08/12/2022 06:17 GMT+7

Tin tức thế giới 8-12: FBI điều tra 'nhà tiên tri' có 20 vợ; Tổng thống Peru bị bắt

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Ukraine cáo buộc Nga bắn hơn 1.000 lần vào lưới điện Ukraine; Canada nêu quan ngại về thỏa thuận liên quan đến Trung Quốc; Taliban thực hiện vụ hành quyết công khai đầu tiên... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 8-12.

Tin tức thế giới 8-12: FBI điều tra nhà tiên tri có 20 vợ; Tổng thống Peru bị bắt - Ảnh 1.

Samuel Bateman (ảnh nhỏ) bị cáo buộc cưới ít nhất 20 vợ, trong đó hầu hết dưới 15 tuổi - Ảnh: NEW YORK POST

* Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã điều tra thủ lĩnh giáo phái đa thê tại Mỹ có 20 vợ. Theo Hãng tin AP ngày 7-12, tài liệu được đệ trình lên tòa án liên bang Mỹ cho thấy ông Samuel Bateman (46 tuổi), thủ lĩnh một giáo phái đa thê hoạt động gần khu vực giáp ranh giữa hai bang Arizona và Utah, đã cưới ít nhất 20 vợ, trong số này đa phần là trẻ vị thành niên. 

Người này cũng thường xuyên trừng phạt những người không tuân lệnh mình bằng nhiều hình phạt, trong đó có hình phạt liên quan tới tình dục.

Theo tài liệu mà FBI đệ trình lên tòa án, ông Bateman tự phong cho bản thân là "nhà tiên tri" từ năm 2019. Ông Bateman bị bắt hồi tháng 8 năm nay khi các nhân chứng nhìn thấy những ngón tay thò qua khe hở một chiếc xe thùng mà người này lái đi qua thành phố Flagstaff, bang Arizona. Người đàn ông này được thả khi nộp tiền bảo lãnh, nhưng sau đó bị bắt một lần nữa.

Ông Bateman bị cáo buộc tham gia mua bán tình dục trẻ em và đa thê. Tại Arizona, đa thê là bất hợp pháp, nhưng việc này không bị cấm ở bang Utah kể từ năm 2020.

Ukraine cáo buộc Nga bắn hơn 1.000 lần vào lưới điện Ukraine. Ngày 7-12, Hãng tin Interfax Ukraine dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine cho biết Nga đã bắn hơn 1.000 quả rocket và tên lửa vào lưới điện của Ukraine.

Tin tức này do ông Volodymyr Kudrytsky, giám đốc điều hành của nhà điều hành lưới điện Ukrenergo (Ukraine), đưa ra. Ông thông tin thêm các quan chức Ukraine đang tìm kiếm các thiết bị phức tạp cần thiết khắp thế giới để sửa chữa lưới điện.

Theo Hãng tin Reuters, tám đợt không kích gần đây của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng Ukraine đã làm hư hại nghiêm trọng lưới điện và dẫn đến tình trạng mất điện trên khắp Ukraine.

* Tổng thống Pedro Castillo bị luận tội và phế truất, Peru có nữ tổng thống đầu tiên. Theo Hãng tin AFP, ngày 7-12, Tổng thống Pedro Castillo, nhà lãnh đạo cánh tả của Peru, đã bị luận tội và thay thế trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất suốt hơn hai thập niên qua.

Phó tổng thống Dina Boluarte, một luật sư 60 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời của Peru chỉ vài giờ sau khi ông Castillo cố gắng giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp Peru, một động thái bị chỉ trích là âm mưu đảo chính. 

Ông Castillo đã bị các nghị sĩ luận tội và bị cảnh sát bắt giữ, sau khi tuyên bố sẽ giải tán Quốc hội và quản lý đất nước bằng sắc lệnh.

Tin tức chuyển biến nhanh chóng về chuyện hạ bệ Tổng thống Castillo dường như chỉ càng cho thấy rõ tình trạng chính trường Peru thường xuyên đối mặt với tình trạng căng thẳng. Kể từ năm 2016, Peru đã trải qua năm đời tổng thống.

Tin tức thế giới 8-12: FBI điều tra nhà tiên tri có 20 vợ; Tổng thống Peru bị bắt - Ảnh 3.

Người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Castillo bị đổ máu khi tụ tập phản đối trước Sở Cảnh sát ở thủ đô Lima, nơi đang tạm giữ ông Castiilo, vào ngày 7-12 - Ảnh: REUTERS

* Canada nêu quan ngại về thỏa thuận liên quan đến Trung Quốc. Ngày 7-12, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã bày tỏ quan ngại khi tuyên bố sẽ xem xét lại hợp đồng được trao cho một công ty có liên hệ với Bắc Kinh để cung cấp và bảo trì thiết bị vô tuyến (radio) của cảnh sát liên bang Canada, theo Hãng tin AFP.

Trước đó, hợp đồng trị giá nửa triệu USD cho một hệ thống lọc tần số vô tuyến để ngăn chặn nghe lén đã được trao cho nhà cung cấp thiết bị viễn thông Sinclair Technologies của Canada. Tuy nhiên, nhà cung cấp này lại chịu sự kiểm soát của Công ty Hytera Communications có trụ sở ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

Hytera Communications - do Chính phủ Trung Quốc sở hữu một phần - đã bị đưa vào danh sách đen của Mỹ, làm dấy lên lo ngại về khả năng Bắc Kinh có thể tiếp cận thông tin liên lạc của Cảnh sát hoàng gia Canada.

* Taliban thực hiện vụ hành quyết công khai đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền tại Afghanistan. Theo Hãng tin AP, ngày 6-12, Taliban đã hành quyết một người Afghanistan bị kết tội giết một người đàn ông khác và đây là vụ hành quyết công khai đầu tiên kể từ lúc lực lượng này lên nắm quyền tại Afghanistan vào năm ngoái.

Ông Zabihullah Mujahid - người phát ngôn hàng đầu của Taliban, cho biết vụ hành quyết do cha của nạn nhân thực hiện bằng một khẩu súng trường tấn công, diễn ra ở tỉnh Farah, phía tây Afghanistan, trước sự chứng kiến của hàng trăm người và nhiều quan chức cấp cao của Taliban. Một số quan chức đến từ thủ đô Kabul.

Người phát ngôn Taliban nhấn mạnh ý định của nhà cầm quyền mới ở Afghanistan là tiếp tục các chính sách cứng rắn được thực hiện kể từ khi họ lên nắm quyền vào tháng 8-2021 và tuân theo cách giải thích của họ về luật Hồi giáo Sharia.

Tin tức thế giới 8-12: FBI điều tra nhà tiên tri có 20 vợ; Tổng thống Peru bị bắt - Ảnh 4.

Người đi bộ trên một đại lộ ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 6-12 - Ảnh: IC

* Trung Quốc nói đang nới lỏng quy định chống dịch COVID-19 khoa học và chính xác. Theo Thời báo Hoàn Cầu, trong cuộc họp báo vào hôm 7-12, các chuyên gia y tế hàng đầu tại  Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết kế hoạch 10 điểm mới được công bố của nước này về việc nới lỏng quy định chống dịch COVID-19 là động thái khoa học và chính xác mà Bắc Kinh đã chủ động thực hiện để tối ưu hóa hơn nữa phản ứng với COVID-19, thay vì "nới lỏng hoàn toàn".

Trước đó cùng ngày, Trung Quốc công bố nới lỏng quy định chống dịch COVID-19 trên toàn quốc, đáng chú ý nhất là cho phép cách ly tại nhà đối với các ca mắc COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng, cũng như loại bỏ phần lớn mã QR y tế vốn là quy định bắt buộc để đi vào hầu hết các địa điểm công cộng.

* Giám đốc kinh doanh của Xiaomi tại Ấn Độ từ chức. Ngày 7-12, Tập đoàn Xiaomi (Trung Quốc) xác nhận ông Raghu Reddy - giám đốc kinh doanh của Xiaomi tại Ấn Độ, một trong những gương mặt nổi bật và là một phần của đội ngũ lãnh đạo Xiaomi tại Ấn Độ - đã rời khỏi Xiaomi. 

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh gã khổng lồ điện thoại thông minh Trung Quốc này đối mặt với áp lực và sự giám sát chặt chẽ từ Chính phủ Ấn Độ, theo trang Tech Crunch.

Dùng cát trị bệnh

Goc anh ngay 7

Người đàn ông này đang vùi mình trong cát trên bãi biển Banda Aceh của Indonesia theo một phương pháp trị liệu sức khỏe lâu đời - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 7-12: Trung Quốc bán vũ khí nhiều hơn châu Âu; Phó tổng thống Argentina bị kết án Tin tức thế giới 7-12: Trung Quốc bán vũ khí nhiều hơn châu Âu; Phó tổng thống Argentina bị kết án

TTO - Vua Charles III của nước Anh lại bị ném trứng; Mỹ, Úc cam kết chống lại hoạt động quân sự "gây bất ổn" của Trung Quốc; Hàng chục tàu chở dầu Nga bị kẹt trên Biển Đen...là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 7-12.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên