06/10/2022 05:52 GMT+7

Tin thế giới 6-10: Máy bay không người lái của Iran tấn công Kiev; Mỹ nói OPEC+ 'thông đồng' với Nga

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo; Mỹ chỉ trích Nga, Trung Quốc tạo điều kiện cho Bình Nhưỡng; Nga 'dọa' giảm sản lượng dầu nếu EU áp giá trần; Mỹ chỉ trích OPEC+ 'thông đồng' với Nga... là một số tin tức đáng chú ý ngày 6-10.

Tin thế giới 6-10: Máy bay không người lái của Iran tấn công Kiev; Mỹ nói OPEC+ thông đồng với Nga - Ảnh 1.

Bản tin về việc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo bay ngang Nhật Bản tại một nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 4-10 - Ảnh: REUTERS

* Triều Tiên lại bắn tên lửa đạn đạo. Theo Hãng tin Yonhap, tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Pyongyang về phía bờ biển phía đông, sau cuộc tập trận tên lửa chung của Hàn Quốc và Mỹ.

Đây là vụ phóng tên lửa thứ 6 của Triều Tiên trong vòng 12 ngày và là vụ đầu tiên kể từ khi Triều Tiên bắn một tên lửa tầm trung vào Nhật Bản vào ngày 4-10.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Hamada Yasukazu cho biết một tên lửa của Triều Tiên bay ở độ cao 100km, tầm bắn 350km, trong khi tên lửa còn lại bay ở độ cao 50km và tầm bắn là 800km.

* Mỹ chỉ trích Nga, Trung Quốc tạo điều kiện cho Bình Nhưỡng. Ngày 5-10, Mỹ cáo buộc Trung Quốc và Nga tạo điều kiện cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bằng cách bảo vệ Bình Nhưỡng khỏi các nỗ lực tăng cường các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.

"CHDCND Triều Tiên (Triều Tiên) đã được hưởng sự bảo vệ toàn diện từ hai thành viên này của hội đồng này. Nói tóm lại, hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an đã tạo điều kiện cho Kim Jong Un", Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong ngày 5-10, kết thúc đợt tăng mạnh nhất trong vòng 2 ngày kể từ năm 2020.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0,14%, trong khi S&P 500 mất 0,2% và Nasdaq Composite giảm 0,25%.

Chỉ số toàn cầu MSCI, theo dõi cổ phiếu ở 45 quốc gia, đã giảm 0,12%.

Trong khi đó, giá dầu bước sang ngày tăng thứ 3 liên tiếp, chạm mức cao nhất trong vòng 3 tuần sau khi OPEC+ thống nhất cắt giảm sản lượng dầu còn 2 triệu thùng/ngày.

Dầu thô Brent tăng 1,7%, ở mức 93,37 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng 1,4%, lên 87,76 USD/thùng.

Giá vàng giao ngay được giao dịch ở mức 1.716,89 USD/ounce, giảm khoảng 0,54%.

* Nga nói có thể cắt giảm nguồn cung nếu EU áp trần giá năng lượng. Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga có thể cắt giảm sản lượng khai thác dầu, để bù đắp những tác động tiêu cực từ mức giá trần do phương Tây áp đặt.

Theo Hãng tin TASS, ông Novak cho biết Nga sẽ sản xuất 530 triệu tấn dầu (tương đương 10,6 triệu thùng/ngày) trong năm 2022 và 490 triệu tấn vào năm 2023.

Ông nói rằng Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua một tuyến đường ống Nord Stream 2 nếu cần thiết.

* Mỹ chỉ trích OPEC+ "thông đồng" với Nga. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết quyết định cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày của OPEC+ cho thấy rõ rằng nhóm này đang "thông đồng" với Nga. OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và một số nhà sản xuất bên ngoài, trong đó có Nga.

Trong một thông báo khác cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi chính quyền của ông và Quốc hội tìm cách thúc đẩy sản xuất năng lượng của Mỹ, cũng như giảm bớt sự kiểm soát của OPEC đối với giá năng lượng sau đợt cắt giảm sản lượng "thiển cận" của nhóm này.

Tin thế giới 6-10: Máy bay không người lái của Iran tấn công Kiev; Mỹ nói OPEC+ thông đồng với Nga - Ảnh 3.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre - Ảnh: REUTERS

* Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đại sứ Thụy Điển vì xúc phạm lãnh đạo trên truyền hình. Theo Reuters, Ankara đã triệu tập đại sứ Thụy Điển vì "nội dung xúc phạm" Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan được phát sóng trên kênh truyền hình dịch vụ công của Thụy Điển.

Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào đầu năm nay. Hiện 28 trong số 30 quốc hội của các quốc gia thành viên NATO đã thông qua đơn đăng ký, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phản đối.

Theo Hãng tin Anadolu, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập Đại sứ Thụy Điển Staffan Herrstrom để khẳng định "cách thể hiện và hình ảnh xấu xí, không phù hợp" về ông Erdogan và Thổ Nhĩ Kỳ là không thể chấp nhận được.

* Máy bay không người lái Iran lần đầu tấn công khu vực Kiev. Hàng chục lính cứu hỏa đã lao vào chữa cháy một thị trấn gần thủ đô Kiev của Ukraine. Quan chức địa phương cho rằng những đám cháy này do đạn dược từ máy bay không người lái của Iran sản xuất gây ra.

Thống đốc vùng Kiev Oleksiy Kuleba cho biết 6 máy bay không người lái đã tấn công một tòa nhà trong đêm ở Bila Tserkva, cách thủ đô khoảng 75km về phía nam.

Tin thế giới 6-10: Máy bay không người lái của Iran tấn công Kiev; Mỹ nói OPEC+ thông đồng với Nga - Ảnh 4.

Một tòa nhà bị hư hại bởi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga, mà chính quyền địa phương cho là do Iran chế tạo, ở Bila Tserkva, vùng Kiev, Ukraine ngày 5-10 - Ảnh: REUTERS

* Đức hỗ trợ hóa đơn năng lượng cho người hưu trí. Nội các Đức đã thông qua khoản trợ cấp thanh toán một lần trị giá 300 euro cho tất cả những người hưu trí, nhằm giảm gánh nặng cho các hóa đơn năng lượng đang tăng giá.

Phát biểu sau cuộc họp nội các ngày 5-10, Bộ trưởng Lao động Đức Hubertus Heil cho biết khoản hỗ trợ 300 euro sẽ được thanh toán một lần trước ngày 15-12. Đây được xem như một phần của gói cứu trợ năng lượng thứ ba của Đức.

* Chủ tịch EC đề xuất phương án giới hạn giá khí đốt. Trong tuần này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen sẽ đề xuất với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cách thức giới hạn giá khí đốt nhằm kiềm chế giá năng lượng leo thang.

Trong bức thư gửi tới các nhà lãnh đạo EU hôm 5-10, chủ tịch EC đã đưa ra các đề xuất để thảo luận tại cuộc họp ở Praha vào ngày 7-10 tới. Người đứng đầu EC đề nghị xem xét giới hạn giá khí đốt trong tương quan với trung tâm giao dịch TTF của Hà Lan. Mức giới hạn như vậy sẽ là một giải pháp tạm thời trong khi EU làm việc về một tiêu chuẩn giá khí đốt mới.

Đường đến trường

Goc anh ngay 5

Các em học sinh đang băng qua một đoạn nước nông của con sông sau khi rời ngôi trường tiểu học gần đó ở làng Siron, tỉnh Aceh, Indonesia - Ảnh: Chaideer Mahyuddin/AFP/Getty Images

Lãnh đạo Chechnya Lãnh đạo Chechnya 'khoe' được Tổng thống Putin thăng hàm thượng tướng

TTO - Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ông Ramzan Kadyrov, cho biết đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin thăng hàm thượng tướng, một vị trí hàng đầu trong quân đội Nga.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên