19/08/2022 06:03 GMT+7

Tin thế giới 19-8: Nơi nắng bể đầu, nơi lũ quét ở Trung Quốc; Nổ lớn kho đạn ở Nga

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Trung Quốc khởi động phản ứng khẩn cấp sau lũ quét khiến 17 người chết; Đài Loan nói phát hiện tàu chiến Trung Quốc gần địa điểm thử tên lửa; Nổ lớn ở kho đạn tại Belgorod giáp giới Ukraine... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 19-8.

Tin thế giới 19-8: Nơi nắng bể đầu, nơi lũ quét ở Trung Quốc; Nổ lớn kho đạn ở Nga - Ảnh 1.

Người dân dọn bùn đất sau trận lũ quét ở tỉnh Thanh Hải, tây bắc Trung Quốc vào hôm 18-8 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

* Lũ quét ở tây bắc Trung Quốc khiến 17 người chết. Theo Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc đã khởi động "phản ứng khẩn cấp quốc gia" cấp 3 với thiên tai (trên thang bốn cấp, với cấp 4 thấp nhất và cấp 1 cao nhất) vào ngày 18-8 sau khi một trận lũ quét xảy ra ở huyện Đại Thông, tỉnh Thanh Hải, tây bắc Trung Quốc khiến ít nhất 17 người chết và 17 người mất tích.

Mưa lớn đột ngột tại huyện Đại Thông từ đêm 17-8, gây ra lũ quét và sạt lở đất cũng như khiến các con sông đổi dòng. Tổng cộng 6.245 người từ 1.517 hộ gia đình ở 6 làng đã bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét đến nay. Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, tính đến chiều 18-8, tổng số người được giải cứu là 20.

Trung Quốc đang trải qua một mùa hè với 2 mảnh ghép trái ngược trên toàn lãnh thổ: có nơi nắng như thiêu đốt và hạn hán, nhưng lại có nơi mưa lũ dữ dội. Các chuyên gia giải thích biến đổi khí hậu toàn cầu là nguyên nhân khiến thời tiết bất thường. Hiện tại một số trường đại học Trung Quốc đã thông báo hoãn học kỳ mùa thu sắp tới do nhiệt độ cao.

Nổ lớn ở kho đạn tại Belgorod của Nga, giáp giới với Ukraine. Ông Vyacheslav Gladkov - thống đốc tỉnh bang Belgorod của Nga, cho biết kho đạn đặt tại làng Timonovo đã phát nổ lớn ngày 18-8.

Dân cư 2 làng Soloti và Timonovo đã được di tản đến nơi an toàn. Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại nhân mạng. Làng Timonovo nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 50km.

Gần đây râm ran thông tin một số cơ sở quân sự của Nga đã bị sự cố, bị phát nổ nghi do lực lượng Ukraine tấn công nhưng các thông tin này chưa được hai bên xác nhận rõ ràng.

Tin thế giới 19-8: Nơi nắng bể đầu, nơi lũ quét ở Trung Quốc; Nổ lớn kho đạn ở Nga - Ảnh 2.

Ba nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và LHQ trước cuộc họp báo tại Lviv (Ukraine) ngày 18-8 - Ảnh: REUTERS

* Cuộc gặp 3 bên của các ông Guterres, Erdogan, Zelensky bắt đầu ở Lviv (Ukraine). Theo Hãng tin Tass, cuộc đàm phán ba bên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã bắt đầu tại thành phố Lviv, phía tây Ukraine vào ngày 18-8. 

Cuộc đàm phán ba bên tập trung vào việc thực hiện thỏa thuận ngũ cốc và triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo truyền thông Nga, phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đến Ukraine lần này có các bộ trưởng quốc phòng, đối ngoại, nông nghiệp, thương mại, năng lượng, cũng như những người đứng đầu cơ quan tình báo và công nghiệp quốc phòng.

* Quan hệ Ấn - Trung đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn. Theo Hãng tin PTI (Ấn Độ), hôm 18-8, Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar cho biết quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang trải qua "giai đoạn cực kỳ khó khăn" sau những gì Bắc Kinh đã làm ở biên giới hai nước. Ông đưa ra bình luận này khi trả lời một loạt câu hỏi sau bài phát biểu về "Tầm nhìn của Ấn Độ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan).

* Đài Loan nói phát hiện tàu chiến Trung Quốc gần địa điểm thử tên lửa của hòn đảo. Theo Hãng tin CNA của Đài Loan, lực lượng phòng vệ Đài Loan phát hiện một tàu chiến Trung Quốc di chuyển tới vùng biển ngoài khơi Lục Đảo (đảo cách bờ biển phía đông Đài Loan khoảng 33km) vào hôm 18-8, khi Đài Loan chuẩn bị bắt đầu đợt thử nghiệm tên lửa mới từ bờ biển phía đông của vùng lãnh thổ này. Phía Bắc Kinh chưa lên tiếng về thông tin này.

Trước đó, Đài Loan thông báo sẽ tiến hành các vụ thử tên lửa từ căn cứ quân sự Cửu Bằng ở huyện Bình Đông (huyện tận cùng phía nam Đài Loan) từ ngày 18 tới 19-8 và ngày 25 tới 26-8, đồng thời cảnh báo máy bay và tàu thuyền tránh khu vực nguy hiểm.

Tin thế giới 19-8: Nơi nắng bể đầu, nơi lũ quét ở Trung Quốc; Nổ lớn kho đạn ở Nga - Ảnh 3.

Ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố vào hôm 18-8 cho thấy một máy bay chiến đấu MiG-31 hạ cánh tại căn cứ không quân Chkalovsk ở vùng Kaliningrad - Ảnh: AP/Bộ Quốc phòng Nga

* Nga triển khai tên lửa siêu vượt âm tới Kaliningrad. Theo Hãng tin AP, hôm 18-8, quân đội Nga thông báo đã triển khai các máy bay chiến đấu được trang bị tên lửa siêu vượt âm tối tân tới vùng Kaliningrad.

Cụ thể, 3 máy bay chiến đấu MiG-31 trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đã đến căn cứ không quân Chkalovsk ở Kaliningrad (lãnh thổ hải ngoại của Nga) thuộc vùng biển Baltic, nằm một phần trong "các biện pháp răn đe chiến lược bổ sung".

* Người biểu tình bị bắt vì dùng dao đe dọa bên ngoài nhà riêng của cựu tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In. Theo Hãng tin Yonhap, vụ bắt giữ được thực hiện hôm 18-8, sau khi người đàn ông này xuất hiện vào hôm 16-8 phía trước nhà ông Moon ở thành phố Yangsan, cách Seoul 309km về phía đông nam. 

Sau khi mãn nhiệm, ông Moon và khu phố của ông đã chứng kiến các cuộc biểu tình ồn ào. Hồi cuối tháng 5, cựu tổng thống này đã đệ đơn khiếu nại chống lại 4 nhà hoạt động vì lăng mạ và đe dọa.

* 5 người thiệt mạng sau khi bão tấn công đảo của Pháp. Theo Hãng tin AFP, bão dữ dội với sức gió lên tới 224km/h đã khiến 5 người thiệt mạng (trong đó có một bé gái 13 tuổi) trên đảo Corse của Pháp ở Địa Trung Hải vào đầu ngày 18-8. Đó cũng là ngày thứ 3 mưa dữ dội diễn ra trên phần lớn khu vực miền nam nước Pháp, gây ra lũ quét và sấm chớp.

* Nhật Bản ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục. Với số ca mắc mới khoảng 255.000 trong 24 giờ vào hôm 18-8, đây là mức cao kỷ lục trong ngày ở nước này trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á vật lộn với làn sóng dịch thứ 7 giữa sự lây lan của biến thể phụ BA.5 của Omicron, theo Hãng tin Kyodo.

Chiếc xe GPS

Goc anh ngay 18

Đây là hình vẽ chiếc xe đạp được tạo nên từ các điểm định vị GPS khớp với lộ trình di chuyển dài 600 dặm qua 7 nước châu Âu bằng xe đạp của vợ chồng anh chị Daniel Rayneau-Kirkhope và Arianna Casiraghi. Họ còn mang theo con chó của mình để truyền cảm hứng về tình yêu xe đạp và thông điệp chống biến đổi khí hậu - Ảnh: Daniel Rayneau-Kirkhope/Arianna Casiraghi/Guardian

Tin thế giới 18-8: WHO nói đậu mùa khỉ lây cho chó; Ukraine tấn công Crimea? Tin thế giới 18-8: WHO nói đậu mùa khỉ lây cho chó; Ukraine tấn công Crimea?

TTO - Nguồn tin quan chức tiết lộ Ukraine đứng sau 3 vụ nổ tại Crimea; WHO cảnh báo đậu mùa khỉ có thể lây cho chó; Đài Loan tuyên bố nghị sĩ nhiều nước muốn đến thăm... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 18-8.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên