28/02/2024 06:10 GMT+7

Tin tức sáng 28-2: Giá sầu riêng neo cao chót vót; TP.HCM dẫn đầu trị giá xuất nhập khẩu

Một số tin tức đáng chú ý: Pháp thành thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam; 7 thị trường nhập khẩu tỉ đô tháng đầu năm; Bờ Biển Ngà là thị trường cung cấp điều thô lớn nhất cho Việt Nam; Đồng Nai giao đất xây cầu Bạch Đằng 2...

Ước cả năm 2023, xuất khẩu gạo đạt trên 4 tỉ USD - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ước cả năm 2023, xuất khẩu gạo đạt trên 4 tỉ USD - Ảnh: BỬU ĐẤU

Pháp nhập gạo lớn thứ hai của Việt Nam, chỉ sau Philippines

Tin tức từ số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng đầu năm, gạo Việt Nam xuất khẩu đạt hơn 512.000 tấn, trị giá 362,3 triệu USD, tăng 4% về lượng và tăng 7% về trị giá so với tháng trước. Giá xuất khẩu gạo đạt bình quân 707 USD/tấn.

Về thị trường xuất khẩu, dẫn đầu là Philippines, là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với khối lượng đạt gần 281.000 tấn, giá gạo trung bình đạt 691 USD/tấn.

Đặc biệt, Pháp bất ngờ vượt qua Indonesia và Trung Quốc, thành thị trường lớn thứ 2 của gạo Việt Nam.

Cụ thể, Pháp đã chi 18,64 triệu USD để mua 17.919 tấn gạo trong tháng 1 năm nay. Con số này gấp 164 lần về lượng và gấp 184 lần về trị giá so với tháng trước.

Trong khi đó, cùng kỳ năm 2023, Việt Nam không ghi nhận xuất khẩu gạo sang thị trường này.

Về chủng loại: nhập khẩu sang Pháp nhiều nhất là gạo thơm, chiếm 97% tỉ trọng, còn lại 2% là gạo trắng và 1% là gạo Nhật.

Đặc biệt, giá xuất khẩu gạo bình quân sang Pháp đến 1.040 USD/tấn - mức cao nhất trong số các thị trường mua gạo Việt Nam.

Nguyên nhân của việc tăng đột biến ở thị trường Pháp, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho rằng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) từ khi có hiệu lực (tháng 8-2020) thì xuất khẩu gạo có bước tăng trưởng; và Pháp là nước nhập khẩu gạo lớn thứ hai trong khối EU…

7 thị trường nhập khẩu tỉ đô tháng đầu năm

Tin tức từ Tổng cục Hải quan, trong 7 thị trường và nhóm thị trường nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD trong tháng 1-2024, Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất.

Trong tháng 1, riêng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc lên đến 11,88 tỉ USD, tăng mạnh 65% (tương ứng tăng tới 4,66 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường này tăng mạnh chủ yếu từ các nhóm hàng như máy móc, thiết bị, phụ tùng; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; sắt thép...

Đáng chú ý, riêng thị trường Trung Quốc chiếm đến 60% trong tổng kim ngạch nhập khẩu tăng thêm của cả nước trong tháng 1-2024.

Các thị trường Việt Nam nhập khẩu tỉ đô còn lại gồm: Hàn Quốc đạt 4,19 tỉ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước; ASEAN đạt 3,62 tỉ USD, tăng 20,2%; Nhật Bản đạt 1,95 tỉ USD, tăng 16,4%; Đài Loan (Trung Quốc) đạt 1,94 tỉ USD, tăng 32%; EU đạt 1,31 tỉ USD, tăng 28,3%; Hoa Kỳ đạt 1,24 tỉ USD, tăng 33%.

Về hoạt động nhập khẩu hàng hóa nói chung, tháng 1 kim ngạch đạt 30,9 tỉ USD, tăng 7,9 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước.

Giá sầu riêng vẫn ở mức cao kéo dài

Giá sầu riêng tại thị trường trong nước tiếp tục ổn định ở mức cao chót vót với sầu riêng Ri6 hàng đẹp ở mức cao nhất là 145.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng Thái tại khu vực miền Tây Nam Bộ đạt mức cao nhất là 203.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng nghịch vụ đang duy trì ở mức cao - Ảnh: NG.TRÍ

Giá sầu riêng nghịch vụ đang duy trì ở mức cao - Ảnh: NG.TRÍ

Cụ thể, giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Tây Nam Bộ: sầu riêng loại Ri6 đẹp và loại xô đạt phổ biến 115.000 - 145.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 195.000 - 203.000 đồng/kg; sầu riêng Thái xô ở mức 175.000 - 180.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên: giá sầu riêng Ri6 đẹp và Ri6 xô có mức giá thương lái thu mua 120.000 - 140.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 190.000 - 195.000 đồng/kg; và xô đứng ở mức 170.000 - 175.000 đồng/kg.

Như vậy, qua Tết Nguyên đán đến nay, giá sầu riêng vẫn neo ở mức khá cao, tăng gấp 2-3 lần so với thời điểm vụ thuận (phổ biến từ tháng 5 đến tháng 8 tùy vùng).

Tuy giá cao nhưng nhiều nhà vườn cho biết do đang thời điểm nghịch vụ nên sản lượng sầu riêng ở mức thấp, thu nhập của nhiều nhà vườn vì thế cũng ở mức khiêm tốn so với vụ thuận.

Bờ Biển Ngà là thị trường cung cấp điều thô lớn nhất cho Việt Nam

Theo tin tức từ số liệu Văn phòng Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tổng hợp từ Tổng cục Hải quan, năm 2023 đã có gần 2,874 triệu tấn điều thô được nhập khẩu vào Việt Nam, trị giá hơn 3,262 tỉ USD, cao hơn rất nhiều so với lượng điều thô nhập khẩu năm 2022 là gần 2,066 triệu tấn và gần 2,8 tỉ USD.

Chế biến điều nhân để xuất khẩu tại một công ty ở Ninh Thuận - Ảnh: N.TRÍ

Chế biến điều nhân để xuất khẩu tại một công ty ở Ninh Thuận - Ảnh: N.TRÍ

Trong đó, Bờ Biển Ngà là thị trường cung cấp điều nguyên liệu (điều thô) lớn nhất cho ngành điều Việt Nam với 956.626 tấn được nhập khẩu vào Việt Nam trong năm 2023, trị giá 1,015 tỉ USD; tiếp theo là Campuchia với 617.970 tấn, trị giá 838,882 triệu USD

Như vậy, sau khi giảm mạnh cả về lượng và kim ngạch trong năm 2022, nhập khẩu điều thô năm 2023 đã tăng mạnh trở lại, với mức tăng 39,11% về lượng và 16,55% về kim ngạch so với 2022.

TP.HCM dẫn đầu cả nước về trị giá xuất nhập khẩu

Theo số liệu thống kê mới nhất của hải quan về kim ngạch xuất nhập khẩu của các tỉnh, thành phố trong tháng 1, TP.HCM đứng vị trí số 1 về trị giá xuất nhập khẩu của cả nước. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3,75 tỉ USD, còn nhập khẩu đạt 4,95 tỉ USD.

Như vậy, tổng trị giá xuất nhập khẩu của TP.HCM đạt 8,5 tỉ USD, bằng 13% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Đứng thứ hai về kim ngạch xuất nhập khẩu là Bắc Ninh, với tổng trị giá là 5,7 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt hơn 3 tỉ USD.

Thái Nguyên đứng thứ ba với trị giá xuất khẩu đạt gần 3,8 tỉ USD, còn nhập khẩu 1,8 tỉ USD.

Tiếp theo là Bình Dương, tổng trị giá xuất nhập khẩu trong tháng 1 của địa phương này đạt khoảng 5 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt 3 tỉ USD.

Địa phương đứng trong top 5 về xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 1 là Hà Nội với xuất khẩu đạt 1,5 tỉ USD, còn nhập khẩu 3,4 tỉ USD.

Đồng Nai giao đất xây cầu Bạch Đằng 2 kết nối với tỉnh Bình Dương

Ngày 27-2, ông Võ Văn Phi, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã ký quyết định giao đất để làm dự án xây cầu Bạch Đằng 2 kết nối Bình Dương.

Công nhân thi công xây dựng cầu Bạch Đằng 2 nối Đồng Nai với Bình Dương - Ảnh: A LỘC

Công nhân thi công xây dựng cầu Bạch Đằng 2 nối Đồng Nai với Bình Dương - Ảnh: A LỘC

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định giao 9.916,5m2 đất ở xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu) cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương để triển khai xây cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai.

Diện tích đất này đã được UBND huyện Vĩnh Cửu xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để phục vụ.

Việc giao đất bằng hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất theo tiến độ dự án xây cầu Bạch Đằng 2 đã được phê duyệt.

Sau khi hoàn thành dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương có trách nhiệm bàn giao lại cho huyện Vĩnh Cửu quản lý.

Dự án xây dựng cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai được khởi công vào cuối năm 2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư.

Sau khi hoàn thành, cầu Bạch Đằng 2 sẽ kết nối đường ĐT747 (tỉnh Bình Dương) và ĐT768 (tỉnh Đồng Nai). Qua đó cầu sẽ góp phần tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, đi lại của nhân lực trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bạc Liêu đưa đờn ca tài tử vào bộ môn âm nhạc trong trường học

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Đờn ca tài tử tại Bạc Liêu - Ảnh: HỮU THỌ

Đờn ca tài tử tại Bạc Liêu - Ảnh: HỮU THỌ

Đáng chú ý nhất của kế hoạch này là sẽ đưa nghệ thuật đờn ca tài tử giảng dạy vào môn âm nhạc và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (hoạt động trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp) tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Ngoài ra cũng sẽ tổ chức mở lớp hướng dẫn, truyền dạy 20 bản tổ đờn ca tài tử cho cán bộ phụ trách công tác văn hóa xã hội, giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và hội viên các câu lạc bộ đờn ca tài tử; đầu tư trang thiết bị sinh hoạt đờn ca tài tử cho câu lạc bộ và nhà văn hóa ở các địa phương trong tỉnh…

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 28-2. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 28-2. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 28-2

Tin tức thời tiết hôm nay 28-2

Nuôi bò thả đồng - Ảnh: NGUYỄN THÀNH NAM

Nuôi bò thả đồng - Ảnh: NGUYỄN THÀNH NAM

Tin tức sáng 27-2: Quy định mới cho người nước ngoài và Việt kiều mua nhà ở Việt Nam thế nào?Tin tức sáng 27-2: Quy định mới cho người nước ngoài và Việt kiều mua nhà ở Việt Nam thế nào?

Tin tức đáng chú ý: Người nước ngoài và Việt kiều mua nhà ở Việt Nam thế nào? Kỷ niệm 50 năm đào tạo bác sĩ nội trú - hệ đào tạo nhân tài ngành y; 3.066 kênh, trang nội dung trực tuyến được khuyến nghị chọn quảng cáo...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên