08/09/2022 06:04 GMT+7

Tin thế giới 8-9: Lãnh đạo Triều Tiên vắng họp Quốc hội; Vợ chồng ông Obama trở lại Nhà Trắng

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ukraine thông báo tập trung ngân sách 2023 cho chiến tranh; Lầu Năm Góc ngừng nhận tiêm kích F-35 vì có vật liệu từ Trung Quốc; Nga thảo luận dự án cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua Mông Cổ... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 8-9.

Tin thế giới 8-9: Lãnh đạo Triều Tiên vắng họp Quốc hội; Vợ chồng ông Obama trở lại Nhà Trắng - Ảnh 1.

Lễ công bố chân dung của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, tại Washington, Mỹ - Ảnh: REUTERS

* Vợ chồng ông Obama công bố chân dung tại Nhà Trắng. Cựu tổng thống Barack Obama và vợ Michelle Obama đã trở lại Nhà Trắng vào ngày 7-9 để công bố chân dung chính thức của họ.

Được tổ chức bởi Tổng thống Joe Biden hơn 5 năm sau khi ông Obama rời nhiệm sở, vợ chồng ông Obama đã nhận được tràng pháo tay của các cựu nhân viên tập trung tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng.

Việc tổ chức lễ lưu lại chân dung người tiền nhiệm đã không được ông Donald Trump thực hiện trong nhiệm kỳ của mình.

Lầu Năm Góc ngừng tiếp nhận F-35 vì có vật liệu từ Trung Quốc. Ngày 7-9, Hãng tin Reuters cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã ngừng tiếp nhận tiêm kích tàng hình F-35 mới do Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất, sau khi phát hiện một nam châm được sử dụng trong động cơ của máy bay này làm bằng vật liệu trái phép từ Trung Quốc.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Russell Goemaere cho biết có một hợp kim trong máy bơm chất bôi trơn của động cơ F-35 không tuân thủ luật mua hàng của Mỹ. Ông Goemaere khẳng định nam châm này không truyền thông tin hay gây hại cho máy bay, và không có rủi ro nào liên quan.

Tin thế giới 8-9: Lãnh đạo Triều Tiên vắng họp Quốc hội; Vợ chồng ông Obama trở lại Nhà Trắng - Ảnh 2.

Tiêm kích tàng hình F-35 - Ảnh: AP

Chứng khoán toàn cầu phục hồi trong ngày 7-9 sau những khoản lỗ gần đây khi lợi suất chuẩn của Kho bạc Mỹ giảm xuống và giá dầu giảm còn dưới 90 USD/thùng.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 24 năm so với đồng yen và cao nhất trong 37 năm so với đồng bảng Anh.

Giá dầu thô Brent giao sau chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2, giảm xuống dưới mức trước "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 435,98 điểm, tương đương 1,4%, lên 31.581,28.

S&P 500 .SPX tăng 71,68 điểm, tương đương 1,83%, lên 3.979,87.

Nasdaq Composite tăng 246,99 điểm, tương đương 2,14%, lên 11.791,90.

Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu mất 0,57%, trong khi thước đo chứng khoán trên toàn cầu của MSCI tăng 1,06%.

* IAEA thông báo một đường dây dự phòng tại Zaporizhzhia hỏng do pháo kích. Phái đoàn giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc cho biết các cuộc pháo kích vào ngày 6-9 đã làm hư hỏng một đường dây điện dự phòng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) của Ukraine nhưng hiện do Nga kiểm soát ở Ukraine.

ZNPP được cho là đã mất cả bốn đường dây điện chính của mình. "Trong số ba đường dây dự phòng giữa ZNPP và nhà máy nhiệt điện, một đường dây hiện đã bị hư hỏng do pháo kích, còn hai đường dây khác bị ngắt kết nối", Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tuyên bố.


Tin thế giới 8-9: Lãnh đạo Triều Tiên vắng họp Quốc hội; Vợ chồng ông Obama trở lại Nhà Trắng - Ảnh 4.

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội Triều Tiên khóa 14 khai mạc tại Bình Nhưỡng vào ngày 7-9 - Ảnh: REUTERS

* Lãnh đạo Kim Jong Un vắng họp Quốc hội. Phương tiện truyền thông Triều Tiên đưa tin Quốc hội nước này đã bắt đầu kỳ họp thứ 7 để thảo luận và thông qua luật về phát triển nông thôn và cảnh quan. 

Theo Hãng tin KCNA của Triều Tiên, kỳ họp thứ 7 của Hội đồng Nhân dân tối cao (SPA, tức Quốc hội Triều Tiên) khóa 14 khai mạc tại Bình Nhưỡng vào ngày 7-9. Tuy nhiên, theo Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không tham dự cuộc họp này.

* Ukraine dồn ngân sách năm 2023 cho chiến tranh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngân sách năm sau sẽ là ngân sách chiến tranh, dành hơn 1.000 tỉ hryvnias (khoảng 27,40 tỉ USD) cho chi tiêu quốc phòng và an ninh.

Trong một bài phát biểu trên video vào buổi tối, ông Zelensky cũng khẳng định các nghĩa vụ xã hội như lương hưu phải được trang trải đầy đủ, đồng thời cho biết các chi tiêu không thiết yếu sẽ bị giới hạn tối đa.

Tin thế giới 8-9: Lãnh đạo Triều Tiên vắng họp Quốc hội; Vợ chồng ông Obama trở lại Nhà Trắng - Ảnh 5.

Người dân đến tiêm vắc xin đậu mùa khỉ ở Arizona, Mỹ - Ảnh: REUTERS

* Châu Mỹ là tâm điểm mới của bệnh đậu mùa khỉ. Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) tuyên bố các quốc gia châu Mỹ đang trở thành tâm điểm của đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ toàn cầu.

Tại châu Mỹ, hầu hết các trường hợp dương tính với virus đậu mùa khỉ được phát hiện là đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới, mặc dù ít nhất 145 trường hợp cũng đã được xác nhận ở phụ nữ và 54 trường hợp ở trẻ em dưới 18 tuổi.

Theo PAHO, đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận 30.772 ca mắc đậu mùa khỉ tại 31 quốc gia châu Mỹ và 4 trường hợp tử vong ở Brazil, Cuba và Ecuador.

* Mỹ - Ấn nhất trí tăng cường quan hệ song phương. Ấn Độ và Mỹ nhất trí tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương nhằm hỗ trợ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, kết nối và an toàn.

Sự đồng thuận trên đạt được trong cuộc họp liên ngành theo cơ chế 2+2 tại New Delhi giữa các quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao và Quốc phòng của Ấn Độ và Mỹ. Đây là Đối thoại liên ngành 2+2 lần thứ 6 giữa Ấn Độ và Mỹ.

* Nga thảo luận dự án cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua Mông Cổ. Ngày 7-9, Tổng thống Vladimir Putin xác nhận Nga đang thảo luận một dự án mới về cơ sở hạ tầng quy mô lớn để vận chuyển khí đốt tới Trung Quốc qua Mông Cổ.

Thông tin trên được Tổng thống Putin đưa ra trong cuộc gặp Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrai Oyun-Erdene bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) tại thành phố Vladivostok.

Ngoài ra, ông Putin cũng tuyên bố Matxcơva và Ulaanbaatar đã nhất trí về mọi điều khoản liên quan hợp đồng cung cấp dầu mỏ cho Mông Cổ.

"Đối diện” với gà lôi

Goc anh ngay 7

Tác giả của góc ảnh rất thú vị này là bà Suzanne Lugerner, 73 tuổi, một y tá đã nghỉ hưu và đặc biệt say mê việc chụp hình các loài chim. Bà đã đi nhiều nơi để chụp hình kể từ sau khi nghỉ hưu năm 2014. Trong hình là một con gà lôi đuôi dài có thể chạy với tốc độ lên tới hơn 30km/h - Ảnh: WASHINGTON POST

Đảng cầm quyền Nga: Tổng trưng cầu dân ý sáp nhập các vùng đang kiểm soát ở Ukraine đầu tháng 11 Đảng cầm quyền Nga: Tổng trưng cầu dân ý sáp nhập các vùng đang kiểm soát ở Ukraine đầu tháng 11

TTO - Tổng thư ký của Đảng nước Nga thống nhất, ông Andrey Turchak, đề xuất ấn định ngày 4-11 tới là ngày tổng trưng cầu dân ý sáp nhập Donbass và các vùng "mới được giải phóng" ở Ukraine vào Liên bang Nga.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên