16/01/2013 15:17 GMT+7

Tòa nhà cao nhất châu Âu cao 310m

H.NHỰT
H.NHỰT

TTO - Tòa nhà cao nhất châu Âu có tên The Shard sẽ mở rộng cửa cho người dân tham quan vào ngày 1-2-2013 tới đây. Đây là tòa nhà chọc trời do kiến trúc sư bậc thầy Renzo Piano thiết kế.

BFtQfZs3.jpgPhóng to
Toàn cảnh tòa nhà The Shard - Ảnh: the-shard.com

The Shard có 72 tầng, với chiều cao tới 310m, trong đó từ tầng 2-28 dành cho văn phòng làm việc, cho thuê; từ tầng 31-33 là khu vực kinh doanh nhà hàng; từ tầng 34-52 là khu vực dành cho khách sạn 5 sao Shangri-la; từ tầng 53-65 là khu căn hộ cao cấp; và đài quan sát toàn cảnh London 3600 từ tầng 66-72.

Theo trang theviewfromtheshard.com, với độ cao lý tưởng, The Shard cho phép ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô London (Anh) trong những ngày trời quang đãng. Hiện The Shard đã trở thành tòa nhà cao nhất châu Âu với hơn 300m. Tòa nhà BT Tower đứng thứ hai với độ cao 189m. Tiếp đó là The Gherkin cao 180m, London Eye cao 135m, tháp Big Ben cao 96m và Tower Bridge cao 65m.

Một số hình ảnh toàn cảnh tòa nhà The Shard trước ngày mở cửa cho công chúng tham quan. Bạn đọc cũng có thể BẤM VÀO ĐÂY để ngắm London 360 độnhìn từ đài quan sát của tòa nhà:

hs0YjrnI.jpgPhóng to
2ZjpVtk1.jpg
xlId8F0M.jpg
JKKMAvKq.jpg
H.NHỰT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên