31/07/2022 06:06 GMT+7

Tin thế giới 31-7: Ông Biden lại dương tính sau 3 ngày 'hết COVID'; Mưa trắng trời ở Mỹ

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Tổng thống Mỹ tái mắc COVID-19; Ukraine buộc sơ tán người dân ở Donbass; Tên lửa đẩy của Trung Quốc đã rơi xuống Trái đất; New Zealand mở cửa hoàn toàn với thế giới; Mưa lên đến 200mm ở Kentucky (Mỹ)... là những tin tức đáng chú ý sáng 31-7.

Tin thế giới 31-7: Ông Biden lại dương tính sau 3 ngày hết COVID; Mưa trắng trời ở Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phải đeo khẩu trang trong tấm ảnh do Nhà Trắng công bố - Ảnh: POTUS/TWITTER

* Tổng thống Mỹ Joe Biden lại dương tính với COVID-19. Bác sĩ Nhà Trắng cho rằng có tỉ lệ nhỏ bệnh nhân dùng thuốc kháng virus Paxlovid bị tương tự như ông Biden.

Paxlovid là thuốc kháng virus của Pfizer, được sử dụng để điều trị những bệnh nhân có nguy cơ cao như bệnh nhân lớn tuổi. Các nghiên cứu chỉ ra có tỉ lệ nhỏ những người dùng Paxlovid bị tái mắc COVID-19 vài ngày sau khi quá trình điều trị 5 ngày kết thúc.

Trước đó, vị tổng thống 79 tuổi mắc COVID-19 lần 1 vào ngày 21-7 và tuyên bố khỏi bệnh vào ngày 27-7. Ông Biden tiếp tục cách ly và hủy các chuyến đi, bao gồm chuyến về nhà ở Delaware và chuyến đi làm việc ở Michigan.

Ông Biden đăng Twitter nói bản thân "cảm thấy ổn" và "mọi thứ đều tốt". Trong lúc đó, Nhà Trắng đang nỗ lực truy vết những người tiếp xúc với tổng thống.

Ông Biden đăng clip trên Twitter cập nhật tình hình sức khỏe, nói bản thân “cảm thấy ổn” và “mọi thứ đều tốt” - Nguồn: POTUS/TWITTER

* Ukraine sơ tán bắt buộc người dân ở phía đông Donetsk. Trong bài phát biểu trên truyền hình vào tối 30-7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hàng trăm ngàn người đang ở trong vùng chiến sự Donbass, bao gồm Donetsk và Lugansk, cần phải rời đi.

Các phương tiện truyền thông trong nước dẫn lời Phó thủ tướng Iryna Vereshchuk nói rằng việc sơ tán phải diễn ra trước khi mùa đông bắt đầu vì nguồn cung khí đốt trong khu vực đã bị gián đoạn.

Trước đó cùng ngày, quân đội Ukraine cho biết hơn 100 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và 7 xe tăng bị phá hủy trong cuộc giao tranh ở miền nam, bao gồm khu vực Kherson, một mắt xích quan trọng trong chiến dịch của Matxcơva.

* Lũ lụt kinh hoàng khiến 25 người thiệt mạng ở bang Kentucky, Mỹ. Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear cho biết con số này dự kiến tăng lên khi lực lượng cứu hộ và người dân tiếp tục tìm kiếm người sống sót. Tổng thống Mỹ phải ban bố tình trạng "thảm họa thiên nhiên" và thông báo hỗ trợ cấp liên bang cho Kentucky.

Mưa lớn từ đầu tuần đã gây ra lũ quét tại 13 quận phía đông bang Kentucky. Nhiều con đường và cầu ở miền núi đã bị phá hủy, đường dây điện thoại bị gián đoạn và việc tìm kiếm người sống sót rất khó khăn. Đáng lo ngại là mưa lớn dự báo trở lại ngày hôm nay (31-7) ở nhiều nơi của bang này.

Tin thế giới 31-7: Ông Biden lại dương tính sau 3 ngày hết COVID; Mưa trắng trời ở Mỹ - Ảnh 3.

Một con đường ở thành phố Garrett, bang Kentucky, ngập tràn vào ngày 28-7 sau trận mưa trắng trời - Ảnh: REUTERS

* Hơn 80 người thiệt mạng do lũ tại Iran. Truyền thông nhà nước Iran ngày 30-7 đưa tin ít nhất 80 người đã thiệt mạng và 30 người khác mất tích trong đợt lũ lụt lớn càn quét khắp cả nước hơn 1 tuần qua.

Hãng tin IRNA dẫn lời ông Yaghoub Soleimani - tổng thư ký tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ - cho biết kể từ ngày 23-7, đã có 59 người thiệt mạng và 30 người mất tích do lũ lụt. Trước thời điểm đó, những trận lũ quét do mưa lớn gây ra ở tỉnh miền Nam Fars, vốn thường khô hạn, cũng đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

Theo ông Soleimani, có tới 60 thành phố, 140 thị trấn và hơn 500 ngôi làng trên khắp đất nước Iran bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tỉnh Tehran là nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất khi có tới 35 người thiệt mạng, trong khi tỉnh Mazandaran gần đó lại có số người mất tích cao nhất, lên tới 20 người.

* Tên lửa Trung Quốc đã rơi xuống Ấn Độ Dương. Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay các mảnh vỡ của tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc đã rơi xuống Ấn Độ Dương vào chiều tối 30-7.

Quan chức Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) Bill Nelson đã chỉ trích Bắc Kinh trên Twitter ngày 30-7, nói rằng việc không chia sẻ thông tin chi tiết về quá trình rơi của tên lửa là vô trách nhiệm và mạo hiểm, vì phần tên lửa rơi "không kiểm soát" này nặng hơn 22 tấn.

Trước đó, ngày 24-7, Trung Quốc đã phóng thành công môđun Vấn Thiên lên xây trạm không gian Thiên Cung từ bãi phóng trên đảo Hải Nam. Tên lửa đẩy mang theo môđun là Trường Chinh 5B sau khi hoàn thành sứ mệnh thì rơi mất kiểm soát xuống Trái đất.

Tin thế giới 31-7: Ông Biden lại dương tính sau 3 ngày hết COVID; Mưa trắng trời ở Mỹ - Ảnh 4.

Trung Quốc đã dùng tên lửa Trường Chinh 5B phóng thành công môđun Vấn Thiên lên xây trạm không gian Thiên Cung từ bãi phóng trên đảo Hải Nam, ngày 24-7 - Ảnh: REUTERS

* Nga dừng cấp khí đốt cho Latvia. Ngày 30-7, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga tuyên bố dừng cấp khí đốt cho Latvia sau những căng thẳng giữa Matxcơva và phương Tây về cuộc xung đột ở Ukraine.

Quyết định được đưa ra một ngày sau khi Matxcơva và Kiev cáo buộc lẫn nhau đánh bom nhà tù giam giữ tù nhân Ukraine trên lãnh thổ do Nga quản lý. Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng hơn 50 người đã thiệt mạng.

Gazprom đã giảm mạnh nguồn cung khí đốt đến châu Âu qua đường ống Nord Stream 1 xuống còn khoảng 20% công suất. Các nước châu Âu cáo buộc Nga siết nguồn cung để trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi Matxcơva can thiệp vào Ukraine.

* Đại học Oxford có thể trả lại 100 đồ tạo tác do quân đội Anh lấy đi vào năm 1897 ở Nigeria. Hiện Nigeria đang yêu cầu hồi hương 97 cổ vật, bao gồm đồ đồng, đã bị quân đội Anh lấy từ thành phố Benin.

Các cổ vật đang được lưu giữ trong bộ sưu tập của Bảo tàng sông Pitt và Bảo tàng Ashmolean ở Oxford.

* New Zealand mở cửa hoàn toàn biên giới vào hôm nay. New Zealand sẽ mở cửa với thế giới sau khi đóng cửa với hầu hết du khách kể từ tháng 3-2020 để phòng dịch COVID-19.

Vào đầu tháng 5, du khách đã tiêm phòng COVID-19 từ các quốc gia được miễn thị thực, bao gồm châu Âu, Mỹ và Anh đã có thể nhập cảnh New Zealand.

Kể từ ngày 31-7, New Zealand sẽ mở cửa hoàn toàn cho mọi du khách, bao gồm khách du lịch, công nhân, gia đình hay sinh viên. Biên giới trên biển cũng mở trở lại, cho phép tàu du lịch cập cảng.

Du khách đến New Zealand sẽ được yêu cầu tự xét nghiệm COVID-19 khi đến và một lần nữa vào ngày thứ 5 trong thời gian lưu trú.

Cơn thịnh nộ của bò tót

bò tót

Nghệ sĩ biểu diễn Lorell Boyce kiềm chế "con bò tót" khổng lồ trong một tiết mục khai mạc Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung tại sân vận động Alexander ở Birmingham, Vương quốc Anh. Con bò tót hung hãn cao 10m, được làm từ 72 chiếc ôtô. Đại hội diễn ra từ ngày 27-7 tới 8-8 - Ảnh: REUTERS

Tin thế giới 30-7: Đã biết điểm rơi của tên lửa Trung Quốc; Venezuela chưa lấy lại được vàng Tin thế giới 30-7: Đã biết điểm rơi của tên lửa Trung Quốc; Venezuela chưa lấy lại được vàng

TTO - Mỹ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử; Tòa án Anh bác nỗ lực kiểm soát 1 tỉ USD dự trữ vàng của Venezuela; Brazil và Tây Ban Nha có ca tử vong đậu mùa khỉ; Triều Tiên không có ca sốt COVID-19 mới... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 30-7.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên