14/07/2014 06:00 GMT+7

Tình nguyện hướng về chủ quyền Tổ quốc

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TT - Hôm qua 13-7, màu áo xanh của giới trẻ TP.HCM rộn ràng khắp phố tỏa về các tỉnh đồng bằng, đến buôn làng xa xôi, bắt đầu cho một Mùa hè xanh mới với bao trái tim căng tràn nhiệt huyết tuổi trẻ.

Khởi động hè tình nguyện hướng về biển đảoSáng nay 13-7, ra quân chiến dịch mùa hè xanh 2014 Mỗi đoàn viên - một hoạt động tình nguyện hè

7odzY80r.jpgPhóng to
Trầm mình trong dòng kênh đen dọn lục bình, rác, trả lại dòng chảy - Ảnh: Quang Định

Không gian của ngày ra quân Mùa hè xanh năm nay còn có nhiều hình ảnh khơi gợi, đánh động thao thức trong giới trẻ về chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

Thao thức chủ quyền

"Tôi đánh giá cao việc Mùa hè xanh đưa đội hình đi huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Đó chính là sự nhạy bén chính trị. Qua chiến dịch, phải trang bị để mỗi thanh niên TP hiểu rõ hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là trong tình hình chúng ta đang đấu tranh với hành động ngang ngược của Trung Quốc, bất chấp đạo lý và dư luận thế giới..."

NGUYỄN THỊ THU HÀ (ủy viên T.Ư Đảng, phó bí thư Thành ủy TP.HCM)

Trên sân khấu ngày xuất quân không chỉ là các tranh ảnh cổ động cho Mùa hè xanh, mà còn là các tư liệu quý về chủ quyền đất nước. Ấy là những tấm bản đồ cổ có tuổi đời tính bằng cả thế kỷ được nhiều nhà nghiên cứu dày công sưu tập, cất giữ. Giữa không gian hừng hực khí thế ra mặt trận của hàng ngàn chiến sĩ tình nguyện, những tấm bản đồ khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là phần lãnh thổ của Việt Nam từ lâu đời ấy như một lời nhắc nhớ về trách nhiệm với những người trẻ hôm nay.

Sau chuyến tiền trạm tại Lý Sơn (Quảng Ngãi), chỉ huy phó chiến dịch cấp thành phụ trách mặt trận Lý Sơn Phạm Kiều Hưng cho biết đã xác định rõ những phần việc tại đây. Trong đó sẽ hỗ trợ các thông tin để bà con ý thức hơn việc phát triển du lịch tại chỗ, hỗ trợ con em ngư dân và chính các ngư dân để họ yên tâm bám biển, cũng là đang thực thi nhiệm vụ giữ gìn từng tấc đất, tấc biển của lãnh thổ thiêng liêng.

Anh Kiều Hưng thông tin trong các nội dung của chiến dịch Mùa hè xanh lần đầu tiên ra Lý Sơn này, sẽ có những hoạt động để lại kết quả cụ thể ngay, nhưng cũng có những công việc chỉ là nghiên cứu ban đầu để đề ra giải pháp tiếp theo. “Sự có mặt của chiến sĩ tại đảo tiền tiêu chính là bài học trực quan nhất, có ý nghĩa khơi gợi ý thức trách nhiệm mà mỗi sinh viên, thanh niên VN cần phải làm để cùng góp phần giữ gìn, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc” - anh chia sẻ.

Trong lời tuyên bố xuất quân, phó bí thư Thành đoàn TP.HCM - chỉ huy trưởng chiến dịch Mùa hè xanh 2014 Phạm Hồng Sơn nhắc lại những ngày qua biển Đông chưa một lần ngơi nghỉ khi mà Trung Quốc ngang ngược đặt giàn khoan trái phép ở nước ta, nhân dân và tuổi trẻ TP đã ý thức trách nhiệm và có nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa, nên Mùa hè xanh lần này TP.HCM đưa 40 chiến sĩ đến mặt trận biển, đảo.

Cùng làm cho TP thêm xanh

Ngày ra quân hôm qua được chọn để thực hiện công trình cải tạo các dòng kênh, rạch của TP. Một số con rạch tại năm quận 7, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp và Thủ Đức được chọn là địa bàn trọng điểm thực hiện công trình cải tạo kênh rạch, khơi thông dòng chảy của Mùa hè xanh năm nay.

Tại rạch Bà Láng (Q.Bình Thạnh), các chiến sĩ của quận, ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, ĐH Công nghệ TP.HCM phối hợp cùng nhân viên thoát nước đô thị dùng máy để kéo lên từng khối lục bình lớn. Bà Hoa - nhà ở ngay sát con rạch - nói: “Tôi mới sửa lại nhà và lúc nào cũng phải đóng kín cửa vì muỗi nhiều lắm. Hi vọng sau lần cải tạo này có cách gì để không tái diễn tình trạng cũ chứ chỗ này làm mấy lần rồi”.

Hai nữ chiến sĩ Thùy An và Hoàng Giang (ĐH Giao thông vận tải TP.HCM) lần đầu tiên đi Mùa hè xanh, cùng đồng đội khiêng từng sọt lục bình lớn ra xe ép rác đến độ chảy máu tay mà không biết. Ai cũng lấm lem bùn đất và áo quần bốc mùi vì nước kênh đen ngòm. Trong lúc đó, tại rạch Cụt (Q.Gò Vấp) dù dự tính phải hết ngày mới hoàn thành song chỉ đến 11g trưa hôm qua, cả con rạch đã được hơn 860 chiến sĩ khai thông, vớt lên hàng chục tấn rác, lục bình, trả lại dòng chảy cho con kênh.

Ngoài năm địa bàn trọng điểm trên, chiến sĩ tại nhiều quận huyện khác cũng tập trung làm kênh rạch, vệ sinh các tuyến đường, hẻm khu dân cư, tuyến đường sắt đi qua địa bàn. Các bạn còn xếp cả ngàn túi giấy đem tặng tiểu thương tại một số chợ để vận động bà con giảm bớt thói quen dùng túi nilông khó phân hủy, không thân thiện với môi trường. Một số địa bàn khác cùng chăm sóc và trồng mới cây xanh.

“Mỗi chiến sĩ cần xung phong làm trước rồi vận động người dân cùng làm, dù chỉ là hành động nhỏ như tự dọn vệ sinh tại chính nơi mình đang sinh sống hay cùng tham gia vào các công trình công cộng lớn hơn thì đó chính là mỗi người đã cùng ý thức xây dựng lối sống xanh cho chính mình và cộng đồng” - bạn Minh Hằng, chiến sĩ Q.Bình Thạnh, bày tỏ.

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên