06/05/2023 06:30 GMT+7

Tin tức sáng 6-5: Vé máy bay rớt giá mạnh; Ca COVID-19 cao nhất nửa năm qua

Một số tin tức đáng chú ý: Giá vé máy bay giảm mạnh sau lễ; Cà phê tăng giá; Ca COVID-19 mới tăng vọt, thêm F0 tử vong...

Tin tức sáng 6-5: Vé máy bay rớt giá mạnh; Ca COVID-19 cao nhất nửa năm qua - Ảnh 1.

Hành khách mua vé tại quầy một hãng bay ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh (tư liệu): C.TRUNG

Sau lễ, vé máy bay rớt giá mạnh

Giá vé máy bay chặng nội địa sau dịp lễ 30-4 đang được các hãng đẩy xuống rất thấp, thậm chí chỉ còn 90.000 - 199.000 đồng/vé (chưa thuế, phí). Chẳng hạn đường bay từ TP.HCM - Đà Nẵng, mức giá 90.000 - 199.000 đồng/vé được Vietjet, Vietravel Airlines mở bán, nhiều chuyến bay còn trống chỗ. Trong khi đó Vietnam Airlines, Bamboo Airways bán giá 700.000 - 1,1 triệu đồng/vé.

Tương tự, đường bay Hà Nội - TP.HCM trung bình 1,5 triệu đồng/vé. Mức giá này giảm gần 50% so với dịp lễ 30-4 và 1-5, khi mà có thời điểm giá vé phổ thông các chặng trên lên tới 2,5 triệu đồng/vé.

Sau dịp lễ 30-4, các hãng bay dự báo nhu cầu đi lại của khách giảm rất mạnh, giá vé máy bay được điều chỉnh kích cầu. Hãng bay sẽ tập trung khai thác thị trường quốc tế để "cứu" doanh thu nội địa sụt giảm trong vài tháng tới, trước khi bước vào cao điểm hè.

Cà phê tăng giá

Tin tức sáng 6-5: Vé máy bay rớt giá mạnh; Ca COVID-19 cao nhất nửa năm qua - Ảnh 2.

Nông dân phơi cà phê ở xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: T.T.

Thông tin từ nhiều nhà vườn phía Nam, giá cà phê nhân bán ra hiện ở mức 51.000-54.000 đồng/kg tùy loại, tăng 5.000-6.000 đồng so với mức thấp của hơn 2 tháng trước đó và tăng 10.000-15.000 đồng so với thời điểm này năm ngoái.

Đại diện Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho rằng giá cà phê tốt lên trong thời gian qua chủ yếu do sức mua đang tăng dần, trong khi nguồn cung cà phê ở nhiều quốc gia như Brazil, Việt Nam, Ấn Độ... lại chưa nhiều.

Bên cạnh đó, lượng cà phê tồn kho tại các doanh nghiệp sụt giảm, không đủ cung cấp cho thị trường cũng góp phần kéo giá mặt hàng này tăng.

Tuy vậy, theo nhiều chuyên gia, diễn biến giá cà phê trong thời gian tới khó nhận định vì nguồn cung tại nhiều quốc gia có thể biến động, trong khi kinh tế thế giới còn khó khăn, lạm phát gia tăng.

Theo Vicofa, tính chung quý 1, Việt Nam xuất khẩu 572.000 tấn cà phê, đạt 1,26 tỉ USD, giảm lần lượt 1,6% về lượng và giảm 2,3% về trị giá so với cùng kỳ 2022.

Một người đi học ở Việt Nam chi bình quân 7 triệu đồng/năm

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2022, chi giáo dục, đào tạo bình quân 1 năm của 1 người đi học ở Việt Nam là 7 triệu đồng, giảm khoảng 70.000 đồng so với năm 2020.

Các khoản chi cho giáo dục, đào tạo năm 2022 đều tăng so với 2020, trừ hai khoản giảm là chi cho học thêm và chi giáo dục khác (gồm các loại hình đào tạo khác ngoài chính quy).

Trong cơ cấu chi cho giáo dục, khoản học phí, trái tuyến chiếm 40,3%, học thêm chiếm 16,6% và chi giáo dục khác chiếm 19,3%.

Cũng theo số liệu năm 2022, tỉ lệ đi học đúng tuổi các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông lần lượt là 95,8%, 90,5% và 77,2%.

Cần Thơ quy hoạch khu hành chính tập trung TP hơn 10ha

Tin tức sáng 6-5: Vé máy bay rớt giá mạnh; Ca COVID-19 cao nhất nửa năm qua - Ảnh 4.

Khu hành chính TP Cần Thơ nằm trong dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô ở quận Cái Răng - Ảnh: CHÍ QUỐC

UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Đô, TP Cần Thơ tại quận Cái Răng.

Theo đó, Trung tâm Văn hóa Tây Đô sẽ có quy mô diện tích 69,37ha, với tính chất khu vực lập quy hoạch là khu hành chính tập trung TP Cần Thơ và Trung tâm Văn hóa Tây Đô TP Cần Thơ.

Trong đó, khu hành chính tập trung TP có diện tích 10,87ha, đáp ứng nhu cầu làm việc của 21 cơ quan, đơn vị gồm trụ sở UBND TP và trụ sở của 20 sở, ban, ngành.

Trước đó, UBND TP Cần Thơ cũng thống nhất chủ trương tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc dự án khu hành chính TP nhằm đảm bảo sự đồng bộ về mặt kiến trúc giữa trụ sở UBND TP, khối làm việc của các cơ quan chuyên môn, ban, ngành thuộc UBND TP nói riêng cũng như toàn khu hành chính TP nói chung.

Yêu cầu TP Thủ Đức và các quận huyện báo cáo giá vật liệu xây dựng

Tin tức sáng 6-5: Vé máy bay rớt giá mạnh; Ca COVID-19 cao nhất nửa năm qua - Ảnh 5.

Một nhà máy sản xuất thép xây dựng tại địa bàn huyện Nhà Bè, TP.HCM - Ảnh: LÊ PHAN

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết còn một số địa phương như TP Thủ Đức, quận 1, 5, 8, 10, huyện Cần Giờ, Củ Chi chưa báo cáo tình hình giá vật liệu xây dựng về sở để công khai cho người dân, doanh nghiệp được biết.

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, đối với các loại vật liệu chủ yếu, có biến động nhiều thì tổ chức xác định công bố giá hằng tháng; đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư, hợp đồng xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật.

Các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng cũng được yêu cầu phối hợp công bố giá, niêm yết và bán đúng giá theo quy định.

Hiện nay, giá vật liệu xây dựng tại địa bàn TP.HCM được công khai ở địa chỉ web của Sở Xây dựng: https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/web/vi/home

Ca COVID-19 mới và ca nặng tăng, thêm F0 tử vong

Bộ Y tế cho biết ngày 5-5, cả nước ghi nhận 3.399 ca mắc mới COVID-19, tăng hơn 1.000 ca so với hôm trước và là ngày có số mắc cao nhất trong hơn nửa năm qua. Bệnh nhân thở oxy cũng tăng lên 161 ca, cao nhất trong thời gian gần đây. Ngoài ra, một bệnh nhân tử vong ở Hải Dương.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.571.127 ca mắc, 10.625.838 ca khỏi và 43.195 ca tử vong (chiếm 0,4% tổng số ca mắc).

Ngày 5-5, ông Trần Đắc Phu, nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cho rằng sau 4-6 tháng tiêm mũi cuối vắc xin COVID-19, miễn dịch giảm thấp, người dân có thể tiêm nhắc lại để phòng bệnh.

Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay, cần ưu tiên vắc xin cho người dễ có biến chứng nặng như người già, người có bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch... từ đó giảm được số người phải nhập viện và tránh quá tải hệ thống y tế.

Để đọc Tuổi Trẻ nhật báo phiên bản điện tử, bạn đọc có thể đăng ký Tuổi Trẻ Sao tại đây.

Để đọc Tuổi Trẻ nhật báo phiên bản điện tử, bạn đọc có thể đăng ký Tuổi Trẻ Sao tại đây.

Tin tức sáng 6-5: Vé máy bay rớt giá mạnh; Ca COVID-19 cao nhất nửa năm qua - Ảnh 7.

Dự báo thời tiết ngày 6-5

Tin tức sáng 6-5: Vé máy bay rớt giá mạnh; Ca COVID-19 cao nhất nửa năm qua - Ảnh 8.

WHO dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn cầu với COVID-19WHO dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn cầu với COVID-19

Tổng giám đốc WHO chính thức tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu từ ngày 5-5, song cảnh báo căn bệnh này sẽ không bao giờ biến mất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên