã đi khắp thế giới và lại là bạn bè với các con ông Trump.

Tổng thống Brazil bị phản đối vì đề cử con trai làm đại sứ tại Mỹ  - Ảnh 1.

Ông Eduardo Bolsonaro, con trai Tổng thống Brazil, ông Jair Bolsonaro - Ảnh: REUTERS

Theo báo Independent, Tổng thống Brazil, ông Jair Bolsonaro, tuyên bố việc đề cử con trai ông là Eduardo làm đại sứ Brazil tại Mỹ không phải là chuyện hành xử theo chủ nghĩa gia đình trị.

"Một số người nói đó là chủ nghĩa gia đình trị, nhưng vấn đề này sẽ do Tòa Tối cao quyết định. Nó không phải chủ nghĩa người nhà, tôi sẽ không bao giờ làm vậy", ông Bolsonaro nói trong bài phát biểu trực tuyến trên mạng xã hội ngày 12-7.

Trước đó, trong một thông tin đưa lên mạng ngày 11-7, ông Bolsonaro tiết lộ việc đang cân nhắc đề cử Eduardo Bolsonaro, nghị sĩ đại diện cho thành phố Rio de Janeiro, vào vị trí đại sứ tại Mỹ.

Người con trai 35 tuổi của ông Bolsonaro cũng nói sẽ chấp nhận nếu được đề nghị công việc này.

Mặc dù khẳng định việc đề cử vẫn chưa quyết định, song ông Bolsonaro cũng liệt kê một loạt phẩm chất năng lực của con trai mà theo ông phù hợp với cương vị đại sứ Brazil tại Mỹ.

Ông cho biết: "Con trai tôi, Eduardo, nói được tiếng Anh, nó cũng nói tiếng Tây Ban Nha. Nó đã đi khắp nơi trên thế giới. Nó là bạn bè với các con của ông Trump".

"Theo tôi hiểu thì nó có thể là một người đủ tiêu chuẩn và sẽ là sự ủy thác hoàn hảo ở Washington", ông tiếp.

Tòa án Tối cao Brazil ngăn chặn chủ nghĩa gia đình trị từ năm 2008. Tuy nhiên theo tìm hiểu của văn phòng tổng thống Brazil, việc bổ nhiệm các vị trí chính trị cấp cao như đại sứ không bị xem là vi phạm pháp luật trong vấn đề này.

Dù vậy những tuyên bố mới nhất của ông Bolsonaro vẫn làm dấy lên phản ứng từ các nghị sĩ. Lãnh đạo phe đối lập tại Thượng viện Brazil, ông Randolfe Rodrigues, viết trên Twitter: "Ngay cả việc anh ta được cân nhắc thôi cũng đã nực cười" và "Việc đề cử Eduardo Bolsonaro cho vị trí đại sứ là không thể chấp nhận".

Ông Randolfe Rodrigues gọi động thái đó là "chưa có tiền lệ trong lịch sử ngoại giao Brazil". Theo ông "chắc chắn" Thượng viện Brazil sẽ không phê chuẩn đề cử đó.

Tổng thống Brazil bị cáo buộc tội tham nhũng, rửa tiền Tổng thống Brazil bị cáo buộc tội tham nhũng, rửa tiền

TTO - Cảnh sát liên bang Brazil vừa đệ trình hồ sơ cáo buộc các tội danh mới với Tổng thống Michel Temer, họ đề nghị mở phiên xét xử ông vì tội tham nhũng, rửa tiền và cấu kết nhận hối lộ.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Brazil Jair Bolsonaro