06/07/2022 06:59 GMT+7

Tin thế giới 6-7: Việt Nam là điểm tựa của Nga với Đông Nam Á; Anh thay ngay 2 bộ trưởng từ chức

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - NATO khẳng định không đặt căn cứ tại Thụy Điển hoặc Phần Lan; Ý tìm thấy 8 người còn sống sau vụ lở sông băng thế kỷ trên dãy Alps; Indonesia bắt du khách phải tiêm mũi tăng cường COVID-19... là một số tin thế giới đáng chú ý ngày 6-7.

Tin thế giới 6-7: Việt Nam là điểm tựa của Nga với Đông Nam Á; Anh thay ngay 2 bộ trưởng từ chức - Ảnh 1.

Ông Steve Barclay, đi phía sau Thủ tướng Boris Johnson, vừa được bổ nhiệm làm bộ trưởng y tế - Ảnh: REUTERS

* Theo TTXVN, ngày 5-7, trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, nhà Việt Nam học kỳ cựu Grigory Lokshin cho rằng Việt Nam là điểm tựa ổn định của Nga đối với khu vực Đông Nam Á.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Độc Lập của Nga, chuyên gia Lokshin khẳng định: "Việt Nam có vai trò quan trọng đối với Nga, giống như một điểm tựa cho mối quan hệ ổn định của toàn nước Nga nói chung và khu vực Viễn Đông nói riêng với Đông Nam Á".

Theo nhà nghiên cứu Nga, hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự và phát triển dự án dầu khí chung trong lĩnh vực năng lượng đóng vai trò quan trọng trong quan hệ song phương và luôn là đề tài chính trong các cuộc tiếp xúc công việc của chính giới hai nước.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nhanh chóng tiến hành cải tổ nội các, sau khi Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Bộ trưởng Y tế Sajid Javid bất ngờ thông báo từ chức trước đó trong ngày 5-7. Đây được xem là 2 vị trí bộ trưởng quan trọng.

Theo đó, nhà lãnh đạo Anh đã bổ nhiệm Chánh Văn phòng Thủ tướng Steve Barclay làm bộ trưởng y tế mới, trong khi Bộ trưởng Giáo dục Nadhim Zahawi được bổ nhiệm làm người thay thế ông Sunak.

Trong các đơn từ chức được công bố trực tuyến, hai ông Javid và Sunak đã bày tỏ việc không tán thành sự lãnh đạo của Thủ tướng Johnson, sau khi nhà lãnh đạo nước Anh liên tục phải đối mặt với nhiều bê bối và chỉ trích thời gian qua.

* Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken không có kế hoạch gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov bên lề hội nghị G20 vào ngày 8-7 tới tại Bali (Indonesia), theo Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5-7. Tuy nhiên, ông Blinken sẽ gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trước khi đến Bangkok (Thái Lan) trong cuối tuần này. Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã không gặp trực tiếp kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2 vừa qua.

Tin thế giới 6-7: Việt Nam là điểm tựa của Nga với Đông Nam Á; Anh thay ngay 2 bộ trưởng từ chức - Ảnh 2.

Du khách đeo khẩu trang, chụp ảnh lưu niệm tại một triển lãm nghệ thuật mở trong khu thương mại ở thủ đô Jakarta của Indonesia, tháng 6-2022 - Ảnh: REUTERS

* Để đối phó với số ca nhiễm tăng vọt, Indonesia đang lên kế hoạch bắt buộc du khách tiêm tăng cường vắc xin COVID-19 mới được vào nước này, theo Bộ Y tế Indonesia ngày 5-7. Một bộ trưởng Indonesia trước đó cũng tiết lộ quy định mới này sẽ được áp dụng trong vòng 2 tuần tới. 

Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia, ông Mohammad Syahril nhấn mạnh rằng dịch bệnh lây lan xuất phát từ sự vô kỷ luật trong việc thực hiện các quy định y tế và tiến độ tiêm chủng trì trệ.

Hầu hết các nước đã bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với du khách nhưng vẫn duy trì yêu cầu người nhập cảnh chứng minh tình trạng tiêm chủng.

* Trong tuyên bố ngày 5-7, Phó tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mircea Geoana khẳng định liên minh quân sự này không có kế hoạch gửi quân đến Thụy Điển hay Phần Lan, sau khi hai nước này hoàn tất thủ tục trở thành thành viên.

Theo ông Mircea Geoana, NATO không cần đưa quân vì hiện các nước này đang có lực lượng quốc phòng vững chắc, đủ khả năng tự vệ. Về kế hoạch đặt căn cứ của NATO ở cả Thụy Điển và Phần Lan, ông Mircea Geoana cũng cho rằng không cần thiết, theo Hãng tin AFP.

Nghi phạm tấn công cuộc diễu hành mừng Quốc khánh Mỹ hôm 4-7 gần Chicago đã ăn mặc như phụ nữ để tránh bị nhận dạng, nhà chức trách Mỹ cho biết ngày 5-7. Hiện người này đang đối mặt với 7 tội danh giết người cấp độ 1 và có thể là hàng chục tội khác, theo phía công tố. Nếu bị kết tội, nghi phạm chỉ mới 21 tuổi này sẽ phải đối mặt với bản án chung thân và không được ân xá.

Tin thế giới 6-7: Việt Nam là điểm tựa của Nga với Đông Nam Á; Anh thay ngay 2 bộ trưởng từ chức - Ảnh 3.

Cuộc duyệt binh và diễu hành đầy màu sắc của Venezuela trong kỷ niệm 211 năm giành được độc lập từ Tây Ban Nha ngày 5-7 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 5-7, lực lượng cứu hộ Ý cho biết họ đã tìm thấy 8 người sống sót trong số những người mất tích sau trận lở sông băng ngày 3-7. Như vậy số người mất tích hiện nay chỉ còn 5 người, ít nhất 7 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Nhà chức trách địa phương gọi đây là trận lở sông băng "thế kỷ" vì chưa từng ghi nhận trong lịch sử và cho rằng biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu là nguyên nhân dẫn đến sự việc.

* Ngày 5-7, Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Traisulee Traisoranakul thông báo nội các nước này đã thông qua Bản ghi nhớ (MoU) với Campuchia về hợp tác trấn áp tội phạm lừa đảo qua điện thoại và Internet. Việc ký kết sẽ diễn ra vào ngày 11-7 tới.

Theo đó, các quan chức Thái Lan và Campuchia sẽ thường xuyên trao đổi thông tin và các biện pháp trấn áp những băng nhóm tội phạm núp dưới danh nghĩa "trung tâm gọi điện" và các hình thức lừa đảo liên quan tiền kỹ thuật số.

Hai bên cũng sẽ chỉ định các điều phối viên hỗ trợ điều tra và thu thập bằng chứng ở Thái Lan lẫn Campuchia, bao gồm dữ liệu về người sử dụng dịch vụ liên lạc thoại trên Internet và lịch sử sử dụng điện thoại của nghi phạm ở cả hai quốc gia.

Các dòng phụ BA.4 và BA.5 lây lan nhanh của Omicron ước tính chiếm 70,1% tổng số ca nhiễm ở Mỹ tính đến ngày 2-7, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ thông báo ngày 5-7.

Cụ thể, BA.4 chiếm 16,5% trong số các biến thể đang lưu hành, trong khi BA.5 chiếm 53,6%. Tuần trước, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm đã khuyến nghị các nhà sản xuất vắc xin COVID-19 điều chỉnh công thức để chống lại BA.4 và BA.5.

Chợ gia súc ở Syria

Goc anh ngay 5 7 2022

Khung cảnh tấp nập với người mua kẻ bán, xe cộ và rất nhiều vật nuôi tại khu chợ gia súc ở một thị trấn vùng ngoại ô thuộc tỉnh Idlib của Syria trước dịp lễ Eid al-Adha (lễ hiến sinh) từ ngày 9-13/7 của người Hồi giáo nơi đây - Ảnh: AFP

Tin thế giới 5-7: Xả súng đẫm máu trong lễ độc lập Mỹ, Thái Lan muốn bỏ hình ảnh du lịch giá rẻ Tin thế giới 5-7: Xả súng đẫm máu trong lễ độc lập Mỹ, Thái Lan muốn bỏ hình ảnh du lịch giá rẻ

TTO - Xả súng làm 30 người thương vong ở Mỹ; Thái Lan muốn trở thành điểm đến giá cả hợp lý; Có trẻ em đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Hà Lan là các tin đáng chú ý.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên