14/12/2021 11:48 GMT+7

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu sửa đường trước ngày 20-12

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản phản hồi về kiến nghị sửa chữa hư hỏng mặt đường tuyến tránh thị xã Cai Lậy và quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu sửa đường trước ngày 20-12 - Ảnh 1.

Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Tiền Giang đang được sửa chữa. Từ đầu năm đến nay, quốc lộ 1 đoạn qua Tiền Giang xảy ra 133 vụ tai nạn, làm chết 53 người - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ngày 14-12, ông Trần Văn Bon - giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang - cho biết đơn vị đã nhận được văn bản phản hồi của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) về việc sửa chữa hư hỏng mặt đường tuyến tránh thị xã Cai Lậy và quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thời gian vừa qua, nhiều nguồn tin đã phản ánh đến Bộ Giao thông vận tải về dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến tránh quốc lộ 1 và tăng cường mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang có nhiều hư hỏng nghiêm trọng, mặt đường xuất hiện ổ gà, sình lún, đọng nước, cọc tiêu bị nghiêng ngả, xiêu vẹo chưa được sửa chữa... nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

Công ty TNHH Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang chậm thực hiện đầy đủ công tác quản lý, bảo trì của dự án BOT theo quy định, gây nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao và bức xúc trong dư luận xã hội.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Cục Quản lý đường bộ IV phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với Công ty TNHH Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang để thống nhất phương án giải quyết, giải pháp kỹ thuật phù hợp và tổ chức sửa chữa, khắc phục ngay các hư hỏng, các điểm tồn tại có nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên tuyến thuộc phạm vi dự án BOT nêu trên.

Kinh phí được lấy từ nguồn quản lý, bảo trì của dự án BOT. Tiến độ sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, các điểm tồn tại có nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên tuyến thuộc phạm vi dự án BOT cần hoàn thành trước ngày 20-12.

Trước đó, UBND tỉnh Tiền Giang đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải kiến nghị sửa chữa những hư hỏng trên tuyến tránh thị xã Cai Lậy và quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang.

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, tình hình giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang và tuyến tránh thị xã Cai Lậy từ đầu năm đến nay xảy ra 133 vụ tai nạn làm chết 53 người, bị thương 79 người. Trong đó tuyến tránh thị xã Cai Lậy xảy ra 5 vụ, làm chết 2 người và bị thương 5 người.

Một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn này, theo UBND tỉnh Tiền Giang là do chậm khắc phục, sửa chữa, bổ sung các điều kiện về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không thực hiện công tác quản lý, bảo trì thường xuyên.

Tiền Giang ‘1 mình đi 1 đường’, 19 doanh nghiệp gửi thư xin Thủ tướng Tiền Giang ‘1 mình đi 1 đường’, 19 doanh nghiệp gửi thư xin Thủ tướng 'cứu'

TTO - 19 doanh nghiệp FDI tại Tiền Giang với số lượng hàng chục ngàn lao động vừa gửi thư đến Thủ tướng, cho rằng việc tỉnh Tiền Giang 'một mình đi một đường' khiến cho doanh nghiệp và người lao động 'rất khổ sở'.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên