24/11/2022 08:02 GMT+7

Tin tuyển Nhật là đúng!

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Trước thềm World Cup, Đức nằm trong top 8 ứng cử viên vô địch hàng đầu (theo các nhà cái), và là một trong năm đội tuyển có giá trị đội hình cao nhất giải.

Tin tuyển Nhật là đúng! - Ảnh 1.

Thủ thành Gonda đứng vững trước sức ép dữ dội của các tuyển thủ Đức - Ảnh: Reuters

Nhưng hàng loạt chuyên gia, báo nước ngoài đưa ra lời khuyên: hãy chọn Nhật Bản.

Hầu hết các trang báo "dè dặt" đưa ra nhận định Đức sẽ thắng vất vả, với những tỉ số kịch tính như 2-1, 3-2… Riêng báo Standard tự tin dự đoán Nhật sẽ cầm hòa Đức 2-2. Về mặt cá cược, đây là những nhận định rất "hiểu biết". Không ai dám đánh giá thấp Đức, nhưng làng bóng đá đều tin Nhật sẽ không dễ dàng bị khuất phục.

Những diễn biến trên sân cho thấy suy nghĩ của các chuyên gia bóng đá là chuẩn xác. Đức áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận cũng như số cơ hội. Thống kê của Whoscored cho thấy Đức cầm bóng đến 74%, tung ra đến 25 pha dứt điểm, trong đó có chín cú dứt điểm trúng khung thành. Nhưng đổi lại, họ chỉ có một bàn thắng, với pha sút phạt đền mở tỉ số của Gundogan.

Để so sánh, màn trình diễn của Đức ở trận này khá giống với Argentina. Cũng là đội mở tỉ số, cũng ghi bàn từ phạt đền và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn khi đã dẫn bàn. Làng bóng đá từng dành vô số mỹ từ để ca ngợi Saudi Arabia về cú lội ngược dòng ngoạn mục của họ, thì nay kỳ tích tương tự đã xuất hiện với Nhật Bản. Điểm khác biệt có lẽ chỉ là mức độ gây sốc. Như đã nói ở trên, rất nhiều chuyên gia, các trang báo nước ngoài tin tưởng Nhật không phải là đội dễ dàng bị khuất phục.

Niềm tin vào đội Nhật dựa trên rất nhiều cơ sở. Yếu tố đầu tiên là chất lượng đội hình. 3/4 số cầu thủ Nhật đến World Cup đang khoác áo những CLB châu Âu và đặc biệt có đến tám người chơi bóng ở Bundesliga. Điều đó có nghĩa họ đã quen với sức ép của bóng đá châu Âu và mọi giá trị, tinh hoa của người Đức, người Nhật cũng có thể nắm được ít nhiều. Hãy nhìn vào hai cầu thủ ghi bàn của họ, đó là Takuma Asano đang khoác áo CLB Bochum và Ritsu Doan khoác áo Freiburg.

Yếu tố thứ hai, quan trọng hơn cả chính là tinh thần thi đấu. Bóng đá Nhật có thể trải qua những phen thăng trầm nhưng sự mạnh mẽ, máu lửa là điều họ chưa bao giờ đánh mất. Người thể hiện rõ nhất những phẩm chất này chính là thủ thành Shuichi Gonda, lại chỉ đang thi đấu ở giải trong nước. 

Gonda gần như bất khả chiến bại trước hàng loạt siêu sao tuyển Đức, anh chỉ để thủng lưới vì một quả phạt đền và cản phá thêm sáu cú dứt điểm sau tình huống đó. Nhiều thủ môn sẽ sụp đổ tinh thần sau bàn thua đầu tiên, đặc biệt là khi đối phương ép dữ dội nhưng Gonda thì không.

Một kỳ World Cup đặc biệt, diễn ra trong những hoàn cảnh đặc biệt, nhưng những giá trị mà người Nhật luôn thể hiện vẫn là bất biến!

Soi kèo Đức - Nhật: Các chuyên gia cho rằng sẽ có Soi kèo Đức - Nhật: Các chuyên gia cho rằng sẽ có 'mưa bàn thắng'

TTO - Sau nhiều phen gây thất vọng, tuyển Đức được kỳ vọng sẽ lấy lại vị thế ở kỳ World Cup này, nhưng đối thủ của họ trong trận ra quân (diễn ra lúc 20h ngày 23-11) là một tuyển Nhật cũng không hề tầm thường.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên