17/06/2018 12:38 GMT+7

Toàn cầu sắp tăng 1,5 độ, thỏa thuận khí hậu Paris 'phá sản'?

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, toàn cầu sẽ tăng 1,5 độ C vào năm 2040 - tức sớm hơn 60 năm so với mục tiêu đặt ra của Thỏa thuận chung Paris.

Toàn cầu sắp tăng 1,5 độ, thỏa thuận khí hậu Paris phá sản? - Ảnh 1.

Theo báo cáo của IPCC, nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng 1,5 độ C vào năm 2040 - Ảnh: GETTY

Báo cáo do Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) soạn thảo và sẽ được công bố bản cuối cùng vào tháng 10 năm nay sau khi đã được các chính phủ tham gia Thỏa thuận chung Paris sửa đổi và phê duyệt. Tuy nhiên hãng Reuters đã lấy được dự thảo báo cáo này.

"Nếu lượng khí thải tiếp tục thải ra ở mức hiện tại, tình trạng nóng lên do con người gây ra sẽ vượt quá 1,5 độ C vào khoảng năm 2040", theo báo cáo.

Theo Independent ngày 16-6, thực ra thông tin trên đã xuất hiện trong dự thảo báo cáo của IPCC hồi tháng 1 năm nay, tuy nhiên lần này mạnh mẽ hơn theo sau 25.000 ý kiến ​​của các chuyên gia cùng nhiều tài liệu khoa học.

Được gần 200 quốc gia thông qua vào năm 2015, Thỏa thuận chung Paris đặt mục tiêu giữ cho nhiệt độ trung bình toàn cầu không tăng quá 2 độ C và nỗ lực giới hạn mức tăng ở 1,5 độ C trước cuối thế kỷ này.

Các nhà khoa học đồng ý rằng mục tiêu này là cần thiết để tránh các ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên theo dự thảo báo cáo, cam kết của các chính phủ trong thỏa thuận Paris hiện tại quá yếu để hạn chế nhiệt độ tăng 1,5 độ C. Thỏa thuận này cũng bị suy yếu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump năm ngoái quyết định rút khỏi Hiệp định và khuyến khích sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Dự thảo báo cáo đã vạch ra một kịch bản mới để giữ nhiệt độ tăng ở mức dưới 1,5C, trong đó có đổi mới công nghệ và thay đổi lối sống để nhu cầu năng lượng giảm mạnh vào năm 2050 dù tăng trưởng kinh tế tăng.

Cạnh đó, năng lượng tái tạo - như gió, năng lượng mặt trời và thủy điện, sẽ phải tăng 60% từ năm 2020 đến năm 2050, trong khi năng lượng từ than giảm 2/3.

Báo cáo cũng nhấn mạnh chính phủ các nước phải tìm cách xử lý một lượng lớn khí carbon trong không khí, chẳng hạn trồng rừng quy mô lớn, để giảm độ nóng toàn cầu nếu nhiệt độ vượt mục tiêu 1,5 độ C.

Ba năm liền thế giới nóng kỷ lục Ba năm liền thế giới nóng kỷ lục

TTO - Các dữ liệu thu thập được cho thấy nhiệt độ bề mặt Trái đất trong ba năm qua (2015-2017) ở mức cao nhất, theo báo cáo mới của Liên Hiệp Quốc.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên