27/07/2021 19:25 GMT+7

Tối 27-7: Cả nước thêm 5.149 ca mắc mới, 1.602 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

XUÂN MAI - A LỘC
XUÂN MAI - A LỘC

TTO - Bộ Y tế cho biết tối 27-7, cả nước có thêm 5.149 ca mắc COVID-19 tại 29 tỉnh thành. Riêng TP.HCM có 4.469 ca, tính đến nay đã có hơn 6.000 nhân lực y tế chi viện chống dịch có mặt tại đây.

Tối 27-7: Cả nước thêm 5.149 ca mắc mới, 1.602 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm người dân ở phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh: XUÂN MAI

Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 19h ngày 27-7, cả nước có 5.149 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 525 ca trong cộng đồng.

Cụ thể, TP.HCM 4.469 ca, Đồng Nai (120), Long An (75), Bình Dương (79), Đồng Tháp (154), Cần Thơ (54), Bình Thuận (45), Đà Nẵng (26), Phú Yên (23), Sóc Trăng (22), Hà Nội (19), Ninh Thuận (13), Vĩnh Phúc (11), Gia Lai (5), Đắk Nông (5); 

Bình Định (4), Huế (4), Quảng Nam (3), Hậu Giang (3), Quảng Ngãi (3), Kon Tum (2), Lạng Sơn (2), Kiên Giang (2), Thái Nguyên (1), Bạc Liêu (1), Thanh Hóa (1), Lâm Đồng (1), Hà Tĩnh (1), Đắk Lắk (1). 

Như vậy, trong ngày 27-7 có 7.913 ca mắc mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 7.911 ca ghi nhận trong nước (có 1.063 ca trong cộng đồng). 

Cụ thể, TP.HCM 6.318 ca, Đồng Tháp (303), Đồng Nai (239), Bình Dương (166), Tây Ninh (144), Long An (75), Vĩnh Long (73), Cần Thơ (71), Tiền Giang (63), Bến Tre (60), Phú Yên (60), Bà Rịa - Vũng Tàu (52), Bình Thuận (45), An Giang (43), Khánh Hòa (26), Đà Nẵng (26), Hà Nội (23), Sóc Trăng (22), Kiên Giang (13); 

Ninh Thuận (13), Đắk Lắk (12), Vĩnh Phúc (11), Hậu Giang (10), Bình Định (8 ), Huế (6), Gia Lai (5), Đắk Nông (5), Trà Vinh (3), Quảng Nam (3), Quảng Ngãi (3), Kon Tum (2), Lạng Sơn (2), Cà Mau (1), Thái Nguyên (1), Bạc Liêu (1), Thanh Hóa (1), Lâm Đồng (1), Hà Tĩnh (1). 

Có 7/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Kạn và Nam Định.

Có 10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang và Thái Nguyên.

Trong ngày 27-7 có 1.602 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 22.946 ca. 

Bộ Y tế cho biết thêm trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 107.978 xét nghiệm cho 419.491 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27-4 đến nay đã thực hiện 5.472.418 mẫu cho 15.848.029 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 4.746.642 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.323.571 liều, tiêm mũi 2 là 423.071 liều.

Cũng theo Bộ Y tế, đến nay TP.HCM đã tiếp nhận 2 đợt chi viện nhân lực với tổng số 3.969 người, trong đó 700 bác sĩ, 1.553 điều dưỡng, 78 kỹ thuật viên, 9 nhân viên y tế khác và 1.629 sinh viên. 

Hiện số nhân lực này đã được phân bổ về các cơ sở y tế tùy theo cấp độ chuyên môn phù hợp với tính chất công việc: điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, các bệnh viện thu dung dã chiến và các địa phương phục vụ công tác truy vết, xét nghiệm nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Biên Hòa tạm ngưng tất cả dịch vụ ăn uống mang về

Ngày 27-7, ông Nguyễn Duy Tân - phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa, Đồng Nai - xác nhận thành phố đã có kết luận tạm ngừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, kể cả bán mang về.

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Biên Hòa đã họp đánh giá kết quả và thực hiện một số giải pháp cấp bách trong phòng chống dịch trên địa bàn.

Theo đó, ông Võ Văn Chánh - bí thư Thành ủy, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Biên Hòa - chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và 30 phường xã tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 15 của UBND tỉnh (áp dụng giãn cách toàn tỉnh theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó thực hiện ngay tạm dừng hoạt động các điểm kinh doanh ăn uống chế biến sẵn mang về, đồng thời quyết liệt hơn trong xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch.

Mục tiêu đề ra đến 30-7 cơ bản hoàn thành việc bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng, tiến tới thiết lập các "vùng an toàn" trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, ngày 27-7, toàn tỉnh ghi nhận thêm 216 ca dương tính (bao gồm 61 ca phát hiện qua sàng lọc và 155 ca trong khu cách ly, phong tỏa), trong đó TP Biên Hòa chiếm hơn 50% số ca mắc COVID-19 mới với 149 ca.

Trong đợt dịch thứ 4 đến nay, Đồng Nai ghi nhận tổng cộng 2.891 ca (8 ca tử vong). Các địa phương ghi nhận số ca cao nhất lần lượt là TP Biên Hòa với 1.589 ca, Vĩnh Cửu 334 ca, Nhơn Trạch 293 ca, Thống Nhất 184 ca.

Cùng ngày, Đồng Nai có thêm 28 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số người được điều trị khỏi bệnh lên 126 người.

Sáng 27-7: Cả  nước thêm 2.764 ca mắc COVID-19, TP.HCM chuyển chiến lược phòng chống dịch Sáng 27-7: Cả nước thêm 2.764 ca mắc COVID-19, TP.HCM chuyển chiến lược phòng chống dịch

TTO - Sáng nay 27-7, Bộ Y tế cho biết cả nước đã ghi nhận thêm 2.764 ca mắc COVID-19, trong đó TP.HCM 1.849 ca, TP.HCM đã có chủ trương chuyển chiến lược sang điều trị, theo hướng tập trung các nguồn lực giảm tỉ lệ tử vong.

XUÂN MAI - A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên