19/06/2021 20:07 GMT+7

Tối 19-6, thêm 102 ca COVID-19, TP.HCM vẫn nhiều nhất với 31 ca

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Bộ Y tế tối 19-6 cho biết trong 6 giờ qua cả nước có thêm 102 ca mắc COVID-19, trong đó có 90 ca trong nước tại 11 tỉnh thành. TP.HCM tiếp tục chiếm nhiều nhất với 31 ca.

Tối 19-6, thêm 102 ca COVID-19, TP.HCM vẫn nhiều nhất với 31 ca - Ảnh 1.

Lực lượng y tế quận Bình Tân làm việc suốt đêm để lấy và lưu mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân) - Ảnh: NHẬT THỊNH

Theo Bộ Y tế, từ 12h đến 18h ngày 19-6, cả nước có 102 ca mắc mới (BN12621-12900). Trong đó có 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Ninh Bình (8 ca), Đà Nẵng (2 ca), An Giang (1 ca), Quảng Nam (1) và 90 ca ghi nhận trong nước, gồm tại TP.HCM (31 ca), Bắc Giang (18 ca), Bình Dương (18 ca), Bắc Ninh (7 ca), Đà Nẵng (5 ca), Long An (3 ca), Lạng Sơn (2 ca), Đồng Nai (2 ca), Hà Tĩnh (2 ca), Nghệ An (1 ca) và Nam Định (1 ca).

Ngoài ra cũng trong chiều 19-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang đăng ký bổ sung trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 danh sách 178 ca bệnh (BN12676-BN12853) đã được phát hiện trước đó tại các khu vực phong tỏa, nay rà soát hoàn thành thông tin xét nghiệm.

Cùng ngày, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo bệnh nhân mắc COVID-19 số 12151 và 3866 (ở Bắc Giang và Thanh Hóa) đã tử vong. Cả hai đều cao tuổi và có bệnh lý nền kèm theo.

Đây là ca tử vong thứ 63 và 64 vì COVID-19 tính từ đầu dịch, và là ca tử vong thứ 28 và 29 tính từ ngày 27-4 đến nay.

Trong ngày có 321 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số ca điều trị khỏi là 5.054 ca. Số lượng xét nghiệm từ 29-4 đến nay đã thực hiện 2.445.591 xét nghiệm cho 5.418.646 lượt người.

Thông chi tiết 90 ca mắc COVID-19 trong nước: 

Bình Dương

Ca bệnh BN12621-BN12624, BN12628-BN12641, BN12467: là các trường hợp liên quan đến BN11132, BN11668, BN12461, BN12462, đã được cách ly. 

Đồng Nai

Ca bệnh BN12625, BN12651: 1 ca liên quan đến Công ty House Ware - Bình Dương, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Lạng Sơn

Ca bệnh BN12626-BN12627: liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, đã được cách ly. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Bắc Giang

Ca bệnh BN12643, BN12649-BN12650, BN12653, BN12658, BN12661-BN12665, BN12667-BN12674 ghi nhận tại tỉnh: ngày 19-6, ghi nhận thêm 18 ca trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. 

Nghệ An

Ca bệnh BN12644: nam, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; là F1 của BN12415, đã được cách ly. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Long An

Ca bệnh BN12645-BN12647: F1 của BN12511, đã được cách ly. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Hà Tĩnh

Ca bệnh BN12648, BN12900: là F1 của BN11356, BN8425, đã được cách ly. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

Bắc Ninh

Ca bệnh BN12652, BN12654-BN12657, BN12659-BN12660: 3 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 1 ca đang điều tra dịch tễ. 

Nam Định

Ca bệnh BN12675: nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; liên quan đến Khu công nghiệp Đình Trám - Bắc Giang, đã được cách ly. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Đà Nẵng

Ca bệnh BN12856-BN12860: là F1 của BN12437, đã được cách ly. 

TP.HCM

Ca bệnh BN12868-BN12898: 16 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 7 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 1 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, 7 ca đang điều tra dịch tễ. 

Với 102 ca mới này, số ca COVID-19 cả nước tính từ đầu dịch là 12.900 bệnh nhân, trong đó có 11.213 ca ghi nhận trong nước và 1.687 ca nhập cảnh. Riêng số ca mắc mới từ ngày 27-4 đến nay là 9.936 ca.

Như vậy trong cả ngày hôm nay 19-6, Việt Nam ghi nhận thêm 308 ca mắc mới, trong đó 15 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 293 ca ghi nhận trong nước. Trong đó TP.HCM nhiều nhất với 135 ca, tiếp theo là Bắc Giang 49 ca.

Có 21 tỉnh thành Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh và Thái Bình đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Trưa 19-6: Thêm 112 bệnh nhân COVID-19, thêm gần 250.000 người được tiêm chủng/ngày Trưa 19-6: Thêm 112 bệnh nhân COVID-19, thêm gần 250.000 người được tiêm chủng/ngày

TTO - Trưa nay 19-6, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 112 ca bệnh COVID-19 mới, TP.HCM vẫn có số mắc lớn nhất. Đáng chú ý đã có thêm gần 250.000 người được tiêm chủng ngừa COVID-19 trong ngày 18-6, nâng số đã được tiêm lên trên 2,2 triệu người.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên