31/05/2020 09:57 GMT+7

Toàn cầu hơn 6 triệu ca COVID-19, Mỹ Latin hơn 50.000 người chết

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Tổng số ca COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 6 triệu ngày 30-5 trong bối cảnh các nước Mỹ Latin ghi nhận hơn 50.000 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Toàn cầu hơn 6 triệu ca COVID-19, Mỹ Latin hơn 50.000 người chết - Ảnh 1.

Một nhân viên y tế ở buổi tưởng niệm các đồng nghiệp của cô đã ra đi trong đại dịch COVID-19 tại thành phố Mexico, Mexico - Ảnh: REUTERS

Trên toàn thế giới, hơn 367.000 sinh mạng đã bị dịch COVID-19 cướp đi. Dù vậy, con số thực tế được cho là cao hơn nhiều vì việc xét nghiệm vẫn còn giới hạn. Nhiều quốc gia cũng không đếm số ca tử vong bên ngoài bệnh viện.

Vào ngày 10-1-2020, 41 ca COVID-19 đầu tiên được ghi nhận tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Đến ngày 1-4, số ca nhiễm trên toàn cầu đã cán mốc 1 triệu người. Kể từ đó, cứ 2 tuần thế giới lại có thêm 1 triệu ca nhiễm mới, theo tổng hợp của Reuters.

Mặc cho số ca nhiễm ngày một tăng, nhiều quốc gia đang rục rịch mở cửa lại trường học và cho người dân đi làm trở lại sau nhiều tuần giới hạn đi lại và phong tỏa. Các biện pháp nhằm ngăn dịch bệnh lây lan đã ảnh hưởng mạnh tới kinh tế của nhiều quốc gia, đồng thời cướp đi việc làm của hàng triệu người.

Các nước Mỹ Latin ngày 30-5 đã ghi nhận cột mốc đáng buồn với 50.105 ca tử vong vì dịch COVID-19.

Số ca nhiễm tại đây đang ở mức 976.425, nhích dần đến mốc 1 triệu ca. Trong đó, Brazil hiện đang chiếm hơn 1/2 số ca tử vong và ca nhiễm tại Mỹ Latin.

Các quốc gia như Brazil, Chile và Mexico đang vật lộn đề kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh, trong khi Colombia đã tung ra các biện pháp mới nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan tại 3 thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm thủ đô Bogota. Phần còn lại của quốc gia này đang chuẩn bị cho các lệnh cách ly bắt đầu được tháo dỡ. Nền kinh tế lớn thứ 4 của khu vực Mỹ Latin đã chịu ảnh hưởng kép từ đại dịch và giá dầu giảm mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30-5 tuyên bố hoãn hội nghị thượng đỉnh các nước G7, dời sang tháng 9. Tuy nhiên nhiều lãnh đạo khối này vẫn tỏ ra e dè vì nguy cơ từ các cuộc họp trực tiếp giữa đại dịch.

Trung Quốc thông báo có thể có vắcxin ngừa COVID-19 cuối năm nay Trung Quốc thông báo có thể có vắcxin ngừa COVID-19 cuối năm nay

TTO - Một cơ quan của Chính phủ Trung Quốc thông báo vắcxin ngừa COVID-19 do Trung Quốc sản xuất có thể sẽ được tung ra thị trường sớm nhất vào cuối năm nay.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên