16/12/2022 05:48 GMT+7

Tin tức sáng 16-12: Tết dương lịch thêm tàu đi Phan Thiết; Kêu gọi dân mang rác lên... phường

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Tin tức đáng chú ý: Sản lượng các loại trái cây chủ lực vùng Ðồng bằng sông Cửu Long ước đạt hơn 4,15 triệu tấn; Tăng kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán trái phép trâu bò; Thu hồi lô thuốc bổ sung hormone tuyến giáp kém chất lượng...

Tin tức sáng 16-12: Tết dương lịch thêm tàu đi Phan Thiết; Kêu gọi dân mang rác lên... phường - Ảnh 1.

Người dân đến đặt, mua vé tàu Tết tại ga Sài Gòn - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đường sắt tiếp tục tăng cường tàu Tết

Tin tức từ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ tổ chức chạy thêm nhiều đoàn tàu và nối thêm toa tàu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết dương lịch 2023 và Tết âm lịch Quý Mão.

Ngoài các đôi tàu đã mở bán vé như tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 (Sài Gòn - Hà Nội), SE21/22 (Sài Gòn - Đà Nẵng), SQN1/2 (Sài Gòn - Quy Nhơn),… Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ nối thêm toa xe và tổ chức chạy thêm tàu SPT4 (Sài Gòn đi Phan Thiết) ngày 31-12, tàu SPT3 (Phan Thiết đi Sài Gòn) ngày 2-1-2023 và các đoàn tàu khác nếu nhu cầu của hành khách tăng cao.

Đối với dịp Tết âm lịch, công ty này cũng tổ chức chạy thêm 15 đoàn tàu từ Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế và ngược lại trong các ngày nghỉ Tết từ ngày 20 đến ngày 25-1-2023 (tức ngày 29 tháng chạp đến mùng 4 tháng giêng âm lịch), số lượng này tương đương khoảng 7.500 chỗ.

Sản lượng các loại trái cây chủ lực vùng Ðồng bằng sông Cửu Long ước đạt hơn 4,15 triệu tấn

Theo Cục Trồng trọt, trong tháng 12, sản lượng 12 loại cây ăn trái chủ lực tại vùng Ðồng bằng sông Cửu Long (thanh long, chuối, xoài, mít, bưởi, cam, quýt, khóm, sầu riêng, nhãn, chôm chôm và mãng cầu) ước đạt 360.800 tấn, nâng tổng sản lượng cả năm 2022 ước đạt 4,15 triệu tấn.

Tin tức sáng 16-12: Tết dương lịch thêm tàu đi Phan Thiết; Kêu gọi dân mang rác lên... phường - Ảnh 3.

Vườn chôm chôm đang vào vụ thu hoạch rộ tại vườn trái cây Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) cho khách tham quan chụp ảnh

Cụ thể, sản lượng cả năm 2022 của thanh long ước đạt 585.300 tấn, xoài 570.000 tấn, chuối 491.800 tấn, mít 419.900 tấn, bưởi 370.400 tấn, cam 481.900 tấn, dứa 445.000 tấn, sầu riêng 320.400 tấn, nhãn 229.000 tấn, chôm chôm 128.600 tấn, quýt 87.900 tấn, và mãng cầu 22.500 tấn.

Trong quý 1-2023, sản lượng 12 loại trái cây trên ước đạt 1 triệu tấn, trong đó nhiều nhất là xoài với 195.000 tấn, kế đến là thanh long 120.000 tấn, cam 140.000 tấn, chuối 118.000 tấn, khóm 112.000 tấn, bưởi 105.000 tấn…

Tăng kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán trái phép trâu bò

Tổng cục Quản lý thị trường vừa có công văn gửi cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển buôn bán trái phép trâu bò qua biên giới.

Theo cơ quan này, tin tức trong thời gian gần đây, thông tin đại chúng phản ánh hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép trâu bò qua biên giới miền Trung và miền Nam vào Việt Nam diễn ra khá phức tạp, đặc biệt là các địa phương có đường biên giới giáp các nước Lào và Campuchia... làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng, viêm da nổi cục... không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tổng cục yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu đường mòn lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò; tăng cường trao đổi cung cấp thông tin với cơ quan thú y và các lực lượng chức năng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên.

Văn phòng đạt chứng chỉ xanh ‘lên ngôi’

Tập đoàn Savills cho biết nguồn cung văn phòng xanh tại các thị trường thế giới vẫn còn khá hạn chế, thậm chí không đáp ứng được nhu cầu thuê.

Trong khi đó, nhu cầu thuê các văn phòng xanh ngày một tăng trên thế giới, khiến các tòa nhà không có chứng chỉ xanh sẽ chịu áp lực về giá, sụt giảm giá trị.

Tin tức sáng 16-12: Tết dương lịch thêm tàu đi Phan Thiết; Kêu gọi dân mang rác lên... phường - Ảnh 5.

Nhu cầu thuê văn phòng tại những tòa nhà đạt chứng nhận xanh càng lên cao, tạo áp lực gia tăng khoảng cách về chênh lệch giá - Ảnh: NGỌC HIỂN

Khảo sát của Savills tại 20 thành phố trọng điểm trên thế giới cho thấy chỉ có 22% nguồn cung văn phòng đạt được chứng chỉ xanh. Còn tại Hà Nội, trong số 188 dự án văn phòng, hiện chỉ có năm dự án có chứng chỉ xanh, chiếm 11% tổng diện tích văn phòng.

Bà Hoàng Nguyệt Minh - giám đốc cấp cao bộ phận cho thuê thương mại Savills Việt Nam - cho biết TP.HCM và Hà Nội có nhiều tòa nhà cũ, không đạt các tiêu chuẩn xanh.

Theo bà Minh, các tòa nhà này có thể đối diện với áp lực phải giảm giá để cạnh tranh nếu không có các chiến lược cải tạo, nâng cấp phù hợp.

Đặc biệt trong tình hình hiện nay, khi giá nhiên liệu tăng cao, nhiều quốc gia đặt ra mục tiêu giảm phát thải CO2, nhu cầu thuê văn phòng tại những tòa nhà đạt chứng nhận xanh càng lên cao, tạo áp lực gia tăng khoảng cách về chênh lệch giá.

Thu hồi lô thuốc bổ sung hormone tuyến giáp kém chất lượng

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu thu hồi trên toàn quốc thuốc viên nén Levosum (Levothyroxin natri 0,1mg), số giấy đăng ký lưu hành VN-22010-19, số lô: E27621012, ngày sản xuất 8-7-2021, hạn dùng 7-7-2024 do Công ty Samnam Pharmaceutical Co., Ltd. (Hàn Quốc) sản xuất, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây nhập khẩu.

Thuốc được quảng cáo với tác dụng giúp bổ sung hormone tuyến giáp, được sử dụng để điều trị thay thế cho các trường hợp mắc chứng suy giáp.

Lý do loại thuốc trên bị thu hồi là vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều hàm lượng, định lượng, vi phạm mức độ 2.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây phối hợp với nhà cung cấp và phân phối thuốc trong thời hạn 2 ngày phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng lô viên nén Levosum và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Cơ quan này cũng yêu cầu sở y tế các địa phương, y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên; công bố thông tin về quyết định thu hồi trên trang thông tin điện tử của sở; kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Hơn 51.000 bệnh nhân được điều trị methadone

Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone được triển khai tại Việt Nam từ năm 2008, hiện đang điều trị cho hơn 51.000 bệnh nhân.

Tin tức sáng 16-12: Tết dương lịch thêm tàu đi Phan Thiết; Kêu gọi dân mang rác lên... phường - Ảnh 7.

Cấp phát methadone - Ảnh: Cục Phòng chống HIV/AIDS

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết sau 14 năm triển khai điều trị methadone, chương trình đã góp phần cải thiện sức khỏe người bệnh; giảm lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu, nâng cao thể lực, phục hồi về thể chất và tâm thần,...

Điều trị methadone hiện nay vẫn là giải pháp can thiệp hiệu quả cho nhóm người nghiện các chất dạng thuốc phiện tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

“Qua thí điểm tại 6 tỉnh/thành phố cho thấy việc triển khai cấp phát thuốc methadone nhiều ngày cho người bệnh là an toàn, khả thi và rất hiệu quả. Do đó, thời gian tới sẽ mở rộng việc cấp phát thuốc methadone nhiều ngày ra toàn quốc”, bà Hương nói trong Hội nghị tổng kết đề án thí điểm cấp phát thuốc methadone nhiều ngày, do Bộ Y tế tổ chức sáng ngày 15-12 tại Hà Nội.

Phường kêu gọi dân mang rác lên phường, đừng xả ra đường, kênh rạch

UBND phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM tiếp tục tổ chức ngày hội “Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn” lần thứ 9 trong năm nay.

Tin tức sáng 16-12: Tết dương lịch thêm tàu đi Phan Thiết; Kêu gọi dân mang rác lên... phường - Ảnh 8.

Người dân đem rác lên phường vào dịp cuối năm 2021, đầu năm 2022 theo lời kêu gọi của phường - Ảnh: LÊ PHAN

Đặc biệt, ngày hội diễn ra trùng vào tháng cuối năm, phường đã “mạnh dạn” kêu dân đem rác lên phường. Rác ở đây là các vật dụng cồng kềnh như tủ, lavabol, nệm, bàn ghế bỏ, và phường sẽ phối hợp với dịch vụ công ích quận đem đi xử lý.

Việc làm này có ý nghĩa lớn khi tránh được việc người dân dọn dẹp nhà cửa vứt rác ra đường sá, kênh rạch gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra ngày hội còn có hoạt động đổi pin, giấy, chai nhựa, lon nước lấy cây cảnh, chai nước sử dụng nhiều lần. Ngày hội dự kiến diễn ra vào ngày 17-12 tới.

389 ca COVID-19 mới

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.522.097 ca COVID-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.439 ca).

Tin tức sáng 16-12: Tết dương lịch thêm tàu đi Phan Thiết; Kêu gọi dân mang rác lên... phường - Ảnh 9.

Cán bộ, nhân viên tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong Lễ phát động tiêm vắc xin mũi 3, 4 tại Hà Nội - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 123 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.610.035 ca

Số bệnh nhân đang thở oxy là 54 ca.

Ngày 14-12 ghi nhận 0 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.179 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày 14-12 có 33.946 liều vắc xin COVID-19 được tiêm. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.077.045 liều.

Tin tức sáng 16-12: Tết dương lịch thêm tàu đi Phan Thiết; Kêu gọi dân mang rác lên... phường - Ảnh 10.
Tin tức sáng 16-12: Tết dương lịch thêm tàu đi Phan Thiết; Kêu gọi dân mang rác lên... phường - Ảnh 11.
Tin tức sáng 16-12: Tết dương lịch thêm tàu đi Phan Thiết; Kêu gọi dân mang rác lên... phường - Ảnh 12.
Tin tức sáng 15-12: Xuất nhập khẩu hàng hóa cán mốc 700 tỉ USD; Kiểm toán 11 bộ, 33 tỉnh thành Tin tức sáng 15-12: Xuất nhập khẩu hàng hóa cán mốc 700 tỉ USD; Kiểm toán 11 bộ, 33 tỉnh thành

TTO - Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam cán mốc 700 tỉ USD; Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán 11 bộ và 33 tỉnh, thành phố trong năm 2023; Bệnh tay chân miệng ở TP.HCM có dấu hiệu tăng... là những tin tức đáng chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên