03/12/2022 16:04 GMT+7

'Tôi tin các đội bóng châu Á tiếp tục làm nên bất ngờ'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Đó là bình luận của cựu tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam Nguyễn Việt Thắng khi nói về màn trình diễn ấn tượng của các đội bóng châu Á tại World Cup 2022, với 3 đội lần đầu tiên góp mặt ở vòng 16 đội.

Tôi tin các đội bóng châu Á tiếp tục làm nên bất ngờ - Ảnh 1.

Cựu tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam Nguyễn Việt Thắng nói về World Cup 2022 - Ảnh: N.K.

Chưa bao giờ, bóng đá châu Á có đến 3 đại diện vượt qua vòng bảng một kỳ World Cup. Nhưng lịch sử đã thay đổi ở World Cup 2022, giải đấu chứng kiến nhiều trận thắng ấn tượng của các đại diện châu Á trước các đội bóng mạnh hơn.

Có thể kể ra một loạt chiến tích như Saudi Arabia thắng Argentina 2-1, Nhật Bản thắng Đức và Tây Ban Nha với cùng tỉ số 2-1, Iran thắng Xứ Wales 2-0, Úc thắng Đan Mạch 1-0 và Hàn Quốc thắng Bồ Đào Nha 2-1.

Đánh giá về World Cup 2022, cựu tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam Nguyễn Việt Thắng không giấu được sự hào hứng khi nói về các đội bóng châu Á.

Anh bình luận: "Các đội châu Á dám chơi và chơi tốt. Đây là kỳ World Cup có khá nhiều thay đổi trong lối chơi: dám chơi pressing và thoát pressing. Cụ thể, các đội chơi pressing tầm cao nhiều, có bóng là phối hợp bóng ngắn chứ ít chơi bóng dài, và dám thoát pressing. Đặc biệt là các đội châu Á, dám gây áp lực trước các đội bóng châu Âu. Rõ nhất là 2 đội Saudi Arabia và Iran".

"Ngoài ra, khi cần phòng ngự, các đội châu Á giờ cũng đá kỷ luật và chặt chẽ hơn. Chẳng hạn như đội tuyển Nhật Bản chỉ kiểm soát bóng có 15% trước Tây Ban Nha, nhưng họ vẫn biết cách giành chiến thắng bằng lối chơi kỷ luật và chặt chẽ. Tương tự, Hàn Quốc cũng thể hiện điều đó trước Bồ Đào Nha để giành vé vào vòng 16 đội", Việt Thắng nói thêm. 

Tôi tin các đội bóng châu Á tiếp tục làm nên bất ngờ - Ảnh 2.

HLV Việt Thắng hướng dẫn một cầu thủ nhí sút bằng mu bàn chân nhân sự kiện quảng bá cho AFF Cup 2022 tại TP.HCM vào trưa 3-12 - Ảnh: N.K.

Giải thích thêm về thành công của 3 đại diện châu Á khi vào vòng 16 đội tại World Cup 2022, cựu tiền đạo của tuyển Việt Nam phân tích: "Bóng đá là một quá trình đầu tư. Ba đội tuyển châu Á giành vé vào vòng 2 đều có truyền thống tham dự World Cup rồi, nền tảng đã được xây dựng từ lâu. Năm nay, họ tự tin hơn, dám chơi hơn và dám nghĩ đến chiến thắng. Tôi nghĩ rằng đây là điểm mấu chốt cho kết quả tốt của Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc đến thời điểm này".

"Nhưng cũng phải nói rằng tôi rất tiếc cho Saudi Arabia, một đội châu Á mà tôi rất thích và ấn tượng nhất tại World Cup 2022. Họ thi đấu chẳng thua gì một đội bóng hàng đầu Nam Mỹ như Argentina và giành chiến thắng ở trận ra quân. Nhưng họ lại đánh mất điểm số đáng tiếc ở những thời điểm quan trọng", anh nói thêm.

Đánh giá về cơ hội đi tiếp của 3 đội tuyển châu Á, Việt Thắng tỏ ra khá lạc quan. Anh nhận định: "Ở vòng đấu loại trực tiếp, mọi điều đều có thể xảy ra. Với sự khao khát, quyết tâm và kỷ luật chiến thuật tốt, Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc đều có thể làm nên bất ngờ trước bất kỳ đối thủ nào. Đức hay Argentina đều là những ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2022 nhưng đều ngã ngựa trước Nhật Bản hay Saudi Arabia. Nên không có lý do gì vào vòng đấu loại trực tiếp, các đội bóng châu Á lại không làm nên những bất ngờ tiếp theo".  

Về phần mình, cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương chia sẻ: "World Cup năm nay không có sự chênh lệch trình độ nhiều quá giữa các đội tham dự. Việc 3 đội tuyển châu Á vào vòng 2 cho thấy trình độ giữa các châu lục gần như cân bằng. Quan trọng là thời điểm, phong độ của các cầu thủ chuẩn bị vào giải như thế nào thôi.

Cùng là người châu Á, nên tôi lúc nào cũng ủng hộ và tin tưởng Nhật Bản, Úc hay Hàn Quốc có thể vượt qua vòng 2. Dĩ nhiên 3 đội châu Á bị đánh giá yếu hơn, nhưng đội yếu hơn không phải lúc nào cũng thua cuộc, mà phải chờ khi trận đấu kết thúc mới biết được".

  
Cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng dẫn dắt CLB Cần Thơ Cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng dẫn dắt CLB Cần Thơ

TTO - Sau thời gian nghỉ ngơi mở nhà hàng tại TP.HCM, cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng đã trở lại công việc huấn luyện khi nhận lời dẫn dắt CLB Cần Thơ ở Giải hạng nhất 2022.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên