31/10/2023 18:00 GMT+7

Tỉnh quyết cưỡng chế, văn phòng đăng ký đất đai vẫn ký cho chuyển nhượng

Dù 4 lô đất đã có quyết định cưỡng chế của chủ tịch UBND tỉnh, nhưng Văn phòng Đăng ký đất đai TP Rạch Giá vẫn ký quyết định chuyển nhượng đất. Hậu quả suốt 7 năm qua, người mua đất phải mỏi mòn đòi lại đất của mình rất nhiêu khê.

Tòa án nhân dân TP Rạch Giá đã chấp thuận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thu Hà (bìa trái), và yêu cầu bị đơn phải giao đất trong vòng 2 tháng kể từ ngày bản án có hiệu lực - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tòa án nhân dân TP Rạch Giá đã chấp thuận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thu Hà (bìa trái), và yêu cầu bị đơn phải giao đất trong vòng 2 tháng kể từ ngày bản án có hiệu lực - Ảnh: BỬU ĐẤU

Chiều 31-10, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Rạch Giá đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là bà Nguyễn Thu Hà, yêu cầu bị đơn có nghĩa vụ liên quan giao trả quyền sử dụng đất các lô 19, 20, 21, 22 đường Lạc Hồng cho nguyên đơn trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày bản án có hiệu lực.

Theo hồ sơ, bà Nguyễn Thu Hà - ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang - đã gửi đơn tố cáo đến chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, về việc ông Vũ Việt Hùng - phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Rạch Giá - đã "thiếu trách nhiệm hay cố ý không ngăn chặn" chuyển nhượng đất đai, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Năm 2015, bà Hà mua 2 lô đất 21, 22 và ông Nguyễn Đức Hưng, bà Huỳnh Thị Kiều Thu mua 2 lô đất 19 và 20. Vào thời điểm trên, tại vị trí cả 4 lô đất đã bị UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao cả 4 lô đất trên đều được ông Vũ Việt Hùng ký xác nhận sang tên.

Việc ký xác nhận trên của ông Vũ Việt Hùng đã gây thiệt hại cho bà Hà và ông Nguyễn Đức Hưng suốt thời gian từ năm 2015 đến nay.

Bởi sau khi được ông Vũ Việt Hùng ký xác nhận, bà và em trai đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng thực tế các thửa đất có người bao chiếm sử dụng, và hơn nữa là các lô đất trên đang có quyết định cưỡng chế của UBND tỉnh Kiên Giang.

"Nếu năm 2015, gia đình tôi lên Văn phòng Đăng ký đất đai TP Rạch Giá công chứng việc mua bán đất mà họ nói đất này đang bị bao chiếm, bị cưỡng chế thì gia đình tôi đâu có mua đất này, và cũng không xảy ra câu chuyện đi đòi đất suốt 7 năm qua như hiện nay. Rõ ràng là sự tắc trách của chính quyền, vì sao lại xác nhận vào đất đang bị bao chiếm và bị UBND tỉnh ra quyết định cưỡng chế như vậy", bà Hà kể.

Đến năm 2016, bà Hà đã khởi kiện ra Tòa án nhân dân TP Rạch Giá về việc bà T.T.X. và chồng là ông L.T.H. bao chiếm sử dụng 4 lô đất trên. Tuy nhiên, vụ việc cứ nhùng nhằng mãi gần 7 năm qua, phiên tòa vừa diễn ra mới công nhận phần đất cho bà Hà.

Phú Quốc thu hồi đất rừng bị bao chiếmPhú Quốc thu hồi đất rừng bị bao chiếm

TT - Sáng 29-10, các lực lượng chức năng huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã tiến hành cưỡng chế, thu hồi 10.023m2 đất rừng phòng hộ tại tiểu khu 81, thị trấn An Thới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên