15/09/2021 13:27 GMT+7

Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu xử lý nghiêm trưởng phòng tái phạm lái ôtô sau khi uống rượu bia

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên giao Ban thường vụ Huyện ủy Phú Hòa xử lý nghiêm trưởng Phòng Tài chính - kế hoạch huyện, đã vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và phòng chống dịch COVID-19.

Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu xử lý nghiêm trưởng phòng tái phạm lái ôtô sau khi uống rượu bia - Ảnh 1.

Ông Dương Ngọc Bi - trưởng Phòng Tài chính - kế hoạch huyện Phú Hòa (Phú Yên) - bị lực lượng chức năng phát hiện lái xe hơi sau khi uống rượu, lái xe vào đường cấm tối 3-9 - Ảnh cắt từ clip

Ngày 15-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên có văn bản thông tin về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên, về trường hợp vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước mà báo chí, trong đó có Tuổi Trẻ Online, đã nêu.

Theo đó, đối với trường hợp ông Dương Ngọc Bi - huyện ủy viên, trưởng Phòng Tài chính - kế hoạch huyện Phú Hòa - vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy Phú Hòa chỉ đạo xử lý nghiêm những vi phạm của ông Bi theo quy định để nêu gương trong cán bộ, đảng viên.

Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên cũng đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy Phú Hòa tiếp tục quán triệt trong cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, tạo sự đồng lòng, nhất trí trong toàn Đảng bộ và nhân dân huyện nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, tối 3-9, ông Bi sau khi uống rượu đã lái xe hơi đi vào đường Trần Quang Khải (xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, địa phương đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16). 

Lực lượng chốt kiểm soát dịch tại đây kiểm tra thì ông Bi không trình được giấy đi đường theo quy định, lái ôtô vào đường có biển cấm loại phương tiện ông đang điều khiển, nồng độ cồn 0,955mg/Iít khí thở.

Ngày 9-9, ông Bi bị chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phạt tổng cộng 36,5 triệu đồng với 2 lỗi điều khiển xe khi đã sử dụng rượu bia và lái xe đi vào đường cấm; ông cũng bị tước giấy phép lái ôtô 23 tháng.

Trước đó, ngày 12-1-2020, ông Bi cũng bị phát hiện đã say xỉn nhưng vẫn lái ôtô, không có giấy phép lái xe và bị chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phạt tổng cộng 40 triệu đồng. 

Tuy nhiên, sau đó ông Bi vẫn được bầu làm huyện ủy viên, được điều động và bổ nhiệm giữ chức chánh thanh tra huyện Phú Hòa; tháng 8-2021 ông được điều động về giữ chức trưởng Phòng Tài chính - kế hoạch huyện.

Khởi tố nhân viên y tế chống người thi hành công vụ

Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên cũng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh Phú Yên chỉ đạo khẩn trương xử lý nghiêm vi phạm của ông Phạm Quốc Học (36 tuổi, nhân viên y tế Bệnh viện Sản - nhi Phú Yên).

20210914 hoc

Bị can Phạm Quốc Học - Ảnh: V.TƯỜNG

Theo điều tra ban đầu, tối 10-9, ông Học chạy xe máy trên đường tỉnh 644 theo hướng Đông - Tây. Khi qua chốt kiểm soát dịch bệnh tại xã Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân), ông Học khai báo y tế vào biểu mẫu không đầy đủ nên được lực lượng của chốt đề nghị bổ sung thông tin. Ông Học không chấp hành mà còn cãi vã, rồi đánh vào mặt một dân quân trực chốt.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Xuân đã khởi tố ông Học về tội "chống người thi hành công vụ", ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Trưởng phòng cấp huyện tái phạm say xỉn lái xe, từng bị phạt 35 triệu Trưởng phòng cấp huyện tái phạm say xỉn lái xe, từng bị phạt 35 triệu

TTO - Từng bị phạt 35 triệu đồng vì uống rượu bia say vẫn lái xe hơi, nay ông D.N.B., huyện ủy viên, trưởng Phòng tài chính - kế hoạch huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên), tiếp tục bị phạt vì lái xe sau khi đã uống rượu.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên