07/07/2022 05:52 GMT+7

Tin thế giới ngày 7-7: Mỹ phạt công ty Trung Quốc và UAE; Nga nói Mariupol hoạt động hết công suất

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Mỹ công bố trừng phạt các công ty giúp vận chuyển và bán dầu mỏ của Iran; Anh bác tin nhà ngoại giao của họ đã bị bắt ở Tehran vì cáo buộc gián điệp; Cảng Mariupol đang hoạt động hết công suất... là một số tin đáng lưu ý ngày 7-7.

Tin thế giới ngày 7-7: Mỹ phạt công ty Trung Quốc và UAE; Nga nói Mariupol hoạt động hết công suất - Ảnh 1.

Cảng Mariupol ở thành phố Mariupol, miền nam Ukraine, ngày 30-5 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 6-7, Mỹ công bố một loạt biện pháp trừng phạt đối với một mạng lưới các công ty Trung Quốc, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và các công ty khác bị cáo buộc giúp vận chuyển và bán các sản phẩm hóa dầu và dầu mỏ của Iran sang Đông Á. Đây là động thái gây sức ép với Tehran khi Mỹ tìm cách khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Tài chính Mỹ cho biết các cá nhân và tổ chức này đã sử dụng mạng lưới các công ty bình phong có trụ sở tại Vùng Vịnh để thực hiện việc phân phối và bán hàng trăm triệu đôla các sản phẩm từ các công ty Iran đến Trung Quốc và những nơi khác ở Đông Á.

* Bộ Ngoại giao Anh cho biết thông tin một nhà ngoại giao của họ đã bị giam giữ ở Tehran vì cáo buộc làm gián điệp là "hoàn toàn sai sự thật".

Ngay 6-7, truyền hình nhà nước Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran đã bắt giữ một số người nước ngoài, trong đó có đặc phái viên cao cấp thứ hai của Anh, vì các hành vi gián điệp như lấy mẫu đất ở các khu vực hạn chế.

* Ngày 6-7, Hãng tin TASS dẫn lời các quan chức cho biết cảng Mariupol thuộc lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát đang hoạt động hết công suất.

Nga đã giành quyền kiểm soát Mariupol vào tháng 5 sau nhiều tháng chiến đấu ác liệt.

Tin thế giới ngày 7-7: Mỹ phạt công ty Trung Quốc và UAE; Nga nói Mariupol hoạt động hết công suất - Ảnh 2.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đến thăm một trạm cứu hỏa tại Los Angeles, California, Mỹ, ngày 4-7 - Ảnh: REUTERS

* Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết quốc gia của ông phải thực hiện quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh nhanh hơn vì xung đột tại Ukraine, đồng thời cáo buộc Nga đang sử dụng năng lượng như vũ khí chính trị.

* Các đội cứu hộ của Ý đã tìm thấy thêm 2 nạn nhân trong vụ sập sông băng trên dãy Alps. Vụ việc được cho là đã cướp đi sinh mạng 12 người do nhiệt độ tăng.

Ít nhất 9 người hiện được xác nhận đã thiệt mạng trong trận tuyết lở vào ngày 3-7 trên đỉnh Marmolada, cao hơn 3.300m. Đây là đỉnh núi cao nhất trong dãy Dolomites, thuộc dãy Alps, nằm ở phía đông nước Ý.

* Ngày 6-7, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20 FMM) sẽ là diễn đàn chiến lược để thảo luận về các nỗ lực phục hồi toàn cầu, với chủ đề “Cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng hơn”.

Diễn ra vào ngày 7-7 và 8-7 tại Bali, G20 FMM bao gồm hai phiên họp. Phiên đầu tiên về tăng cường chủ nghĩa đa phương, trong khi phiên thứ hai về an ninh lương thực và an ninh năng lượng.

Tin thế giới ngày 7-7: Mỹ phạt công ty Trung Quốc và UAE; Nga nói Mariupol hoạt động hết công suất - Ảnh 3.

Địa điểm xảy ra sự cố sập sông băng trên núi Alps ở Ý trong bối cảnh nhiệt độ kỷ lục ngày 6-7 - Ảnh: REUTERS

* Bộ Môi trường và tài nguyên thiên nhiên Mexico (Semarnat) cho biết chính phủ nước này đã đệ đơn khiếu nại về thảm họa môi trường do Calica, công ty con của tập đoàn Mỹ Vulcan Materials, gây ra ở miền đông nam Mexico lên Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet.

Calizas Industriales del Carmen (Calica) khai thác đá vôi trên diện tích khoảng 3.000ha ở thành phố Solidaridad, thuộc bang Quintana Roo, và xuất khẩu sang Mỹ. Tháng 5-2022, Viện Kiểm sát liên bang về bảo vệ môi trường Mexico (Profepa) đã yêu cầu Calica tạm dừng các hoạt động do “sử dụng không hợp lý tài nguyên thiên nhiên quốc gia và gây suy thoái môi trường”. Trước đó, vào năm 2017 và 2018, cơ quan này cũng phạt hành chính Calica vì khai thác quá mức cho phép.

* Ngày 7-7, Bộ Y tế Singapore xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nước này.

Thông báo cho biết bệnh nhân là nam giới, quốc tịch Malaysia, 45 tuổi, sống ở Singapore. Người này làm xét nghiệm hôm 6-7 và hiện đang được cách ly tại Trung tâm Các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NCID).

* Ngày 6-7, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tiếp tục kêu gọi kiểm soát súng chặt chẽ hơn, sau vụ xả súng chết người ở Highland Park thuộc thành phố Chicago, làm nhiều người thương vong.

Trước đó, phó tổng thống Mỹ đã đến thăm địa điểm diễn ra cuộc diễu hành ngày 4-7 ở Highland Park, khiến 7 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.

Một người đàn ông 21 tuổi, người được chính quyền cho là đã lên kế hoạch cho vụ tấn công trong nhiều tháng, đã bị buộc 7 tội danh giết người cấp độ 1. Các quan chức nói rằng đối tượng trên đã bắn hơn 70 viên đạn vào đám đông và trốn thoát bằng cách mặc quần áo phụ nữ để che giấu danh tính của mình.

Ngày 6-7, Phố Wall tăng điểm trong khi dầu tiếp tục trượt giá, sau khi biên bản của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho thấy các quan chức đang tập trung cho một đợt tăng lãi suất lớn vào cuộc họp tháng 6.

Giá dầu đã gặp nhiều khó khăn để duy trì trên 100 USD/thùng, giảm xuống mức thấp nhất trong 12 tuần do lo ngại suy thoái.

Vào buổi chiều, giá dầu thô Brent chốt phiên giảm 2,3% còn 100,40 USD/thùng. Một ngày trước đó, giá dầu Brent giảm 9% do vấn đề về nguồn cung.

Những lo ngại về năng lượng tiếp tục thúc đẩy đồng USD, được coi là tài sản trú ẩn an toàn, vượt lên trên các đồng tiền khác.

Chỉ số USD tăng trên 107. Đồng euro giảm xuống dưới mức 1 euro đổi 1,02 USD lần đầu tiên kể từ tháng 12-2002.

Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều chốt phiên ở mức cao hơn sau khi biên bản của FED được công bố. Điều này cho thấy các quan chức đồng ý rằng triển vọng lạm phát đã xấu đi và bày tỏ lo ngại về việc mất niềm tin vào khả năng kiểm soát tình hình của FED.

Cụ thể, Dow Jones Industrial Average tăng 0,22%, S&P 500 tăng 0,36% và Nasdaq Composite tăng 0,35%.

Chỉ số chứng khoán thế giới MSCI tăng 0,14%.

Dòng sông chết… trắng

goc anh ngay 6

Một người đàn ông đang chèo chiếc bè giữa những đám bọt trắng ô nhiễm nổi khắp mặt sông Yamuna đoạn chảy qua New Delhi (Ấn Độ) để gom nhặt các phế liệu có thể tái chế - Ảnh: AFP

Nga tuyên bố phá hủy hai hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ gửi cho Ukraine Nga tuyên bố phá hủy hai hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ gửi cho Ukraine

TTO - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố không chỉ phá hủy hệ thống tên lửa mà còn phá hủy kho đạn ở miền đông Ukraine trong ngày 6-7.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên