24/10/2021 15:03 GMT+7

'Tỉnh xanh' Cao Bằng tìm người liên quan 2 người vượt biên nghi mắc COVID-19

LA NGÀ - VŨ TUẤN
LA NGÀ - VŨ TUẤN

TTO - 2 người phụ nữ vượt biên qua địa phận tỉnh Cao Bằng bị bắt ở Trung Quốc, 1 người nghi mắc COVID-19. Chính quyền tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương xét nghiệm, tìm người liên quan.

Tỉnh xanh Cao Bằng tìm người liên quan 2 người vượt biên nghi mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng lấy mẫu xét nghiệm người dân khu vực chợ tạm Sông Bằng (TP Cao Bằng) - Ảnh: LA NGÀ

Văn phòng Ngoại vụ thành phố Tịnh Tây (khu tự trị dân tộc Choang - Trung Quốc) vừa gửi thư thông báo cho UBND huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng về việc bắt giữ 2 nữ công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc, 1 trường hợp có kết quả dương tính với axit nucleic (một trong những phương pháp xét nghiệm COVID-19 tại Trung Quốc).

Nội dung thư thông báo cho hay ngày 20-10, nhà chức trách huyện Thiên Đẳng, thành phố Sùng Tà (khu tự trị dân tộc Choang - Trung Quốc) bắt giữ 2 phụ nữ Việt Nam nhập cảnh trái phép, một người tên Văn Thủy A. (gọi theo phiên âm), 19 tuổi, trú tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, một người tên Bùi Mỹ Y., 22 tuổi, trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Trong đó Y. có kết quả dương tính.

Hai người này vượt biên trái phép qua đường núi thuộc địa phận huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng để vào huyện Thiên Đẳng (Trung Quốc).

Lãnh đạo Sở Y tế Cao Bằng cho hay bước đầu lực lượng chức năng đã phát hiện xe khách mang biển số 11B - 004.97 do tài xế Hoàng Tuấn L., trú tại xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, chở hai người phụ nữ trên qua chốt quốc lộ 4 (giáp ranh với tỉnh Lạng Sơn) hồi 17h ngày 17-10 để vào thành phố Cao Bằng.

Văn Thủy A. và Bùi Mỹ Y. vào một nhà nghỉ tại phường Sông Bằng (thành phố Cao Bằng) lúc hơn 19h ngày 18-10. Hôm sau, hai người này ra ngoài ăn trưa, mua hoa quả ở cổng chợ Sông Bằng.

Gần nửa đêm 19-10, hai người phụ nữ trả phòng lên ô tô ra khu vực biên giới thuộc huyện Trùng Khánh để sang Trung Quốc.

Lực lượng chức năng thành phố Tịnh Tây (Trung Quốc) và tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Bế Thị Bạch - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cao Bằng - cho hay lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương truy vết những người tiếp xúc gần với tài xế L., test nhanh kháng nguyên tại các khu vực chợ tạm Sông Bằng, chợ Xanh, chợ Ẩm thực, siêu thị Cao Bằng và bến xe khách thành phố.

Kết quả bước đầu, lái xe Hoàng Tuấn L. và những người tiếp xúc gần với lái xe này đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Cho đến thời điểm hiện tại, Cao Bằng là tỉnh "xanh" duy nhất trong cả nước chưa có người mắc COVID-19.

Nghiên cứu mới: Vắc xin giảm được nguy cơ lây truyền COVID-19 Nghiên cứu mới: Vắc xin giảm được nguy cơ lây truyền COVID-19

TTO - Những người tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ giảm được đáng kể nguy cơ lây bệnh cho người khác, bất chấp sự xuất hiện của chủng Delta, nhiều nghiên cứu khẳng định.

LA NGÀ - VŨ TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên